Xuân Trường trở lại, HAGL thất bại trong trận đấu trọng tài gây tranh cãi

HOÀI ĐAN |

Vòng 14 Wake-up 247 V.League 2019 chứng kiến sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường khi HAGL tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đã thua ngược với tỉ số 1-2 sau hàng loạt các quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

HAGL tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà Pleiku ở vòng 14 Wake-up 247 V.League 2019 với sự trở lại của Lương Xuân Trường sau khi chấm dứt hợp đồng với Buriram (Thái Lan).

Tuy nhiên, tiền vệ này chỉ được đăng ký trong danh sách dự bị của đội bóng phố Núi. Sự trở lại của Xuân Trường hứa hẹn mang đến một tinh thần mới cho đội bóng đang xếp thứ 11 tại V.League 2019.

Hiệp 1 đã chứng kiến một thế trận khá quyết liệt giữa hai đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, dấu ấn trong 45 phút đầu tiên lại đến từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Ngô Quốc Hưng.

Phút thứ 9 của trận đấu, trong pha tranh chấp giữa  Felipe Martins và Hoàng Lâm, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã nhận định cầu thủ của Quảng Nam phạm lỗi và cho HAGL được hưởng phạt đền.

Xem lại tình huống này thì đó là pha phạm lỗi không thực sự rõ ràng, quyết định của trọng tài vì thế nhận những phản ứng của đội khách. Trên chấm 11m, trung vệ Kim Bong-jin dứt điểm rất căng vào chính giữa khung thành Quảng Nam mở tỉ số cho HAGL.

 
Quảng Nam đã thắng trận thứ 2 trước HAGL trong 1 tuần. Ảnh: VPF

Đến phút 27, trọng tài Ngô Quốc Hưng tiếp tục đưa ra quyết định tranh cãi khác khi rút thẻ vàng với cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn của Quảng Nam vì cho rằng đó là tình huống ăn vạ. Nhưng xem lại tình huống này, rõ ràng đã có tác động của trung vệ Hoàng Lâm khiến Hồng Sơn bị ngã.

Sau đó, Quảng Nam cũng tìm kiếm được bàn thắng gỡ hoà 1-1 ở phút 29. Nguyễn Như Tuấn lại tận dụng thành công cơ hội để gỡ hòa cho đội khách trong một tình huống tranh chấp ở vòng cấm.

Thế trận trong hiệp 2 thuộc sự chủ động của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Quảng Nam mới là đội có bàn thắng vươn lên ở phút 69. Từ pha dứt điểm của Thanh Trung, thủ môn Sietsma đã buộc phải đẩy bóng, Hà Minh Tuấn đã nhanh chóng băng vào dứt điểm, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

 
HAGL thất bại ngay trên sân nhà. Ảnh: TL

Phút thứ 72 trận đấu giữa HAGL, Lương Xuân Trường được HLV Lee Tae-hoon của HAGL tung vào sân thay thế trung vệ Hoàng Lâm. Đây là trận đấu đầu tiên của Xuân Trường tại V.League 2019.

Thế trận của HAGL đã trở nên khởi sắc hơn với những pha bóng dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, trọng tài Ngô Quốc Hưng một lần nữa lại gây tranh cãi với quyết định của mình.

Phút 76, tiền đạo Văn Toàn đã có pha bóng xâm nhập vòng cấm Quảng Nam và bị thủ môn Văn Cường truy cản. Tuy nhiên, trọng tài chính đã từ chối thổi phạt đền. Đó là quyết định nhận lại những phản ứng của cầu thủ HAGL.

Tỉ số 2-1 được giữ nguyên đến hết trận, HAGL đã tạm thời rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây là kết quả đáng buồn ngày trở lại của Lương Xuân Trường. Các đó 1 tuần, HAGL cũng đã để thua Quảng Nam tại tứ kết Cúp QG 2019 sau loạt luân lưu.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải: "Thật tự hào khi được mang về vinh quang cho Tổ quốc"

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Trước thềm chương trình “Vinh quang Việt Nam – Thi đua làm theo lời Bác” 2019, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với cầu thủ Nguyễn Quang Hải, một trong những cá nhân sẽ được tôn vinh trong buổi lễ diễn ra vào ngày 7.7 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Công Phượng "bóc phốt" đồng đội Văn Toàn trước ngày sang thi đấu ở Bỉ

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong lễ ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense của Bỉ, tiền đạo Công Phượng đã có những chia sẻ thú vị về người đồng đội thân thiết Văn Toàn.

Công Phượng xuất ngoại để “dự bị cũng vui”

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thi đấu nhiều nhất sau khi đầu quân cho CLB Sint Truiden (Bỉ). Với bầu Đức, Phượng ra nước ngoài dự bị cũng vẫn vui.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quang Hải: "Thật tự hào khi được mang về vinh quang cho Tổ quốc"

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Trước thềm chương trình “Vinh quang Việt Nam – Thi đua làm theo lời Bác” 2019, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với cầu thủ Nguyễn Quang Hải, một trong những cá nhân sẽ được tôn vinh trong buổi lễ diễn ra vào ngày 7.7 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Công Phượng "bóc phốt" đồng đội Văn Toàn trước ngày sang thi đấu ở Bỉ

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong lễ ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense của Bỉ, tiền đạo Công Phượng đã có những chia sẻ thú vị về người đồng đội thân thiết Văn Toàn.

Công Phượng xuất ngoại để “dự bị cũng vui”

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thi đấu nhiều nhất sau khi đầu quân cho CLB Sint Truiden (Bỉ). Với bầu Đức, Phượng ra nước ngoài dự bị cũng vẫn vui.