“Việt Nam phấn đấu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022”

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Quốc Tuấn cho biết, ĐT Việt Nam phấn đấu để giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đồng thời qua đó giành vé trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2023.

- ĐT Việt Nam đã có kết quả bốc thăm bảng G - Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Như ông đã chia sẻ đây là bảng đấu thú vị và cơ hội mở cho tất cả, đặc biệt các đội ở khu vực Đông Nam Á thuận lợi về việc di chuyển, khán giả cũng có nhiều cơ hội đến sân khách hơn. Ở góc độ của VFF, ông đánh giá như thế nào về lợi thế của ĐT Việt Nam khi chúng ta vừa lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 cũng như đang đứng số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA?  

Việc ĐT Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup cũng như đang đứng số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA không đồng nghĩa với việc chúng ra sẽ có lợi thế tuyệt đối ở bảng đấu này. Có một thực tế rất rõ ràng, giành ngôi vô địch đã khó nhưng bảo vệ ngôi vô địch còn khó hơn bội phần. Bảng đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 không khác gì một AFF Cup thu nhỏ và Việt Nam đang trở thành mục tiêu mà tất cả các đội bóng trong khu vực đều đặt quyết tâm đánh bại.

Lợi thế mà chúng ta có được là sự tự tin vào khả năng sau khi đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á, còn về mặt chuyên môn thì cơ hội chia đều. Không có đội bóng nào là “ngân hàng điểm” ở bảng đấu của ĐT Việt Nam. Do vậy, tính chất cạnh tranh sẽ rất quyết liệt và khó lường, đòi hỏi phải tập trung tối đa và giải quyết tốt từng trận một.

- VFF đã có làm việc như thế nào với HLV Park Hang-seo về kế hoạch chuẩn bị và mục tiêu cho Vòng loại World Cup 2022?  

Chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đã được VFF và HLV Park Hang-seo thống nhất từ rất sớm, ngay từ khi AFC thông báo kế hoạch tổ chức thi đấu chứ không phải đợi đến khi có kết quả bốc thăm.

Đây là nguyên tắc bắt buộc phải thực hiện do việc tập trung ĐTQG có liên quan trực tiếp tới việc sắp xếp lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp. Kết quả bốc thăm giúp chúng ta xác định rõ đối thủ của mình để có sự điều chỉnh phù hợp trong công tác chuẩn bị, nhưng về cơ bản vẫn sẽ không có nhiều khác biệt so với dự kiến.

 
HLV Park Hang-seo cùng VFF đã thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Ảnh: H.Đ

- Ở các đợt tập trung trước đây, HLV Park Hang-seo từng có ý kiến về thời gian, kế hoạch tập luyện và có những giải đấu, lực lượng tập trung rải rác, không đều do bận làm nhiệm vụ ở CLB. VFF đã có giải pháp gì để khắc phục những điều ông Park kiến nghị?  

Đây là khó khăn không chỉ của riêng ĐT Việt Nam mà đội trong khu vực cũng như trên thế giới đều gặp phải, khi đối diện với bài toán khó cân bằng lợi ích của ĐTQG và quyền lợi của CLB. Ví dụ kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2019 cũng khiến cho quỹ thời gian dành cho lịch thi đấu các giải năm nay gặp nhiều khó khăn. Đây là vấn đề chung của các nước khu vực Đông Nam Á.

VFF cũng như VPF luôn phối hợp để tìm ra giải pháp tốt nhất trong xếp lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp để phục vụ công tác chuyên môn của các ĐTQG. Điều này cũng đã được HLV Park Hang-seo nhất trí bởi thực tế chúng ta không có sự lựa chọn nào tốt hơn được nữa.

Điểm thuận lợi là khác với các đội tuyển trẻ, ở cấp ĐTQG nhân sự và lối chơi đã được định hình nên sẽ không mất nhiều thời gian. Các cầu thủ cũng đã quen với việc lên tập trung ít ngày, sau đó lại về CLB tiếp tục thi đấu, rồi lại lên tập trung.

- Mục tiêu cụ thể mà VFF giao cho HLV Park Hang-seo tại Vòng loại World Cup 2022 là gì?   

Tại VCK Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam vào tới Tứ kết. Vòng loại World Cup 2022, chúng ta sẽ tiếp tục tập trung thi đấu đạt kết quả tốt nhất để giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3, đồng thời qua đó giành vé trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2023. Mục tiêu đặt ra không phải là áp lực mà là tạo ra động lực để phấn đấu và làm được.

- Mới đây ông đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC, một vị trí có ảnh hưởng quan trọng đến toàn bộ hoạt động tổ chức, phát triển bóng đá của Châu Á. Điều này giúp Việt Nam có lợi thế ra sao trong định hướng phát triển trong tương lai, đặc biệt là trong lộ trình tham dự World Cup?  

Việc được tín nhiệm tham gia vào Thường vụ AFC hay mới đây là Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC giúp chúng ta có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận với các chủ trương, chính sách của AFC, kế hoạch tổ chức các giải đấu của AFC, từ đó sẽ có sự chủ động hơn trong việc điều chỉnh chương trình hoạt động cũng như các định hướng phát triển.

Điều quan trọng là chúng ta luôn phải có những giải pháp tốt để làm sao tạo ra đóng góp cho sự phát triển chung nhưng vẫn đảm bảo sự phù hợp, hài hòa với điều kiện thực tế của bóng đá Việt Nam nói riêng, Đông Nam Á và Châu Á nói chung.

- Xin cảm ơn!   

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN)
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo VFF nói gì về cơ hội của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022?

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng việc ĐT Việt Nam rơi vào bảng G - vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á gồm có các đội: UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là điều khá thú vị.

AFC bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 16.7, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC.

Ông Trần Quốc Tuấn tạm thay ông Cấn Văn Nghĩa mảng tài chính của VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời thay thế ông Cấn Văn Nghĩa phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo VFF nói gì về cơ hội của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022?

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng việc ĐT Việt Nam rơi vào bảng G - vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á gồm có các đội: UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là điều khá thú vị.

AFC bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 16.7, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC.

Ông Trần Quốc Tuấn tạm thay ông Cấn Văn Nghĩa mảng tài chính của VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời thay thế ông Cấn Văn Nghĩa phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ.