Điều tra vụ hỗn loạn ở sân vận động bóng đá tại Indonesia

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali cho biết sẽ điều tra việc cảnh sát sử dụng hơi cay ở vụ hỗn loạn tại sân Kanjuruhan, khiến 130 người thiệt mạng (theo cập nhật mới nhất trưa 2.10).

“Chúng tôi sẽ điều tra mọi thứ, bao gồm cả việc tại sao cảnh sát sử dụng hơi cay trong sân vận động”, ông Amali cho biết với CNN Indonesia qua điện thoại. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), lực lượng an ninh trong sân không được sử dụng súng cầm tay hoặc các loại khí để kiểm soát đám đông.

Ông Zainudin cũng chỉ đạo các bên liên quan điều tra kỹ về vụ hỗn loạn này, bởi không muốn bóng đá Indonesia bị sụp đổ thêm một lần nữa. Với thảm kịch vừa xảy ra, đi cùng với việc vi phạm nghiêm trọng quy định của FIFA, Indonesia hoàn toàn có thể bị tước quyền đăng cai FIFA U20 World Cup năm 2023.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia cũng cho biết sẽ đến hiện trường vụ hỗn loạn cùng với Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia – Tướng Listyo Sigit để đánh giá chính xác về vụ việc. Ông nói: “Chúng tôi phải đánh giá đánh giá những gì đã xảy ra cũng như đề ra những việc cần làm ngay, ngăn chặn những điều tương tự sẽ xảy ra trong tương lai”.

Vụ hỗn loạn tại sân Kanjuruan xảy ra tối 1.10, sau khi trận đấu giữa đội chủ nhà Arema FC vs Persebaya Surabaya kết thúc. Thất vọng vì đội nhà thua trận 2-3, cổ động viên đã tràn vào sân. Cảnh sát đã bắn hơi cay vào đám đông tràn xuống sân và cả trên khán đài, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Kết quả, nhiều người đã hoảng loạn chèn nhau ở các lối đi, bị dẫm đạp dẫn đến thiệt mạng. Theo CNN Indonesia tính đến trưa 2.10, đã có đến 130 người chết vì thảm kịch kinh hoàng này và hơn 180 người bị thương. Tổng cộng có 13 chiếc xe đã bị đập phá, hư hại, trong đó có một số xe của cảnh sát.

Tổng thanh tra cảnh sát Đông Java ông Nico Afinta cho biết việc bắn hơi cay về phía cổ động viên là vì một số người đã có những hành động quá khích, gây nguy hiểm cho người xung quanh.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh hỗn loạn dẫn đến thương vong trong trận bóng đá ở Indonesia

MINH PHONG |

Có ít nhất 127 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương sau vụ bạo loạn kinh hoàng trong một trận đấu bóng đá tại giải vô địch quốc gia Indonesia.

Cảnh hỗn loạn, giẫm đạp trong trận đấu bóng đá ở Indonesia

MINH PHONG |

Hàng trăm người thiệt mạng sau sự việc hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Indonesia.

Hơn 120 người thiệt mạng trong trận đấu bóng đá hỗn loạn tại Indonesia

TAM NGUYÊN |

Một vụ bạo lực và hỗn loạn xảy ra trong trận đấu tại Indonesia khiến hơn 120 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương,

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hình ảnh hỗn loạn dẫn đến thương vong trong trận bóng đá ở Indonesia

MINH PHONG |

Có ít nhất 127 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương sau vụ bạo loạn kinh hoàng trong một trận đấu bóng đá tại giải vô địch quốc gia Indonesia.

Cảnh hỗn loạn, giẫm đạp trong trận đấu bóng đá ở Indonesia

MINH PHONG |

Hàng trăm người thiệt mạng sau sự việc hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Indonesia.

Hơn 120 người thiệt mạng trong trận đấu bóng đá hỗn loạn tại Indonesia

TAM NGUYÊN |

Một vụ bạo lực và hỗn loạn xảy ra trong trận đấu tại Indonesia khiến hơn 120 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương,