Vì sao Hà Nội phải vô địch V.League 2020 bằng mọi giá?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội bắt buộc phải vô địch V.League 2020 nếu muốn chinh phục đấu trường AFC Champions League vào năm sau.

Năm 2020, Câu lạc bộ Hà Nội chỉ tham dự 2 giải đấu trong nước là V.League và Cúp Quốc gia. Dù là đương kim vô địch V.League 2019 nhưng Hà Nội đã mất quyền dự Cúp Châu Á 2020 vì không có đội tham dự giải U15 Quốc gia, điều này đã khiến đội bóng thủ đô phá sản nhiều kế hoạch.

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) mới quyết định số lượng đội dự AFC Champions League 2021 từ 32 lên 40 đội. Điều đó đã giúp bóng đá Việt Nam có 1 suất vào thẳng vòng bảng thay vì phải đá vòng sơ loại như các mùa giải trước.

Hà Nội muốn giành suất tham dự sân chơi số 1 Châu Á buộc phải vô địch V.League 2020. Ở trận play-off với Sơn Đông Lỗ Năng đầu mùa giải 2019, Hà Nội đã có một trận đấu chơi sòng phẳng với đối thủ, chỉ tiếc rằng, đội bóng Thủ đô đã để thua đáng tiếc.

Trận đấu chơi tuyệt hay đó, có thể thấy rằng Hà Nội có đủ thực lực để bước ra đấu trường AFC Champions League. Thực tế, từ mùa giải 2019, Hà Nội cũng đã xác định nghiêm túc cho việc vươn ra châu lục sau khi đã thống trị V.League.

Văn Quyết và đồng đội đang quyết tâm trong cuộc đua vô địch V.League 2020. Ảnh: VPF
Văn Quyết và đồng đội đang quyết tâm trong cuộc đua vô địch V.League 2020. Ảnh: VPF

Điều này thể hiện rõ ở việc Hà Nội đã lọt đến trận chung kết  liên khu vực AFC Cup 2019. Đó cũng là thành tích tốt nhất của một câu lạc bộ Việt Nam ở sân chơi Châu Á đến thời điểm hiện tại.

V.League 2020 cũng là mùa giải mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu sẽ giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, đây là mùa giải mà Hà Nội đang không có được sự khởi đầu tốt do bị khủng hoảng lực lượng, để các đội bóng như Sài Gòn, Viettel vượt lên trong cuộc đua.

Sau 11 vòng đấu, Hà Nội mới chỉ có 18 điểm, xếp thứ 4, kém đội đầu bảng Sài Gòn 5 điểm. Đây là một khoảng cách mà Hà Nội hoàn toàn có thể vượt qua được khi bước vào giai đoạn 2, mỗi trận đấu sẽ là một cuộc cạnh tranh trực tiếp. Đặc biệt khi Hà Nội mới được bổ sung thêm tân binh Tấn Tài và hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở về trừ SC Heerenveen.

Hà Nội vẫn còn nguyên cơ hội vô địch và với trình độ, bản lĩnh của một đội bóng lớn, họ có khả năng vượt qua thử thách lớn ở giai đoạn 2  dự đoán sẽ rất khốc liệt.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

“Tôi đã đồng hành với bóng đá Việt Nam trong lúc khó khăn nhất”

Đăng Huỳnh |

Ứng viên Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Văn Thành khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến, gắn bó cùng bóng đá Việt Nam, khi có hơn 25 năm đồng hành và những thời điểm khó khăn nhất, khủng hoảng nhất vẫn luôn gắn bó với bóng đá. 

VFF hoãn Đại hội thường niên, "ghế" Phó Chủ tịch Tài chính vẫn khuyết

ĐĂNG HUỲNH |

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) 2020 đã chính thức tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Câu lạc bộ Sài Gòn trở lại tập luyện giữa đại dịch COVID-19

THANH VŨ |

Sau 5 ngày nghỉ, câu lạc bộ Sài Gòn đã trở lại tập luyện. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Phong có những chia sẻ về kế hoạch trong thời gian sắp tới của đội bóng, khi phải duy trì hoạt động trong mùa dịch.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

“Tôi đã đồng hành với bóng đá Việt Nam trong lúc khó khăn nhất”

Đăng Huỳnh |

Ứng viên Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Văn Thành khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến, gắn bó cùng bóng đá Việt Nam, khi có hơn 25 năm đồng hành và những thời điểm khó khăn nhất, khủng hoảng nhất vẫn luôn gắn bó với bóng đá. 

VFF hoãn Đại hội thường niên, "ghế" Phó Chủ tịch Tài chính vẫn khuyết

ĐĂNG HUỲNH |

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) 2020 đã chính thức tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Câu lạc bộ Sài Gòn trở lại tập luyện giữa đại dịch COVID-19

THANH VŨ |

Sau 5 ngày nghỉ, câu lạc bộ Sài Gòn đã trở lại tập luyện. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Phong có những chia sẻ về kế hoạch trong thời gian sắp tới của đội bóng, khi phải duy trì hoạt động trong mùa dịch.