Hoàng Anh Gia Lai luân chuyển băng đội trưởng: Lợi hay hại?

Tam Nguyên |

Ngoài những nỗ lực trên sân chơi AFC Champions League, Hoàng Anh Gia Lai để lại dấu ấn với chuyện mỗi trận đấu là một đội trưởng…

Mỗi trận một đội trưởng…

Tối 1.5, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành nhiệm vụ tại vòng bảng AFC Champions League, với trận đấu cuối cùng gặp Sydney FC. Đây được nhận định là sân chơi quá tầm đối với bóng đá Việt Nam nói chung và Hoàng Anh Gia Lai nói riêng.

Thực tế cho thấy điều đó, khi Hoàng Anh Gia Lai bị loại chỉ sau 4 lượt trận. Tuy vậy, đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak Senamuang khiến cho các đối thủ không có những trận đấu dễ dàng. Hoàng Anh Gia Lai chỉ để thua Yokohama F.Marinos và Jeonbuk Huyndai Motors cách biệt 1 bàn (1-2 và 0-1), cầm hòa Sydney FC 1-1 và có tỉ số tương tự khi gặp lại Jeonbuk. Chỉ đến trận đấu thứ 5, Hoàng Anh Gia Lai mới nhận thất bại cách biệt 2 bàn (2-0).

Tuy nhiên, kết quả không phải là vấn đề được đặt nặng. Với việc được đá trên “sân nhà” tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng chỉ đạo từ ông bầu Đoàn Nguyên Đức về việc chơi bóng đá đẹp, đội bóng phố núi đã thi đấu rất nỗ lực và làm hài lòng người hâm mộ.

Một trong những điểm đáng chú ý ở Hoàng Anh Gia Lai trên hành trình này là huấn luyện viên người Thái Lan quyết định để mỗi trận đấu có một cầu thủ mang băng đội trưởng. Tuấn Anh ra sân với băng đội trưởng ở trận đầu tiên với Yokohama, sau đó, lần lượt là Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Xuân Trường. Trong 5 cầu thủ này, chỉ có Tuấn Anh và Xuân Trường là không đá trọn vẹn 90 phút trong trận đấu họ là đội trưởng (thay ra trước phút 60).

Vì sao Kiatisak lại có quyết định như vậy? Huấn luyện viên 48 tuổi muốn nhấn đến sự chia sẻ trách nhiệm của nhóm cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. “Đội bóng của chúng tôi có 5 đội trưởng. 5 cầu thủ là tuyển thủ quốc gia có kinh nghiệm và đều có trách nhiệm với đội bóng. Các bạn ấy rất sẵn lòng vì tập thể, cùng giúp đỡ lẫn nhau cũng như giúp đội bóng tốt hơn”, ông nói.

Quyết định này cũng gây tò mò cho người hâm mộ và giới truyền thông, đến mức, trước mỗi trận đấu đều có dự đoán về việc ai sẽ là đội trưởng…

Lợi hay hại?

Nhưng câu hỏi đặt ra là, Kiatisak làm thế có lợi gì? Thực ra, cách làm của Kiatisak là không mới, bởi đội tuyển Brazil đã - và vẫn đang - hoạt động theo cách này trong mỗi lần tập trung. Hẳn nhiên, cũng là cách để các cầu thủ thấy được trách nhiệm của mình với đội tuyển quốc gia.

Thế nhưng, ở cấp câu lạc bộ, hiếm có đội bóng nào lại thực hiện việc này. Vậy, làm thế có lợi gì? Như Kiatisak nói, là chuyện trách nhiệm. Có thể thấy rõ rằng, khi mang trên tay tấm băng đội trưởng, dễ thấy nhiều quyết tâm hơn ở những bước chạy, những đường bóng của Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh. Trong số họ, Văn Toàn và Văn Thanh đều có bàn thắng. Trong khi đó, dù không được đánh giá cao về thể lực hay tốc độ nhưng Tuấn Anh và Xuân Trường chơi bóng bằng tư duy phán đoán, cũng như khả năng chọn chỗ để có thể bao quát khu vực giữa sân.

Có thể, một phần nào đó, Kiatisak tiếp tục thực hiện điều mà ông đã nhận xét về nhóm cầu thủ của đội tuyển về chuyện “sợ bóng đá” vì tập trung đội tuyển quá nhiều. Rõ ràng, việc lấy lại cảm hứng chơi bóng cho các tuyển thủ là rất quan trọng và trong tiến trình đó, việc được thấy huấn luyện viên cùng đồng đội đặt niềm tin rất có ý nghĩa.

Tuy nhiên, cách làm này cũng có thể để lại chút vấn đề về tâm lý và sự ổn định. Mỗi cầu thủ là một cá tính nên hẳn nhiên, cách dẫn dắt đội cũng sẽ không giống nhau, buộc huấn luyện viên phải tìm cách để nhất quán chiến thuật, lối chơi. Bản sắc của một đội bóng thường được thể hiện qua người đội trưởng, nên việc “luân chuyển” vai trò qua từng trận đấu là không thể xảy ra (không nói các trường hợp chấn thương hay thẻ phạt).

Thêm nữa, với mỗi trận một đội trưởng, có thể sẽ làm nảy sinh việc so sánh từ truyền thông và người hâm mộ, kéo theo tâm lý không tốt cho cầu thủ.

Khi không đặt nặng thành tích, cách làm này sẽ tốt, nhưng khi trở lại V.League - môi trường nhiều áp lực mà Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa tìm lại phong độ, sẽ cần thận trọng với kiểu sắp xếp như vậy.

Tam Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Anh Gia Lai thắng Sydney FC ở trận chia tay AFC Champions League

NHÓM PV |

Bàn thắng duy nhất của Washington Brandao đã giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng Sydney FC 1-0 tối 1.5, ở trận đấu cuối cùng bảng H của AFC Champions League 2022.

Xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai vs vs Sydney FC trên kênh nào?

MINH TRIẾT |

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai vs Sydney FC ở AFC Champions League 2022 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 1.5.

Nhận định Hoàng Anh Gia Lai vs Sydney FC: Thắng vì bầu Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng Anh Gia Lai có những lợi thế nhất định để đánh bại Sydney FC ở trận đấu cuối cùng của mình tại AFC Champions League, như một món quà tặng người hâm mộ lẫn bầu Đức.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Hoàng Anh Gia Lai thắng Sydney FC ở trận chia tay AFC Champions League

NHÓM PV |

Bàn thắng duy nhất của Washington Brandao đã giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng Sydney FC 1-0 tối 1.5, ở trận đấu cuối cùng bảng H của AFC Champions League 2022.

Xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai vs vs Sydney FC trên kênh nào?

MINH TRIẾT |

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai vs Sydney FC ở AFC Champions League 2022 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 1.5.

Nhận định Hoàng Anh Gia Lai vs Sydney FC: Thắng vì bầu Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng Anh Gia Lai có những lợi thế nhất định để đánh bại Sydney FC ở trận đấu cuối cùng của mình tại AFC Champions League, như một món quà tặng người hâm mộ lẫn bầu Đức.