Bóng đá Việt Nam: Có một mùa xuân đặc biệt như thế!

TAM NGUYÊN |

Ở một trong những mùa xuân đặc biệt nhất, 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ đã trở thành nguồn cảm hứng thúc đẩy không chỉ cho bóng đá Việt Nam

Một mùa xuân "lạnh"...

Đây đã có thể là một trong những mùa xuân ảm đạm nhất. Đây có thể là một trong những cái Tết thiếu không khí nhất. Đây có thể là giai đoạn “cánh én không làm nên mùa xuân”, khi dịch COVID-19 đã tạo ra những tác động khủng khiếp.

Vẫn là những hoạt động chuẩn bị cho việc chia tay năm Tân Sửu 2021, chào đón Nhâm Dần 2022 nhưng thay vì sự háo hức, sôi nổi, nhộn nhịp như thường lệ, trong ánh mắt của đa phần người Việt là sự ưu tư, chút lo lắng, nỗi muộn phiền… Có quá nhiều điều phải suy nghĩ để cân đo, đong đếm, nâng lên, đặt xuống thay vì cảm giác hào sảng, tươi vui của cuộc sống mà mùa xuân – mùa khởi đầu của năm, mang lại.

Ngay cả khi ở vào thời điểm “chú Trâu cần mẫn” lui về nghỉ ngơi, nhường lại công tác cho sự trang nghiêm, uy dũng của “mãnh Hổ”, đâu đó những bông pháo hoa được bắn lên trong màn đêm giao thừa là hình ảnh tiêu biểu cho việc sự vui tươi vui bị bao trùm bởi màu tối ảm đạm…

Đội tuyển bóng đá nam làm nức lòng người hâm mộ. Ảnh: Minh Hiếu
Đội tuyển bóng đá nam làm nức lòng người hâm mộ. Ảnh: Minh Hiếu

.... được sưởi ấm

Nhưng rồi, giữa cái giá rét đột ngột, Tết Nhâm Dần của người dân Việt Nam, của thể thao Việt Nam, đã được “sưởi ấm bởi tin thắng trận” từ 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia.

Bóng đá nam Việt Nam không còn cơ hội ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, nhưng đó không phải là lý do để đặt dấu chấm cho hy vọng. Đó chỉ là dấu chấm cho một giai đoạn, dấu chấm cho một thời kỳ, để chuyển sang một kỷ nguyên mới, với chữ cái đầu viết hoa 2 tiếng Việt Nam.

Lời hứa của huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục được thực hiện. Sự thay đổi đã và đang mang theo những tín hiệu tích cực. Ngay cả ở trận thua 0-4 trước Australia, tất cả đều có thể cảm nhận được sự thay đổi đó, để rồi, tình yêu và niềm tin được đền đáp.

Tối mùng 1 Tết, đội tuyển nam trở về sân nhà Mỹ Đình, đón tiếp tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 8 của vòng loại thứ ba. Trước đối thủ xếp trên 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 90 phút tuyệt hay. Màn trình diễn không chỉ xuất phát từ lòng quyết tâm.

Với một thế trận không thể chê, có thể thấy, là sự khẳng định của những thay đổi xuất phát từ trong tư duy, trong suy nghĩ, trong cảm nhận về tâm thế mới cho đến hành động. Một tâm thế mới giúp các cầu thủ đủ vững vàng để “chơi” với trái bóng, đủ tự tin để “bao sân”, đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác và hiệu quả nhất.

Với 3 bàn thắng, sự ấm lòng của người hâm mộ Việt Nam hẳn nhiên không đến từ những chiếc áo khoác…

... và trọn vẹn

Một cái Tết đặc biệt được tiếp tục khi chiều mùng 2, đội tuyển bóng đá nữ bước vào trận đầu tiên của vòng play-off Asian Cup 2022. Nếu như với bóng đá nam, World Cup vẫn còn rất xa thì với các tuyển thủ nữ, giấc mơ ấy đã ở thật gần. Trận thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan đã đưa các cô gái Việt Nam tiến sát đến biên giới Australia và New Zealand – 2 quốc gia đồng tổ chức World Cup vào năm 2023.

