Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn là 3 cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý khi quyết định xuất ngoại để thử thách bản thân ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn so với Việt Nam.
Với Quang Hải, tiền vệ 25 tuổi chuẩn bị kết thúc mùa giải đầu tiên trong màu áo Pau FC. Sau gần 1 năm làm quen và hoà nhập với môi trường bóng đá Châu Âu, những gì Quang Hải mang về khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng.
Thậm chí, nhiều người khẳng định, hành trình xuất ngoại của tiền vệ gốc Đông Anh đã thất bại.
Tuy nhiên, theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, dù Quang Hải không thường xuyên ra sân, không toả sáng như kì vọng nhưng những gì anh có được lại nhiều hơn thế.
"Nếu Quang Hải ở Việt Nam, cậu ấy có thể được thi đấu nhiều. Nhưng khi xuất ngoại, cầu thủ này sẽ có những trải nghiệm và kiến thức về chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, các bài tập thể lực...
Có thể tiền vệ của Việt Nam không thi đấu nhưng được tiếp cận với nếp sinh hoạt, cách tập luyện và những bài tập chuyên nghiệp để nâng cao thể lực cũng là bước chuyển rất lớn. Và khi trở Việt Nam, Quang Hải chắc chắn sẽ có một hành trang rất giá trị", chuyên gia Phan Anh Tú nhấn mạnh.
Chuyên gia Phan Anh Tú cũng cho rằng, người hâm mộ nên xem Quang Hải là một thực tập sinh. Và khó khăn mà cầu thủ này phải đối mặt chính là đội bóng của mình.
"Pau FC không được đánh giá cao tại Ligue 2 và phải vật lộn để trụ hạng. Chính vì vậy, đội bóng này thi đấu dùng sức quá nhiều. Những cầu thủ không có thể lực tốt, không giỏi va chạm mạnh như Quang Hải rất khó được sử dụng.
Nếu chơi ở đội bóng có thành tích tốt với lối chơi bật nhả, sáng tạo thì rất có thể Hải "con" sẽ thích nghi tốt hơn", chuyên gia Phan Anh Tú nói.
Trong khi Quang Hải chuẩn bị kết thúc mùa giải đầu tiên tại Pháp thì 2 người đồng đội là Công Phượng và Văn Toàn mới bắt đầu hành trình tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả 2 cũng đối mặt với những khó khăn riêng.
Công Phượng không thường xuyên được Yokohama FC đăng kí thi đấu, còn Văn Toàn được ra sân thi đấu thường xuyên hơn trong màu áo của Seoul E-Land nhưng tính hiệu quả chưa cao. Mới đây, tiền đạo này sau khi có pha kiến tạo đầu tiên đã dính chấn thương cổ chân và nghỉ 6 tuần.
Theo chuyên gia Phan Anh Tú, dù khó khăn đang hiện hữu nhưng đây đều nằm trong lộ trình chiến thuật của các huấn luyện viên ở 2 đội bóng này: "Họ có mục đích sử dụng 2 cầu thủ này. Ở Seoul E-Land, có thể họ đang thiếu 1 cầu thủ có tốc độ đột biến như Văn Toàn. Còn Yokohama thiếu 1 cầu thủ đột phá lắt nhắt, có thể đi bóng lắt léo trong khu vực chật chội như Công Phượng".
Với các cầu thủ quyết định xuất ngoại như Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn, có lẽ ngay từ đầu họ đã xác định được việc sang môi trường bóng đá khác sẽ không dễ dàng. Việc cần làm hiện tại là tiếp tục trau dồi, rèn luyện bản thân và tìm kiếm cơ hội ra sân.
Chuyên gia Phan Anh Tú nói: "Các cầu thủ sẽ có rất nhiều trải nghiệm. Văn Toàn phải cố gắng thực hiện đúng ý đồ của huấn luyện viên, đó là cần sự tốc độ, sự bứt phá.
Công Phượng cần sự khéo léo trong khu vực hẹp. Quang Hải rèn luyện thể lực và kĩ năng. Họ phải phát huy những điểm mạnh của mình. Khi đã đáp ứng được những bài toán chiến thuật của từng huấn luyện viên, chắc chắn các cầu thủ Việt Nam sẽ được sử dụng nhiều hơn".
Cần nhớ rằng cả 3 cầu thủ trên đều là mẫu cầu thủ luôn có sự nỗ lực và cố gắng, cả trong lúc tập luyện và thi đấu.
Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn vẫn đang học hỏi, có thêm trải nghiệm và không ngại dấn thân để tìm kiếm những cơ hội cho bản thân cũng như bóng đá Việt Nam, bởi không đi thì sẽ không có con đường.