Trận Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở World Cup chưa có bản quyền phát sóng

Cát Tường |

Các trận đấu trên sân khách của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, bao gồm cuộc so tài với Thái Lan vào ngày 5.9 vẫn chưa có đơn vị nào trong nước sở hữu bản quyền phát sóng.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng G với UAE (nhóm 1), Thái Lan (nhóm 3), Malaysia (nhóm 4) và Indonesia (nhóm 5). Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ có trận mở màn gặp đội tuyển (ĐT) Thái Lan vào ngày 5.9 trên sân khách.

Theo luật, các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Quốc gia nào sẽ do Liên đoàn bóng đá nước đó nắm bản quyền phát sóng. Chính vì vậy, bản quyền các trận đấu của tuyển Việt Nam sắp tới sẽ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sở hữu.

Hiện tại, Next Media đã đàm phán thành công bản quyền phát sóng 4 trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân nhà với VFF. Đơn vị này sẽ phát sóng 4 trận mà Việt Nam thi đấu trên sân nhà, gồm cuộc so tài với Malaysia ngày 10.10.2019, gặp UAE ngày 14.11, gặp Thái lan ngày 19.11, gặp Indonesia ngày 4.6.2020. Số tiền mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được từ thương vụ kể trên chưa được tiết lộ.

 
Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào ngày 5.9. Ảnh Đ.Đ

Tiếp đó, Next Media sẽ đàm phán với các đài truyền hình trong nước để nhượng quyền sản xuất các trận đấu. Theo tìm hiểu, các bên sẽ cùng thỏa thuận ăn chia doanh thu từ quảng cáo trước, trong và sau trận đấu chứ không phải nhận ngay tiền mặt.

Tương tự, các trận đấu trên sân nhà Thái Lan, Malaysia, Indonesia, UAE cũng do Liên đoàn Bóng đá của các nước này nắm bản quyền. Tiếp đó, các Liên đoàn sẽ lựa chọn đối tác để sang nhượng gói bản quyền để phát sóng ở nhiều nền tảng khác nhau.

Các Quốc gia khác muốn sở hữu bản quyền phát sóng cần liên hệ với đơn vị đã mua bản quyền từ Liên đoàn bóng đá để thương lượng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 4 trận trên sân khách, gồm cuộc so tài với Thái Lan ngày 5.9, gặp Indonesia ngày 15.10, gặp Malaysia ngày 31.3.2020, gặp UAE ngày 9.6.2020. Các trận đấu kể trên của đoàn quân HLV Park Hang-seo vẫn chưa có đơn vị nào mua được bản quyền để phục vụ người hâm mộ.

 
Thái Lan đang rất muốn phục thù trận thua 0-1 trước Việt Nam ở King's Cup 2019. Ảnh Đ.Đ

Tại King's Cup 2019, Next Media từng phải bỏ ra một số tiền rất lớn (khoảng 7 tỉ đồng) để phát sóng 2 trận đấu trực tiếp có sự tham gia của đội tuyển Việt Nam. Đây là mức giá cao hơn nhiều so với giá trung bình hàng năm của giải đấu do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức.

Chính vì vậy, các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 được dự báo cũng sẽ có mức giá rất "chát". Các đơn vị truyền thông cần lên kế hoạch và chung tay với nhau để tránh bị phía đối tác ép giá.

Thời gian từ nay tới trận mở màn vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam còn hơn 1 tháng, các đơn vị truyền hình Việt Nam vẫn đang nỗ lực đàm phán để sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022:

5.9.2019: Thái Lan vs ĐT Việt Nam

10.10.2019: ĐT Việt Nam vs Malaysia

15.10.2019: Indonesia vs Việt Nam

14.11.2019: Việt Nam vs UAE

19.11.2019: Việt Nam vs Thái Lan

31.3.2020: Malaysia vs Việt Nam

4.6.2020: Việt Nam vs Indonesia

9.6.2020: UAE vs Việt Nam

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

So sánh thực lực tuyển Việt Nam với các đội bảng G vòng loại World Cup 2022

Cát Tường - Phương Anh |

Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với UAE, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Nhìn chung, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có nhiều lợi thế để giành vé đi tiếp.

HLV Thái Lan sẽ quyết định SVĐ đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Cát Tường |

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, tân huấn luyện viên (HLV) Thái Lan -  Akira Nishino sẽ trực tiếp đi thị sát để chọn sân vận động (SVĐ) phù hợp nhất tiếp đón tuyển Việt Nam.

HLV trưởng UAE lo ngại sức mạnh tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Cát Tường |

Chiến lược gia người Hà Lan tự tin vào tấm vé đi tiếp cho UAE, nhưng không quên khen ngợi đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

So sánh thực lực tuyển Việt Nam với các đội bảng G vòng loại World Cup 2022

Cát Tường - Phương Anh |

Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với UAE, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Nhìn chung, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có nhiều lợi thế để giành vé đi tiếp.

HLV Thái Lan sẽ quyết định SVĐ đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Cát Tường |

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, tân huấn luyện viên (HLV) Thái Lan -  Akira Nishino sẽ trực tiếp đi thị sát để chọn sân vận động (SVĐ) phù hợp nhất tiếp đón tuyển Việt Nam.

HLV trưởng UAE lo ngại sức mạnh tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Cát Tường |

Chiến lược gia người Hà Lan tự tin vào tấm vé đi tiếp cho UAE, nhưng không quên khen ngợi đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.