HLV Park Hang-seo sợ bị hiểu lầm chuyện tái ký hợp đồng với VFF

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo cho biết, những thông tin mang tính dự báo, dự đoán của báo chí về việc tái ký hợp đồng của ông và VFF dễ gây hiểu lầm cho người hâm mộ.

Chiều 8.7, HLV Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trước khi bắt đầu công việc của mình, ông Park đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn trước báo chí.

Ông Park đã chủ động thông tin về việc đàm phán đi đến tái ký hợp đồng với VFF. Đây là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm cũng như những ý kiến trái chiều trong thời gian qua.

HLV Park Hang-seo cho biết: "Về tái ký hợp đồng, tôi mong báo chí chấp nhận lời đề nghị này của tôi. Cho đến hôm nay, người đại diện của tôi mới chỉ gặp đại diện VFF 1 lần duy nhất. Gần đây, tôi có xem một số bài báo của Hàn Quốc và Việt Nam. Thế nhưng, những thông tin được đưa ra đều mang tính dự đoán, không có căn cứ nào cả. 

Tôi và người đại diện chưa có yêu cầu một số tiền cụ thể nào. Không biết VFF có phát ngôn gì không. Vì những bài báo mang tính dự đoán nhiều, tạo ra sự hiểu lầm của người hâm mộ và nhân dân Việt Nam với tôi. Tôi cũng không biết, các cơ quan báo chí lấy căn cứ ở đâu, nhưng tôi rất khó xử với những bài viết mang tính dự đoán, phỏng đoán.

Tôi mong muốn báo chí, không đưa tin mang tính dự đoán mang tính chủ quan, hoặc không có căn cứ nào cả. Bởi nhìn vào những bài báo đó, người hâm mộ và nhân dân sẽ hiểu lầm về tôi. Mong muốn các anh chị phóng viên hãy hiểu điều này".

 
Người hâm mộ đều mong HLV Park Hang-seo sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam lâu dài. Ảnh: H.A

Ngoài ra, để đảm bảo những thông tin có căn cứ, ông Park cho biết đã yêu cầu người đại diện của mình là ông Lee Dong-jun sẽ có thông cáo báo chí sau mỗi cuộc gặp, đàm phán. HLV Park Hang-seo nói: "Tôi cũng nói rõ ràng với người đại diện của mình rằng, sau cuộc gặp đầu tiên của anh ấy với VFF, đã có thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan báo chí.

Từ nay trở đi, chúng tôi có cuộc gặp gỡ nào đó với VFF, người đại diện sẽ có thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan ngôn luận. Chắc chắn sau này, bất kỳ cuộc họp nào cũng sẽ có thông tin được gửi đi sau đó. Tôi cũng hy vọng các cơ quan báo chí sẽ căn cứ vào đó để thông tin".

Trước đó, ngày 26.6, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc với ông Lee Dong-jun – người đại diện của HLV Park Hang-seo xung quanh kế hoạch tái ký hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc.

VFF và người đại diện của HLV Park Hang-seo đều bày tỏ thiện chí tiếp tục cùng nhau hợp tác và cùng nhau phối hợp tạo những điều kiện tốt nhất để HLV Park Hang-seo cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Thực tế, HLV Park Hang-seo gần như chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng với VFF và sẽ được tăng lương. Tuy nhiên, việc ký kết và công bố sẽ phải chờ đến thời gian tới. Hợp đồng của HLV Park Hang-seo và VFF có thời hạn đến tháng 1.2020. Hiện tại toàn bộ tiền lương 20.000 USD/tháng của ông Park được chi trả bởi bầu Đức.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Hữu Thắng lên tiếng về chuyện "một ông chủ nhiều đội bóng"

HOÀI ĐAN |

Sau khi bầu Đức phát ngôn gây sốc, khẳng định CLB TPHCM không thể vô địch V.League vì chuyện một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng, HLV Hữu Thắng đã bày tỏ quan điểm.

Xuân Trường trở lại, HAGL thất bại trong trận đấu trọng tài gây tranh cãi

HOÀI ĐAN |

Vòng 14 Wake-up 247 V.League 2019 chứng kiến sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường khi HAGL tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đã thua ngược với tỉ số 1-2 sau hàng loạt các quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

HLV Park Hang-seo triệu tập 18 cầu thủ U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo đã không triệu tập những gương mặt quen thuộc như: Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng... cho đợt tập trung ngắn hạn lần đầu tiên của U23 Việt Nam trong tháng 7.2019.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

HLV Hữu Thắng lên tiếng về chuyện "một ông chủ nhiều đội bóng"

HOÀI ĐAN |

Sau khi bầu Đức phát ngôn gây sốc, khẳng định CLB TPHCM không thể vô địch V.League vì chuyện một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng, HLV Hữu Thắng đã bày tỏ quan điểm.

Xuân Trường trở lại, HAGL thất bại trong trận đấu trọng tài gây tranh cãi

HOÀI ĐAN |

Vòng 14 Wake-up 247 V.League 2019 chứng kiến sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường khi HAGL tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đã thua ngược với tỉ số 1-2 sau hàng loạt các quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

HLV Park Hang-seo triệu tập 18 cầu thủ U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo đã không triệu tập những gương mặt quen thuộc như: Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng... cho đợt tập trung ngắn hạn lần đầu tiên của U23 Việt Nam trong tháng 7.2019.