Huấn luyện viên Polking: Tôi sẽ rất nhớ ông Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Polking hạnh phúc sau chức vô địch AFF Cup 2022 của đội tuyển Thái Lan, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi không còn cơ hội đối đầu với ông Park Hang-seo.

Tuyển Thái Lan chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2022 sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Phát biểu trong phần họp báo, huấn luyện viên Polking chia sẻ: "Đây là một giải đấu mà tuyển Thái Lan biết rằng mình có khả năng vô địch. Chúng tôi muốn là đội bóng số 1 Đông Nam Á và muốn vô địch tiếp trong tương lai. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng phải luôn có khát vọng chiến thắng. Tôi hạnh phúc vì vô địch lần nữa.

Lần này chúng tôi thiếu vài cầu thủ quan trọng nhưng các cầu thủ còn lại chơi rất tuyệt vời. Ví dụ như Theerathon Bunmathan là một cầu thủ xuất sắc, là một thủ lĩnh tuyệt vời, cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tôi rất tự hào vì chức vô địch này".

Huấn luyện viên Polking hạnh phúc sau chức vô địch AFF Cup 2022 của tuyển Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Polking hạnh phúc sau chức vô địch AFF Cup 2022 của tuyển Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ

Đánh giá đối thủ Việt Nam ở chung kết AFF Cup, chiến lược gia người Đức nói: "Việt Nam muốn vô địch thì phải ghi bàn. Nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Bàn thắng dẫn trước có ý nghĩa rất quan trọng vì đội tuyển Việt Nam buộc phải ghi thêm 2 bàn mới có thể lật ngược thế cờ.

Sau đó chúng tôi tập trung phòng ngự, chơi rất chặt chẽ. Đội tuyển Việt Nam không dâng cao áp sát và chúng tôi không mạo hiểm. Đây không phải trận đấu đẹp mắt nhưng rất hiệu quả. Chúng tôi biết phải làm gì và làm được điều đó".

Sau giải đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay bóng đá Việt Nam. Nếu ông Park không tiếp tục dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á nào khác, đồng nghĩa với việc ông Polking sẽ mất đi một đối thủ mạnh trên băng ghế huấn luyện.

"Tôi không phải người duy nhất nhớ ông Park đâu. Ông ấy là một người tuyệt vời và đã làm những điều tuyệt vời cho bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tôi chúc ông Park thành công. Tôi ngưỡng mộ sự nhiệt huyết, cách ông ấy cống hiến hết mình, cách ông ấy nâng tầm đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ rất nhớ ông ấy", thuyền trưởng tuyển Thái Lan bày tỏ.

Sau chức vô địch AFF Cup 2022, đội bóng xứ Chùa vàng sẽ hướng đến những mục tiêu mới trong năm 2023 ở các đấu trường khu vực và châu lục, trong đó có mục tiêu đến World Cup trong tương lai.

Nói về kế hoạch và mục tiêu của đội nhà, huấn luyện viên Polking cho hay: "Chúng tôi bước vào AFF Cup với mục tiêu vô địch, nhưng như vậy là chưa đủ. Chúng tôi còn muốn đạt thành tích tốt ở Asian Cup, cố gắng để thi đấu được với các đội bóng mạnh hơn. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là cạnh tranh với các đội bóng như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Saudi Arabia.

Tham dự World Cup đòi hỏi rất nhiều điều mà không phải mình tôi làm được. Là một huấn luyện viên trưởng, tôi chỉ có thể nói là việc thi đấu với các đội mạnh hơn là bước đi cần thiết để tiến bộ".

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam đoạt ngôi á quân AFF Cup 2022 trong trận chia tay thầy Park

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2022, qua đó nhận thất bại với tổng tỉ số 2-3 sau hai lượt trận.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam đoạt ngôi á quân AFF Cup 2022 trong trận chia tay thầy Park

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2022, qua đó nhận thất bại với tổng tỉ số 2-3 sau hai lượt trận.