Bóng đá nữ Việt Nam từng thắng Thái Lan không ít lần, khẳng định ngôi Hậu ở khu vực Đông Nam Á, nhưng trận thắng này thật sự đặc biệt. Những giá trị mang lại không thể đong đếm bằng con số hay bất kỳ cách diễn đạt nào, sau những gì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải trải qua.

Rơi vào bảng đấu khó, sự chuẩn bị đẩy đội tuyển vào thế khó hơn và cao trào thực sự là màn rượt đuổi với tuyển nữ Myanmar kết thúc bằng tỉ số 2-2, đảm bảo cho tuyển nữ Việt Nam vé dự vòng play-off.

Cùng không được nghỉ Tết nhưng khác với tuyển nam còn được đá ở Mỹ Đình, tuyển nữ phải thi đấu xa nhà, trong vô vàn khó khăn và sức ép. Nhưng như truyền thống và lịch sử đã chứng minh, không điều gì có thể đánh gục được ý chí của người phụ nữ Việt Nam. Và các cô gái ấy chỉ còn cách World Cup lần đầu tiên trong lịch sử 1 trận đấu nữa…

Nếu như chiến thắng của đội tuyển nam nguồn động lực sưởi ấm trái tim người hâm mộ Việt Nam, thì chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam mang lại sự trọn vẹn nhất có thể về giá trị tinh thần cho mùa xuân năm nay.

Có một mùa xuân như thế, mùa xuân đặc biệt bậc nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và những "bữa tiệc" ngày Tết

PHẠM ĐÌNH |

Cả đội tuyển nam và nữ đều giành những chiến thắng đặc biệt cho bóng đá Việt Nam, mang đến "bữa tiệc" cho người hâm mộ dịp Tết Nhâm Dần.

Thắng trận ngày mùng 1 Tết, cầu thủ tuyển Việt Nam đón Tết thế nào?

MINH PHONG |

Sau chiến thắng tưng bừng trước tuyển Trung Quốc, các thành viên tuyển Việt Nam đã mang niềm vui về với gia đình trong ngày đầu xuân năm mới.

Thắng tuyển Trung Quốc 3-1, tuyển Việt Nam trở lại Top 100 thế giới

TAM NGUYÊN |

Theo sau chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc, tin vui từ FIFA đến với tuyển Việt Nam…

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Chưa tự do nhập khẩu, phân phối, chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng

Cường Ngô |

Chuyên gia kinh tế cho rằng, càng sớm đưa mặt hàng xăng dầu tiến tới thị trường thì càng tốt, nhưng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự do nhập khẩu, tự do phân phối. Thời điểm này, mặt hàng xăng dầu chưa làm được điều đó thì chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu như đề xuất của VCCI.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Ông Biden nói về vị thế của Mỹ trong Thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế để phát triển “tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”. Ông Biden cũng cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

1 người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 26/38 nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí, đã xuất viện.

Bóng đá Việt Nam và những "bữa tiệc" ngày Tết

PHẠM ĐÌNH |

Cả đội tuyển nam và nữ đều giành những chiến thắng đặc biệt cho bóng đá Việt Nam, mang đến "bữa tiệc" cho người hâm mộ dịp Tết Nhâm Dần.

Thắng trận ngày mùng 1 Tết, cầu thủ tuyển Việt Nam đón Tết thế nào?

MINH PHONG |

Sau chiến thắng tưng bừng trước tuyển Trung Quốc, các thành viên tuyển Việt Nam đã mang niềm vui về với gia đình trong ngày đầu xuân năm mới.

Thắng tuyển Trung Quốc 3-1, tuyển Việt Nam trở lại Top 100 thế giới

TAM NGUYÊN |

Theo sau chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc, tin vui từ FIFA đến với tuyển Việt Nam…