HLV Park Hang-seo: 7 tháng hợp đồng và 2 nhiệm vụ lớn

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo sẽ hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào tháng 1.2020. Từ giờ đến lúc đó, ông sẽ phải thực hiện hai mục tiêu lớn ở Vòng loại Wold Cup 2022 và SEA Games  2019.

Theo quy định, trước khi hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF kết thúc 3 tháng, cả hai bên sẽ ngồi lại để đàm phán để gia hạn.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, HLV Park Hang-seo đang phải làm nhiệm vụ ở Vòng loại World Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam và sau đó là SEA Games 2019 cùng U22 Việt Nam. Tính từ nay đến thời điểm hết hạn hợp đồng còn 7 tháng.

HLV Park Hang-seo đã chính thức ra mắt và làm việc tại Việt Nam hồi tháng 10.2017, thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng sau khi bóng đá Việt Nam thất bại tại SEA Games 29. Thực tế, ông không nhận được nhiều sự kỳ vọng ngay thời điểm nhậm chức.

Nhưng sau khi giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 Châu Á, hạng Tư ASIAD 18, chức vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019, một làn sóng yêu cầu tăng lương và gian hạn hợp đồng với ông Park nổ ra.

Tuy nhiên, hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF kéo dài đến đầu năm 2020. Và ở nhiều thời điểm, VFF nhấn mạnh việc đàm phán gia hạn cũng cần thời gian, lộ trình cụ thể. Chúng ta cũng hiểu rằng không thể cứ mang đến chút thành tích là có thể tạo ra một cuộc “biểu tình” về lương. Bởi những thành tích đó đều đã được tưởng thưởng xứng đáng.

 
HLV Park Hang-seo đã mang đến những thành công lớn cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Còn về phía VFF khi thuê ông Park đã tính toán và đặt lên bàn cân làm sao có thể cáng đáng được về mặt chi phí, mặc dù lương hiện tại của ông Park do bầu Đức hỗ trợ chi trả. Bên cạnh đó, nếu phá két và sửa hợp đồng vào thời điểm sau mỗi giải có thành tích sẽ tạo ra những hệ luỵ xấu sau này.

Tuy nhiên, VFF sẽ phải đứng trước việc đàm phán với ông Park trước hoặc sau khi kêt thúc SEA Games 2019. Bởi sau khi giải đấu này kết thúc cũng sát với thời điểm HLV người Hàn Quốc hết hạn hợp đồng. Việc này sẽ ảnh hưởng đến chuyện thành tích khi quyết định gia hạn. Đó sẽ là bài toán khó cho cả 2.

Sau khi thành công cùng bóng đá Việt Nam, ông Park là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông. Và không ngoại trừ cả việc nhiều đội bóng khác quan tâm. Thế nên, việc giữ chân HLV người Hàn Quốc là điều đáng được quan tâm. Đây cũng là thời điểm mà VFF nên hành động trước.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Lao Động hồi tháng 4, ông Park cho biết vẫn muốn cống hiến cho bóng đá lâu dài. Ông nói: “Cho đến nay, tôi vẫn chưa hề có khái niệm gì về việc nghỉ hưu. Bóng đá là điều tôi có thể làm tốt nhất và đồng thời cũng là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Thêm nữa, tôi còn phải cố gắng nhiều nữa, đóng góp sức mình nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ để đáp lại tình cảm to lớn từ phía những người mến mộ ở Việt Nam”.

Còn phía trước ông Park sẽ là hai nhiệm vụ lớn cùng ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam. Đó có thể sẽ lại là một bước ngoặt lớn cho cả ông và bóng đá Việt Nam.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bùi Tiến Dũng, Thành Lương kể về "tuổi thơ dữ dội" cho các em nhỏ

ĐĂNG HUỲNH |

Ở chương trình "Đá bóng và sẻ chia", Bùi Tiến Dũng và Thành Lương... đã kể những câu chuyện tuổi thơ khó khăn khi theo đuổi bóng đá, truyền đi cảm hứng về đam mê, tình yêu cho hàng trăm em nhỏ.

Không thua Curacao trong 90 phút, ĐT Việt Nam đã gần hơn với... World Cup

VIỆT HÙNG |

Với bàn thắng muộn của Đức Huy ở phút 83, trận chung kết King's Cup giữa ĐT Việt Nam và Curacao phải đến loạt luân lưu và thầy trò HLV Park đã tiến được một bước dài tại vòng loại World Cup 2022.

VFF thưởng ĐT Việt Nam thêm 300 triệu đồng với ngôi á quân King's Cup 2019

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tặng thưởng ĐT Việt Nam thêm 300 triệu đồng với ngôi á quân King's Cup 2019.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bùi Tiến Dũng, Thành Lương kể về "tuổi thơ dữ dội" cho các em nhỏ

ĐĂNG HUỲNH |

Ở chương trình "Đá bóng và sẻ chia", Bùi Tiến Dũng và Thành Lương... đã kể những câu chuyện tuổi thơ khó khăn khi theo đuổi bóng đá, truyền đi cảm hứng về đam mê, tình yêu cho hàng trăm em nhỏ.

Không thua Curacao trong 90 phút, ĐT Việt Nam đã gần hơn với... World Cup

VIỆT HÙNG |

Với bàn thắng muộn của Đức Huy ở phút 83, trận chung kết King's Cup giữa ĐT Việt Nam và Curacao phải đến loạt luân lưu và thầy trò HLV Park đã tiến được một bước dài tại vòng loại World Cup 2022.

VFF thưởng ĐT Việt Nam thêm 300 triệu đồng với ngôi á quân King's Cup 2019

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tặng thưởng ĐT Việt Nam thêm 300 triệu đồng với ngôi á quân King's Cup 2019.