Man United đại tu đội hình: "Cục nợ" Sanchez và "bom tấn" Sancho

HOÀI MINH |

Nhằm tăng nguồn kinh phí và đại tu toàn diện đội hình, Man United đang có ý định chia tay tới 6 cầu thủ trong kỳ chuyển nhường Hè 2020.

Lời chia tay đã được định trước

Theo Telegraph, huấn luyện viên Ole Solskjaer chưa từ bỏ ý định mua sắm ở kỳ chuyển nhường Hè 2020. Tuy nhiên, tài chính các câu lạc bộ đã có sự sụt giảm đáng kể sau dịch COVID-19. Do đó, Man United buộc phải đẩy đi một loạt "hàng tồn" trước khi nghĩ đến chuyện mua thêm người mới.

Những cái tên nhiều khả năng sẽ sớm nói lời chia tay sân Old Trafford là Alexis Sanchez, Phil Jones, Jesse Lingard, Chris Smalling, Marcos Rojo và Diogo Dalot.

Trong số này, Sanchez là "cục nợ" mà ban lãnh đạo M.U muốn đẩy đi nhất. Tiền đạo người Chile hưởng mức lương hơn 400.000 bảng/tuần, và dù đã bị đẩy sang Inter cho mượn nhưng "Quỷ đỏ" vẫn phải trả phần nhiều. Đãi ngộ cao cũng là rào cản khiến Nerazzurri và các đội bóng khác không mấy mặn mà với Sanchez. Còn lại, những cầu thủ khác trong danh sách cũng không quá khó bán.

 
Sanchez và Lingard hết đất sống ở Old Trafford. Ảnh: PA

Những trung vệ như Smalling, Rojo và Phil Jones không thể tìm được chỗ đứng tại Man United nhưng đều có những lời đề nghị rất hấp dẫn. AS Roma đang muốn mua đứt Smalling sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải năm nay.

Trong khi nhiều câu lạc bộ Serie A cũng đang nhắm đến Phil Jones. "Đá tảng" người Anh từng được coi là đối trọng với Raphel Varane, và ít nhiều đã có gần 10 năm thi đấu đỉnh cao. Anh hoàn toàn đủ khả năng thi đấu tại môi trường bóng đá Italia. Marcos Rojo cũng đang là thi đấu tốt tại câu lạc bộ Estudiantes (Argentina). Quê nhà có lẽ là điểm dừng chân thích hợp cho trung vệ 30 tuổi.

Riêng với trường hợp của Diogo Dalot và Jesse Lingard, cả 2 sẽ được cân nhắc kỹ hơn trong chiến dịch chuyển nhượng. Hậu vệ trẻ Diogo Dalot còn nhiều tiềm năng nhưng đang tỏ ra hụt hơi khi cạnh tranh với Wan-Bissaka. Còn  với Lingard, anh mới chỉ có 9 lần ra sân ở Premier League mùa này và hoàn toàn mất vị trí vào tay Bruno Fernandes. Hiện tại, West Ham  đang theo sát bộ đôi này.

 
Jones và Smalling sẽ chia tay M.U sau gần 10 năm gắn bó. Ảnh: PA

Dù trong số này, nhiều cầu thủ đã cống hiến lâu năm trong màu áo Man United. Tuy nhiên, việc phải ra đi "không kèn, không trống" cũng là điều khó tránh khỏi. Nhóm cầu thủ ít được sử dụng bị thanh lý, "Quỷ đỏ" vừa có thêm nguồn tiền, vừa giải quyết được vấn đề thừa lượng thiếu chất.

"Bom tấn" để hiện thực hóa tham vọng

Dù đã có nhiều tiến bộ ở mùa giải năm nay nhưng đội hình Man United vẫn còn nhiều điểm trọng yếu cần bổ sung. Những bản hợp đồng "bom tấn" như Bruno Fernandes, Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka mang lại những hiệu ứng tích cực, thúc đẩy ban lãnh đạo tiếp tục "mua sắm" theo hướng bạo chi.

Dự kiến, sau khi thu về nguồn lợi nhuận,  huấn luyện viên Ole Solsa sẽ tái đầu tư vào 2 vị trí trọng yếu: tiền đạo và trung vệ. Những thương vụ đã được đàm phán từ lâu như Jadon Sancho hay Kalidou Koulibaly sẽ được đẩy mạnh khi nguồn tiền đổ về.

Ảnh: Sportal
M.U tích cực đàm phán với Koulibaly và Sancho.Ảnh: Sportal

Dù Dortmund đã khẳng định chưa muốn để Jordan Sancho ra đi ngay Hè này nhưng mọi chuyện sẽ khác, nếu Man United đặt lên bàn đàm phán nhiều hơn 100 triệu bảng. Bổ sung được ngôi sao 20 tuổi, áp lực ghi bàn sẽ được giảm thiểu với Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood.

Cùng với đó, Kalidou Koulibaly là người được nhắm chọn để đá cặp cùng Harry Maguire ở trung tâm hàng thủ. Hậu vệ người Senegal được đánh giá là một trong những "chốt chặn" xuất sắc nhất hiện nay. Tuy nhiên, anh vẫn còn hợp đồng với Napoli tới Hè 2023, nên giá chuyển nhượng sẽ không thể rẻ.

Chỉ 2 chữ ký này, Man United dự kiến cũng phải chi ra xấp xỉ 200 triệu bảng. Nếu có thể đạt được tâm nguyện, huấn luyện viên Ole Solskjaer sẽ vững tin đưa Man United trở lại đường đua Premier League ngay từ mùa giải tới.

Ảnh: Getty
Huấn luyện viên Ole Solskjaer sắp có trong tay "Dream Team". Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Tiền đạo Martial cùng Man United đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh

HOÀI MINH |

Pha lập công của Anthony Martial vào lưới Southampton rạng sáng 14.7 đã giúp Man United thiết lập kỷ lục mới về thành tích ghi bàn trong lịch sử Premier League.

Bruno Fernandes: "Man United phải quyết vào Top 4 như giành một danh hiệu"

HOÀI MINH |

Tiền vệ Bruno Fernandes khích lệ các đồng đội, quyết tâm đưa Man United lọt vào Top 4 Premier League cũng như dành các danh hiệu vào cuối mùa.

Man United giữ chân Pogba: Ole Solskjaer và lợi thế Bruno Fernandes

HOÀI MINH |

Phong độ xuất sắc của Bruno Fernandes cùng những tín hiệu tích cực từ kết quả thi đấu là điểm mấu chốt giúp Man United có thể gia hạn với Paul Pogba.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tiền đạo Martial cùng Man United đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh

HOÀI MINH |

Pha lập công của Anthony Martial vào lưới Southampton rạng sáng 14.7 đã giúp Man United thiết lập kỷ lục mới về thành tích ghi bàn trong lịch sử Premier League.

Bruno Fernandes: "Man United phải quyết vào Top 4 như giành một danh hiệu"

HOÀI MINH |

Tiền vệ Bruno Fernandes khích lệ các đồng đội, quyết tâm đưa Man United lọt vào Top 4 Premier League cũng như dành các danh hiệu vào cuối mùa.

Man United giữ chân Pogba: Ole Solskjaer và lợi thế Bruno Fernandes

HOÀI MINH |

Phong độ xuất sắc của Bruno Fernandes cùng những tín hiệu tích cực từ kết quả thi đấu là điểm mấu chốt giúp Man United có thể gia hạn với Paul Pogba.