Hà Nội I vững vàng ngôi đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Câu lạc bộ Hà Nội I tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 - Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Tâm điểm của vòng 11 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2023 là cuộc đọ sức giữa TPHCM I và Than Khoáng sản Việt Nam.

Cùng có được 25 điểm trên bảng xếp hạng nên cả 2 đội lựa chọn cách tiếp cận trận đấu an toàn. Quãng thời gian đầu tiên của hiệp 1 diễn ra với tốc độ khá chậm.

Những đợt tấn công đáng chú ý bắt đầu xuất hiện từ phút 25. Than Khoáng sản Việt Nam là đội bóng chiếm thế chủ động trên sân nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Các cầu thủ chơi linh hoạt, phối hợp ăn ý, tuy nhiên, không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra.

Thuý Hằng, Trúc Hương bên phía Than Khoáng sản Việt Nam hay Bích Thuỳ, Phan Thị Trang, Tuyết Ngân của TPHCM I đều không thể đưa được bóng vào lưới đối phương. 45 phút đầu tiên trôi qua nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

TPHCM I và Than Khoáng sản Việt Nam chia điểm tại vòng 11. Ảnh: VFF
TPHCM I và Than Khoáng sản Việt Nam chia điểm tại vòng 11. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, Than Khoáng sản Việt Nam nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 55, Thuý Hằng nhận bóng bên ngoài vòng cấm. Cô khéo léo vượt qua 2 cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút xa đẹp mắt đánh bại Kim Thanh mở tỉ số trận đấu.

Không chấp nhận thất bại, TPHCM I vùng lên nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trước Than Khoáng sản Việt Nam. Trong hoàn cảnh như vậy, màn toả sáng của các ngôi sao lại mang đến khác biệt.

Phút 78, Bích Thuỳ tự tin đột phá và bị Phạm Thị Nhâm phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt 11 mét, Thuỳ Trang dứt điểm thành công gỡ hoà 1-1 cho TP.HCM I. Những phút còn lại, hai đội không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm.

Trong khi đó, ở trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I, đại diện của Thủ đô bất ngờ gặp khó khăn trước đối thủ được đánh giá thấp hơn. Phút 11, từ pha đá phạt góc của Mỹ Anh, Lương Thị Xuyến băng vào dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T.

Đội bóng xứ chè tiếp tục chơi chủ động và phối hợp mạch lạc, nhưng họ cũng chỉ đứng vững đến phút 23. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Hải Linh kiến tạo thông minh để Hoàng Thị Loan dứt điểm dễ dàng gỡ hoà 1-1 cho Hà Nội I.

Những phút tiếp theo, đội bóng Thủ đô tuy không quá dồn ép đối thủ nhưng họ có sự hiệu quả khi tấn công. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, từ pha tạt bóng của Nguyễn Thị Hoa, Hải Yến đánh đầu đẳng cấp giúp Hà Nội I lần đầu tiên vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục cho thấy sự lạnh lùng và đẳng cấp của các ngôi sao. Tận dụng pha đá phạt không thành công của Thuý Nga, Hà Nội I tổ chức phản công. Phút 65, Nguyễn Thị Hoa căng ngang hiểm hóc để Thái Thị Thảo dứt điểm nâng tỉ số lên 3-1 cho Hà Nội I.

Những phút còn lại, nỗ lực của Thái Nguyên T&T không mang lại kết quả và họ chấp nhận thất bại với tỉ số 1-3. Chiến thắng quan trọng giúp Hà Nội I tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn TPHCM I và Than KSVN.

Phong Phú Hà Nam thắng 3-0 trước Hà Nội II. Ảnh: VFF
Phong Phú Hà Nam thắng 3-0 trước Hà Nội II. Ảnh: VFF

Ở cặp đấu khác, Phong Phú Hà Nam kiên trì bám đuổi nhóm đầu bảng. Đối đầu với Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam có bàn mở tỉ số ở phút thứ 6 do công của Vũ Thị Hoa. Có được thế trận thuận lợi, Tuyết Dung và Nguyễn Thị Linh ghi thêm 2 bàn thắng và kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 trước Hà Nội II.

Trong khi đó, ở trận còn lại, TPHCM II vươn lên dẫn điểm ở phút thứ 9 do công của Nguyễn Thị Trâm. Nhưng cuối hiệp 1, Cà Thị Phượng đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Sơn La. Hòa trận này, Sơn La đã có điểm số đầu tiên ở mùa giải.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nữ Việt Nam và khoảng trống năm 2024

TAM NGUYÊN |

Sau năm 2023 bận rộn, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sẽ đối mặt năm 2024 với rất ít trận đấu.

Hà Nội I vươn lên đầu bảng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Câu lạc bộ Hà Nội I vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 sau vòng 10.

Than Khoáng sản Việt Nam vững ngôi đầu sau vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Than Khoáng sản Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Sơn La tại vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Công ty JVI môi giới người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ có doanh thu tăng đột biến

NHÓM PV |

Kết thúc năm 2022, doanh thu Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) - nơi diễn ra hoạt động môi giới người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ - đạt khoảng 58 tỉ đồng, gấp 11,6 lần so với năm 2021.

Trẻ bị ung bướu ngày càng nhiều và những trăn trở trong điều trị

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Theo các chuyên gia về ung bướu, đối với những bệnh nhi không may mắc ung thư, đa phần phát hiện ở giai đoạn muộn, nguy cơ chuyển nặng rất lớn.

Bắt Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam điều tra hành vi tham ô

Hoàng Bin |

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam bị Công an tỉnh này bắt tạm giam để điều tra hành vi tham ô.

Dấu hiệu vi phạm hình sự của 3 tướng quân đội trong vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cơ quan tố tụng cho rằng, Trung tướng Đỗ Quyết và 2 Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Lê Bách Quang có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong vụ Việt Á sản xuất, bán kit cho Học viện Quân y...

Hình ảnh Quang Hải, Thanh Huyền trong lễ dạm ngõ

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Quang Hải và vợ sắp cưới Chu Thanh Huyền diện những "bộ cánh" đơn giản với tông màu trắng trong lễ dạm ngõ của mình.

Bóng đá nữ Việt Nam và khoảng trống năm 2024

TAM NGUYÊN |

Sau năm 2023 bận rộn, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sẽ đối mặt năm 2024 với rất ít trận đấu.

Hà Nội I vươn lên đầu bảng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Câu lạc bộ Hà Nội I vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 sau vòng 10.

Than Khoáng sản Việt Nam vững ngôi đầu sau vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Than Khoáng sản Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Sơn La tại vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023.