Man United đấu Chelsea: Solskjaer phản pháo Lampard vì VAR

BÍCH THÙY |

Trước trận Man United đấu Chelsea tại bán kết FA Cup, huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer đã công kích những phát biểu của Frank Lampard về việc Man United được hưởng lợi nhờ VAR.

Man United đấu Chelsea lúc 0h ngày 20.7 (giờ Việt Nam). Đây là lần gặp gỡ thứ 4 của họ ở mùa giải năm nay. 3 trận trước, Man United đều giành chiến thắng. Trước thềm trận đấu quan trọng, huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea đã “đá đểu” việc đối thủ thường xuyên hưởng lợi nhờ VAR (trợ lý trọng tài video).

Ông nói: “Bạn cần phải thật bình tĩnh với VAR. Một vài quyết định sẽ ủng hộ bạn, nhưng cũng có lúc nó chống lại bạn. Tuy nhiên, MU đang hưởng lợi khá nhiều từ VAR thời gian gần đây”.

Ở trận thua Man United 0-2 tại vòng 26 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã bị hủy 2 bàn thắng vì VAR. Ảnh: Getty.
Ở trận thua Man United 0-2 tại vòng 26 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã bị hủy 2 bàn thắng vì VAR. Ảnh: Getty.

Phát biểu của Lampard được đưa ra sau khi Man United có trận thắng 2-0 trên sân Crystal Palace với 2 quyết định tranh cãi. Đầu tiên, trọng tài từ chối cho Crystal Palace được hưởng phạt đền sau khi Lindelof phạm lỗi với Zaha trong vòng cấm. Sau đó đến lượt Ayew bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Theo thống kê được Daily Mail đưa ra, mùa này Man United có đến 18 lần được hưởng phạt đền (13 tại Ngoại hạng Anh) và 7 lần thoát bàn thua, sau khi VAR được sử dụng. Không đâu xa, ở trận thắng Chelsea 2-0 trên sân khách ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, Man United đã may mắn thoát thua 2 bàn khi VAR hủy 2 bàn thắng của Giroud và Kurt Zouma do lỗi việt vị.

Trước cáo buộc của đồng nghiệp, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã phản pháo: “Dường như có ý đồ để gây tác động lên trọng tài. Tôi sẽ luôn bảo vệ các cầu thủ, 100% là như thế. Họ không phải là những chuyên gia ngã giả vờ, hay cố gắng để đánh lừa ai. Tôi có thể nói về những thẻ đỏ đã không được trọng tài rút ra dành cho West Ham và Southampton, ở những trận đấu mà chúng tôi mất điểm. Đáng ra tôi phải là người phàn nàn về trọng tài mới đúng”.

Pha bóng triệt hạ của Oriol Romeu với Mason Greenwood nhưng trọng tài không rút thẻ đỏ cho cầu thủ Southampton. Ảnh: Sky Sports.
Pha bóng triệt hạ của Oriol Romeu với Mason Greenwood nhưng trọng tài không rút thẻ đỏ cho cầu thủ Southampton. Ảnh: Sky Sports.

Trận Man United – Southampton, tiền vệ Oriol Romeu đã có pha triệt hạ với Mason Greenwood nhưng trọng tài chính đã không dùng VAR để xác định lỗi. Nếu không, tiền vệ của Southampton đã bị đuổi khỏi sân. Huấn luyện viên Solskjaer cũng liệt kê việc ông bị mất 1 quả penalty ở trận hòa Tottenham, đồng nghĩa với việc đánh mất 2 điểm.

Huấn luyện viên của Man United cũng tin tưởng các trọng tài sẽ không bị dao động bởi phát biểu của Lampard và sẽ có quyết định chính xác ở trận bán kết sắp tới. Về phong độ, Man United đang có chuỗi 19 trận bất bại trên mọi đấu trường, chuỗi trận ấn tượng hơn hẳn Chelsea.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

0h ngày 20.7, Man United vs Chelsea: Kẻ tám lạng, người nửa cân

VIỆT HÙNG |

Khi vẫn đang so kè nhau từng điểm một ở cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh, Man United và Chelsea lại đối diện ở mặt trận khác, nơi tất cả đều có tham vọng giành cúp bạc.

Tan nát đội hình, Leicester City thất thế ở cuộc đua Top 4 với Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Tham vọng vào Top 4 của Leicester City bị giáng một đòn mạnh khi 3 trụ cột dính chấn thương, không thể góp mặt ở các cuộc đại chiến với Tottenham Hotspur và Man United.

Man United đại tu đội hình: "Cục nợ" Sanchez và "bom tấn" Sancho

HOÀI MINH |

Nhằm tăng nguồn kinh phí và đại tu toàn diện đội hình, Man United đang có ý định chia tay tới 6 cầu thủ trong kỳ chuyển nhường Hè 2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

0h ngày 20.7, Man United vs Chelsea: Kẻ tám lạng, người nửa cân

VIỆT HÙNG |

Khi vẫn đang so kè nhau từng điểm một ở cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh, Man United và Chelsea lại đối diện ở mặt trận khác, nơi tất cả đều có tham vọng giành cúp bạc.

Tan nát đội hình, Leicester City thất thế ở cuộc đua Top 4 với Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Tham vọng vào Top 4 của Leicester City bị giáng một đòn mạnh khi 3 trụ cột dính chấn thương, không thể góp mặt ở các cuộc đại chiến với Tottenham Hotspur và Man United.

Man United đại tu đội hình: "Cục nợ" Sanchez và "bom tấn" Sancho

HOÀI MINH |

Nhằm tăng nguồn kinh phí và đại tu toàn diện đội hình, Man United đang có ý định chia tay tới 6 cầu thủ trong kỳ chuyển nhường Hè 2020.