Cơ hội cho Mạc Hồng Quân ở vòng loại World Cup 2022

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Mạc Hồng Quân đang có cơ hội lớn trở lại khoác áo ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.

Mạc Hồng Quân là một trong những chân sút nội có được nhiều bàn thắng nhất tại V.League 2019 với 7 bàn sau 17 vòng đấu. Tiền đạo của Than Quảng Ninh đang lấy lại phong độ và giúp đội bóng đất Mỏ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, mục tiêu lớn của Mạc Hồng Quân là sẽ góp mặt trong đội hình của ĐT Việt Nam dự Vòng loại World Cup 2022. Đã 2 năm, anh vắng bóng trong màu áo ĐTQG kể từ Vòng loại Asian Cup 2019.

Gần nhất, trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam cho King's Cup 2019, Mạc Hồng Quân chưa được triệu tập. Tuy nhiên, đó là giải đấu mà HLV Park Hang-seo không có nhiều thời gian chuẩn bị, nên ông ưu tiên nhiều gương mặt quen thuộc.

Đấy cũng là giải đấu mà ĐT Việt Nam chỉ thi đấu 2 trận nên ông Park cần những cầu thủ đã được làm quen với triết lý của mình.

Bàn thắng gần nhất Hồng Quân ghi cho ĐTVN ở trận gặp Campuchia hồi tháng 10.2017. Ảnh: DT
Bàn thắng gần nhất Hồng Quân ghi cho ĐTVN ở trận gặp Campuchia hồi tháng 10.2017. Ảnh: DT

Tuy nhiên, cơ hội vẫn dành cho Mạc Hồng Quân ở Vòng loại World Cup 2022. Tiền đạo Việt kiều này đã có tên trong danh sách sơ bộ của HLV Park Hang-seo.

Trước thềm King's Cup 2019, ông Park đã chia sẻ: "Tôi xin khẳng định cánh cửa ĐT Việt Nam luôn mở cửa bình đẳng với tất cả các cầu thủ có quốc tịch Việt Nam. Với các cầu thủ Việt kiều ngoài Văn Lâm còn có Hồng Quân, Schmidt, Martin Lo. Ngoài ra còn có Alexander Đặng, Jason, Filip Nguyễn, Kelvin Bùi.

Các cầu thủ này chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao. 4 cầu thủ Schmidt, Lo, Hồng Quân, Văn Lâm đều có trong danh sách sơ bộ. Nhưng việc 3/4 người chưa có mặt trong danh sách thì tôi xin phép không trả lời. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh cơ hội là bình đẳng cho tất cả".

Mới đây, khi nói về mục tiêu khoác áo ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, Mạc Hồng Quân tỏ ra rất háo hức. Anh cho biết: "Rõ ràng ai cũng vậy thôi, khi chưa làm việc, chưa biết một điều gì đấy thì sẽ tò mò. Tôi nghĩ, HLV Park hay HLV nào khác, đã dẫn dắt ĐTQG thì phải rất giỏi.

Mạc Hồng Quân đã có được 7 bàn thắng ở V.League 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Mạc Hồng Quân đã có được 7 bàn thắng ở V.League 2019. Ảnh: Sơn Tùng

HLV Park Hang-seo đã làm những việc chưa từng có đối với bóng đá Việt Nam. Chắc chắn ông ấy phải giỏi mới làm được như vậy.

Dù là ông Park hay HLV nào khác, nếu tôi chưa làm việc cùng thì đương nhiên tôi tò mò xem cách làm việc của họ như thế nào".

ĐT Việt Nam rơi vào bảng G - vòng loại World Cup 2022 gồm có các đội: UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Vòng loại 2 World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của Thái Lan vào ngày 5.9.

Từ nay đến khi ĐT Việt Nam hội quân (dự kiến đầu tháng 9), Mạc Hồng Quân và các cầu thủ khác sẽ còn nhiều cơ hội để  cạnh tranh 1 suất trong đội hình.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Mạc Hồng Quân - từ "tội đồ" SEA Games đến "vua dội bom" tại V.League 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Tại SEA Games 28 ở Singapore, tiền đạo Mạc Hồng Quân thi đấu đầy thất vọng. Sự kém duyên trong màu áo "Rồng vàng" khiến cánh cửa lên tuyển Việt Nam của chân sút sinh năm 1992 gần như đóng lại.

HLV Thái Lan sẽ quyết định SVĐ đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Cát Tường |

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, tân huấn luyện viên (HLV) Thái Lan -  Akira Nishino sẽ trực tiếp đi thị sát để chọn sân vận động (SVĐ) phù hợp nhất tiếp đón tuyển Việt Nam.

“Việt Nam phấn đấu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022”

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Quốc Tuấn cho biết, ĐT Việt Nam phấn đấu để giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đồng thời qua đó giành vé trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2023.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mạc Hồng Quân - từ "tội đồ" SEA Games đến "vua dội bom" tại V.League 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Tại SEA Games 28 ở Singapore, tiền đạo Mạc Hồng Quân thi đấu đầy thất vọng. Sự kém duyên trong màu áo "Rồng vàng" khiến cánh cửa lên tuyển Việt Nam của chân sút sinh năm 1992 gần như đóng lại.

HLV Thái Lan sẽ quyết định SVĐ đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Cát Tường |

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, tân huấn luyện viên (HLV) Thái Lan -  Akira Nishino sẽ trực tiếp đi thị sát để chọn sân vận động (SVĐ) phù hợp nhất tiếp đón tuyển Việt Nam.

“Việt Nam phấn đấu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022”

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Quốc Tuấn cho biết, ĐT Việt Nam phấn đấu để giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đồng thời qua đó giành vé trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2023.