Chủ tịch PSSI bị cổ động viên Indonesia phản ứng vì phát ngôn vô cảm

Thanh Vũ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Mochamad Iriawan đang bị phản ứng dữ dội vì lời nói không phù hợp trong thời điểm bóng đá Indonesia đang trải qua thảm kịch đau buồn.

Cụ thể, trong buổi họp báo sau vụ hỗn loạn trên sân Kanjuruhan của PSSI, ông Mochamad Iriawan đã mở đầu bằng câu chào quen thuộc: “Xin chào những cổ động viên vui vẻ”.

Thực tế, đây chỉ là câu nói vô tình của người đứng đầu PSSI. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người đó là câu nói không phù hợp trong thời điểm hiện tại. Bởi, Indonesia vừa phải nhận đau thương sau thảm kịch Kanjuruhan với những mất mát vô cùng to lớn.

Thảm kịch đau buồn của bóng đá Indonesia. Ảnh: AFP
Thảm kịch đau buồn của bóng đá Indonesia. Ảnh: AFP

Sau câu nói vô tình này, ông Mochamad Iriawan đã nhận không ít “gạch đá” của người hâm mộ. Một bộ phận đông đảo người hâm mộ Indonesia đã cắt lại đoạn video trên và đăng tải trên Twitter. Hầu hết, mọi người đều chỉ trích ông Mochamad Iriawan khi có những phát biểu không phù hợp với hoàn cảnh bóng đá Indonesia đang rơi vào tang thương. Cơn sóng chỉ trích và yêu cầu ông Mochamad Iriawan từ chức cũng ngày càng lớn hơn.

Sau vụ hỗn loạn trên sân Kanjuruhan khiến 125 người thiệt mạng, bóng đá Indonesia đang đối diện án phạt nặng từ FIFA. Thậm chí, theo nhận định của nhiều người, PSSI có thể sẽ chịu sự trừng phạt nặng nhất trong lịch sử đến từ cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới.

Cụ thể, Indonesia nhiều khả năng sẽ bị tước quyền thành viên của FIFA, cấm tham gia, đăng cai các hoạt động bóng đá quốc tế trong vòng 8 năm. Điều đó cũng đồng nghĩa họ sẽ bị đứng trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023, đội tuyển U20 nước này không được tham dự vòng chung kết U20 Châu Á, đội tuyển quốc gia có thể bị loại khỏi vòng chung kết Asian Cup 2023.

Ngoài ra, các câu lạc bộ của quốc gia này cũng có nguy cơ không được tham gia các giải Châu Á như AFC Champions League hay AFC Cup.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

LĐBĐ Indonesia đối diện án phạt nào từ FIFA sau thảm họa 125 người chết?

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Indonesia có nguy cơ bị FIFA cấm đăng cai và tham dự các giải đấu quốc tế sau vụ hỗn loạn tại sân Kanjuruhan.

Bài học từ vụ hỗn loạn trên sân vận động tại Indonesia

HOÀI VIỆT |

Thể thao Đông Nam Á đang rất quan tâm tới sự việc hỗn loạn tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia khiến hàng trăm người thiệt mạng. Không ai muốn xảy ra một sự cố đáng buồn như vậy nhưng chắc chắn, việc đảm bảo an ninh an toàn không thể được xem nhẹ trong tất cả các giải thể thao.

VFF gửi thư chia buồn đến Liên đoàn bóng đá Indonesia

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi thư chia buồn với Liên đoàn bóng đá Indonesia và các nạn nhân sau thảm hoạ trên sân vận động Kanjuruhan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐBĐ Indonesia đối diện án phạt nào từ FIFA sau thảm họa 125 người chết?

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Indonesia có nguy cơ bị FIFA cấm đăng cai và tham dự các giải đấu quốc tế sau vụ hỗn loạn tại sân Kanjuruhan.

Bài học từ vụ hỗn loạn trên sân vận động tại Indonesia

HOÀI VIỆT |

Thể thao Đông Nam Á đang rất quan tâm tới sự việc hỗn loạn tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia khiến hàng trăm người thiệt mạng. Không ai muốn xảy ra một sự cố đáng buồn như vậy nhưng chắc chắn, việc đảm bảo an ninh an toàn không thể được xem nhẹ trong tất cả các giải thể thao.

VFF gửi thư chia buồn đến Liên đoàn bóng đá Indonesia

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi thư chia buồn với Liên đoàn bóng đá Indonesia và các nạn nhân sau thảm hoạ trên sân vận động Kanjuruhan.