Công Phượng và giấc mơ… "đòi nợ" trước Hà Nội

MINH PHONG |

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và TP.HCM có thể xem là trận đấu hấp dẫn nhất của Cúp Quốc gia dù đây mới chỉ là vòng bán kết.

Từ trước khi vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020 trở lại, rất nhiều người đã nghĩ về trận… bán kết trong mơ giữa Hà Nội và TP.HCM. Đó là trận đấu của nhà vô địch tuyệt đối và kẻ về nhì vĩ đại. Trên các mặt trận là Cúp Quốc gia, V.League và tính cả trận siêu Cúp Quốc gia đầu năm nay, Hà Nội ẵm trọn 3 danh hiệu, còn người xếp sau thật đều là TP.HCM.

Nói vậy để thấy dù mới trở lại với đỉnh cao khoảng 2 năm nay nhưng TP.HCM được người hâm mộ kì vọng sẽ phá được thế độc tôn của Hà Nội. Đặc biệt, khi trong tay huấn luyện viên Chung Hae-seong có Công Phượng, một cầu thủ được xem là biểu tượng tại Hoàng Anh Gia Lai – vốn cũng nặng tính đối đầu với đại diện Thủ đô, sức nóng của trận đấu càng được đẩy lên cao độ.

Công Phượng đứng trước cơ hội đánh bại Hà Nội. Ảnh: Duy Anh

Công Phượng đã có mặt trong 2 trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội ở mùa giải này, thật buồn khi đó đều là những trận thua. Anh ra sân và ghi bàn trong trận siêu cúp nhưng chưa thể có được danh hiệu đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp.

Cuộc đọ sức tại vòng 11 V.League giữa 2 đội sau đó đã trở thành màn tranh cãi nảy lửa cả trên sân cỏ lẫn… mạng xã hội. Nhân vật tâm điểm của trận đấu không phải là Công Phượng, càng không thể là Quang Hải mà lại là…trọng tài chính điều khiển trận đấu Trần Văn Trọng.

Như thế cũng có nghĩa rằng, yếu tố thuần chuyên môn lại khá mờ nhạt và để cho những sai lầm của trọng tài lấn át. Công Phượng và TP.HCM có phần thiếu sắc sảo, để Hà Nội đánh bại với 3 bàn không gỡ, một kết quả khó có thể chấp nhận trong cuộc đối đầu "thượng đỉnh" tại V.League.

Lần này, Công Phượng lại có thêm một cơ hội để đánh bại Hà Nội trong một trận đấu loại trực tiếp. Sẽ không còn yếu tố toan tính, đường dài mà tất cả sẽ đặt vào một canh bạc. Hà Nội có sự trở lại của nhiều trụ cột, tinh thần hưng phấn hơn nhưng lại "phá sản" trong phương án sử dụng Đoàn Văn Hậu.

Ngược lại, Công Phượng có thêm 2 đồng đội “triệu đô” là Jose Ortiz và Ariel Rodriguez. Người ta đang chờ đợi vào sự kết hợp của 3 cầu thủ thuộc hàng đắt giá nhất giải đấu. Và nếu đánh bại được Hà Nội sẽ có một TP.HCM rất khác cả về chuyên môn và tâm thế của một người vừa đánh bại nhà vô địch.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải đối đầu Công Phượng tại bán kết Cúp Quốc gia

PHẠM ĐÌNH |

Hà Nội của Quang Hải sẽ đối đầu với TPHCM của Công Phượng tại bán kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Công Phượng buồn vì không được đá AFC Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Công Phượng tiếc nuối khi không có cơ hội ra sân cống hiến nhiều hơn cho đội TPHCM khi AFC Cup 2020 bị hủy do dịch COVID-19.

Sầm Ngọc Đức: "TP.HCM sẽ gặp khó khi không có cầu thủ ngoại"

Thanh Vũ |

Đội trưởng TP.HCM - Sầm Ngọc Đức đánh giá cao đối thủ Bà Rịa - Vũng Tàu ở tứ kết Cúp Quốc gia.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Quang Hải đối đầu Công Phượng tại bán kết Cúp Quốc gia

PHẠM ĐÌNH |

Hà Nội của Quang Hải sẽ đối đầu với TPHCM của Công Phượng tại bán kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Công Phượng buồn vì không được đá AFC Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Công Phượng tiếc nuối khi không có cơ hội ra sân cống hiến nhiều hơn cho đội TPHCM khi AFC Cup 2020 bị hủy do dịch COVID-19.

Sầm Ngọc Đức: "TP.HCM sẽ gặp khó khi không có cầu thủ ngoại"

Thanh Vũ |

Đội trưởng TP.HCM - Sầm Ngọc Đức đánh giá cao đối thủ Bà Rịa - Vũng Tàu ở tứ kết Cúp Quốc gia.