Hà Nội chia tay các ngoại binh lẫn chuyên gia thể lực
Bước sang tháng 11, huấn luyện viên Park Choong-kyun đã thôi nhiệm vụ làm trợ lý cho ông Park Hang-seo tại tuyển Việt Nam, để tập trung cho câu lạc bộ Hà Nội. Song song với đó, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng đã thông báo chia tay một loạt nhân sự quan trọng.
Về đội ngũ ban huấn luyện, Hà Nội đã chia tay chuyên gia thể lực Lee Gi-nam (Hàn Quốc) vào hôm 3.11. Ông Lee từng có giai đoạn làm việc cho Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển đến Hà Nội nhưng đã chia tay đội chỉ sau 1 năm hợp tác.
Về cầu thủ, hai ngôi sao Oloya Moses và Bruno Cunha sẽ tìm bến đỗ mới trong thời gian tới. Moses là 1 trong những tiền vệ hay nhất V.League trong 10 năm qua. Anh khoác áo Hà Nội từ năm 2017, sau khi đã có quãng thời gian thi đấu thành công cùng Bình Dương, Kuban Krasnodar (Nga). Cùng đội bóng Thủ đô, Moses đã có tất cả những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam.
Còn Bruno là Vua phá lưới V.League 2019, vô địch V.League 2020 cùng Viettel. Chân sút người Brazil chuyển đến Hà Nội mùa trước và để lại những dấu ấn nhất định. Tuy nhiên, sau khi mùa bóng kết thúc, ông Park Choong-kyun cùng cộng sự đã không giữ lại Bruno. Ngoại binh còn lại Geovane cũng nhiều khả năng sẽ chia tay Hà Nội trong thời gian tới.
Về nội binh, đội bóng 5 lần vô địch V.League cũng chia tay Ngân Văn Đại – mẫu cầu thủ đa năng. Lão tướng Lê Tấn Tài cũng được phép ra đi sau khi hết hợp đồng. Hà Nội mới chỉ bổ sung một tân binh là tiền vệ Nguyễn Hai Long từ Than Quảng Ninh, với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2026.
Để thay cho 3 ngoại binh, huấn luyện viên Park Choong-kyun đang hướng đến những cầu thủ chất lượng từ Châu Âu. Ông sẽ chọn những gương mặt phù hợp với triết lý mà mình xây dựng. Điều đáng mừng là đội bóng Thủ đô vẫn giữ được bộ khung gồm toàn các ngôi sao đang khoác áo tuyển Việt Nam và U23 như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Văn Hậu, Đức Huy, Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Duy Mạnh…
Thách thức cho ông Park Choong-kyun
Mục tiêu của ông Park Choong-kyun là giúp Hà Nội cạnh tranh cho các danh hiệu ở mùa bóng 2022. Hà Nội đã bị Viettel vượt mặt ở V.League 2020 và thi đấu sa sút ở V.League 2021, trước khi giải đấu bị hủy do dịch COVID-19.
Dù có "CV" khá tốt, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ gặp không ít thách thức, bởi V.League không phải là mảnh đất lành cho những huấn luyện viên từ xứ kim chi. Trong lịch sử giải đấu số 1 Việt Nam, chưa có huấn luyện viên Hàn Quốc nào vô địch, trong khi xu hướng bị sa thải diễn ra thường xuyên.
Ông Chung Hae-seong là huấn luyện viên Hàn Quốc thành công nhất V.League khi giúp đội TPHCM đoạt ngôi Á quân năm 2019. Nhưng bước sang năm 2020, giữa hai bên xuất hiện nhiều bất đồng, dẫn đến việc ông Chung chia tay đội sau khi mùa bóng kết thúc. Trước đó, ông Chung Hae-seong cũng không thành công khi dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai.
Đội bóng phố Núi từng có ông Choi Yun-kyum làm việc trong 3 mùa bóng. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất mà ông Choi đạt được chỉ là hạng 3 của V.League 2013. Sau thời ông Chung, Hoàng Anh Gia Lai đặt niềm tin vào ông Lee Tae-hoon. Ông Lee làm vắt qua 2 mùa giải và bị thôi nhiệm vụ khi V.League 2020 gần hết giai đoạn 1.
Câu lạc bộ Bình Dương từng sử dụng 2 chiến lược gia người Hàn Quốc là Nam Dae Sik (2004) và Choi Yoon-hwan (2012), nhưng cả hai ông đều không tạo được thành công nào, bị sa thải sớm. Viettel là đội bóng khác sử dụng ông huấn luyện viên xứ kim chi, với trường hợp của Lee Heung-sil ở mùa 2019. Nhưng chỉ cầm quân được vài trận, ông Lee đã phải khăn gói ra đi.