Sau khi chia tay đội bóng Nhật Bản, vận động viên bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy sẽ đầu quân cho câu lạc bộ Kuzeyboru - đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo đó, trong 10 tháng thi đấu tại Kuzeyboru, Thanh Thúy nhận mức lương không dưới 250.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng), trung bình khoảng 600 triệu/tháng.
Con số này cao hơn so với những gì mà tay đập người Bình Dương nhận được khi còn chơi cho PFU BlueCats (Nhật Bản). Thời điểm đó, Thanh Thúy chỉ nhận 200.000 USD (khoảng 5 tỉ đồng) cho một mùa giải thi đấu ở đất nước Phù tang.
Một điều đáng chú ý nữa là Thanh Thúy nhận đãi ngộ tốt tại Thổ Nhĩ Kỳ khi được câu lạc bộ Kuzeyboru cấp cho 1 căn hộ cao cấp. Ngoài ra, cầu thủ này còn có thêm 1 chiếc xe hơi để di chuyển tập luyện hàng ngày.
Tuy nhiên, do Thanh Thúy chưa có bằng lái xe nên cô xin cấp 1 chiếc xe đạp, bởi chỗ ở chỉ cách nơi tập vài cây số. Mùa đông ở Thổ Nhĩ Kỳ rất khắc nghiệt nên lãnh đạo đội bóng sẽ thuê người chở Thúy đi tập hàng ngày vào mùa lạnh.
Một nữ vận động viên khác của Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài là tiền đạo Huỳnh Như. Chân sút góc Trà Vinh có năm thứ 2 liên tiếp chơi bóng tại Lank FC (Bồ Đào Nha).
Mức lương Huỳnh Như kiếm được ở mùa giải năm nay cao hơn so với mùa trước, với khoảng 2.000 Euro/tháng (khoảng 53 triệu đồng). Trước đó, ở mùa giải đầu tiên, cô chỉ nhận khoảng 1.500 Euro/tháng (40 triệu đồng) hay khoảng 20 triệu đồng/tháng khi còn thi đấu trong màu áo TPHCM
Chưa kể, Huỳnh Như còn kí hợp đồng quảng cáo với một số thương hiệu nước giải khát, ngân hàng hay thể thao. Nhờ vậy, cô cũng có thể bỏ túi lên đến cả tỉ đồng/năm trong vai trò quảng bá thương hiệu.
Với các cầu thủ nam, dù không có được thành công khi xuất ngoại, song thu nhập của họ ở nước ngoài cũng là một con số lớn.
Tại Pau FC, Quang Hải từng nhận mức lương trung bình khoảng 2.000 Euro/tuần (hơn 50 triệu đồng). Con số này ở mức cơ bản với các cầu thủ tại Pau FC. Ước tính, nếu thi đấu cả mùa cho Pau FC, Quang Hải sẽ thu về không dưới 2 tỉ đồng.
Tất nhiên, Quang Hải đã không gắn bó trọn vẹn với câu lạc bộ nước Pháp. Thông qua người đại diện, Quang Hải được Pau FC thanh lý sớm hợp đồng trước khi trở về Việt Nam thi đấu cho Công an Hà Nội tại V.League.
Công Phượng cũng là cầu thủ hưởng lương cao, thậm chí gấp đôi so với Quang Hải khi sang Nhật Bản chơi bóng. Tại Yokohama FC hiện tại, lương của Công Phượng rơi vào mức 5 tỉ đồng/mùa. Con số này còn thuộc diện thấp, bởi các cầu thủ chủ chốt của Yokohama nhận từ 5-10 tỉ đồng/năm.
Trước đó, khi còn thi đấu ở câu lạc bộ Sint-Truidense (Bỉ), Công Phượng nhận 20.000 Euro/tháng ( hơn 500 triệu đồng).
Đoàn Văn Hậu lại là một trường hợp thú vị khác. Khi còn chơi cho Heerenveen, Giám đốc điều hành Cees Roozemond của câu lạc bộ này tiết lộ anh nhận lương 450.000 Euro/năm, tương đương với hơn 37.000 Euro/tháng. Nhưng đó là con số trước thuế.
Tại Hà Lan, các cầu thủ không thuộc khối EU chịu thuế rất cao và sau khi trừ tất cả khoản phí lẫn thuế liên quan, Văn Hậu thực lĩnh nhận 18.000 Euro/tháng (khoảng 490 triệu đồng).
Dẫu sao, đây vẫn là một con số rất lớn. Văn Hậu thậm chí còn nằm trong top 5 cầu thủ nhận lương cao nhất Heerenveen. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 năm 2002, Văn Hậu đã trở lại Việt Nam thi đấu cho Hà Nội FC trước khi chuyển tới Công an Hà Nội.