Bóng đá nữ Việt Nam cần làm gì cho kỳ World Cup tiếp theo?

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá nữ Việt Nam cần thay đổi và phát triển hơn nữa, để tạo tiền đề cho tuyển nữ Việt Nam hướng đến những giải đấu tiếp theo, trong đó có World Cup.

Tuyển nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup nữ 2023 với thành tích kém nhất trong số 32 đội tham dự. Đội toàn thua cả 3 trận trước Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, nhận tổng cộng 12 bàn thua, không ghi được bàn thắng nào.

Về thứ hạng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung (hạng 32 thế giới) không phải là đội có vị trí thấp nhất giải. Tuy nhiên, bước vào giải đấu, Huỳnh Như cùng đồng đội đã cho thấy sự thua kém về chuyên môn quá xa so với các đối thủ.

Theo thống kê của FIFA, qua 3 trận, thủ môn Kim Thanh đã nhận đến 97 cú dứt điểm từ đối phương, trong đó có 33 lần trúng đích. Riêng trận gặp tuyển nữ Bồ Đào Nha - cũng là 1 đội tân binh, tuyển nữ Việt Nam bị đối phương dứt điểm 28 lần, trong đó có 9 lần bóng đi trúng đích.

Các giải bóng đá nữ nói chung, giải nữ trẻ nói riêng đang tiếp tục cần được VFF tiếp tục đầu tư. Ảnh: VFF
Các giải bóng đá nữ nói chung, giải nữ trẻ nói riêng đang tiếp tục cần được VFF tiếp tục đầu tư. Ảnh: VFF

Với sự tiến bộ vượt bậc của các đội trên thế giới nói chung và châu Á nói riêng, bóng đá nữ Việt Nam cần sự chuyển mình ngay từ lúc này để có thể nâng tầm trình độ, củng cố cơ hội tham dự những đấu lớn trong tương lai.

Mọi chuyện cần bắt đầu từ Giải nữ vô địch quốc gia. Thực tế, giải đấu số 1 của bóng đá nữ Việt Nam vẫn dừng ở mức bán chuyên, với chỉ 7 đội tham dự, trong đó có 4 đội tại TPHCM và Hà Nội. Lương của các cầu thủ vẫn chỉ ở mức vài triệu đồng/tháng, quá ít so với con số trung bình 14.000 USD/năm so với những cầu thủ nữ chuyên nghiệp trên thế giới.

Trên hết lịch thi đấu giải nữ Việt Nam thay đổi liên tục theo từng năm, tuỳ thuộc vào những giải đấu quốc tế mà đội tham dự từ SEA Games, ASIAD, Asian Cup hay vòng loại Olympic, World Cup… Để điều chỉnh lịch thi đấu cho phù hợp, ổn định, gia tăng số đội dự giải quốc gia, giúp các cầu thủ nữ thi đấu nhiều trận đấu hơn là bài toán mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chắc chắn phải suy nghĩ.

Từ thực tế World Cup nữ 2023 cho thấy, thể hình của tuyển nữ Việt Nam rất hạn chế. Chiều cao trung bình của đội đứng áp chót giải đấu, chỉ nhỉnh hơn tuyển nữ Zambia. Điều đó đặt ra vấn đề đầu tư cho dinh dưỡng thể thao, đề cao yếu tố thể hình trong việc tuyển chọn, đào tạo cầu thủ nữ trẻ trong tương lai.

Những năm qua, VFF đã tích cực xây dựng hệ thống các lứa trẻ, bên cạnh đội tuyển quốc gia. Họ đã đầu tư bài bản, có nhiều tiềm năng, nhưng các em vẫn có ít giải đấu để cạnh tranh, thi đấu.

Một vấn đề khác là việc bồ dưỡng, nâng cao số lượng lẫn chất lượng các huấn luyện viên nữ tại Việt Nam, từ thấp lên cao. Thực tế, huấn luyện viên giỏi làm bóng đá nữ tại Việt Nam không nhiều, với huấn luyện viên nữ lại càng khan hiếm.

Hi vọng với nguồn lực hỗ trợ từ FIFA, sự quan tâm và có đầu tư tốt hơn từ các địa phương, nhà tài trợ, cũng như nỗ lực của VFF, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có sự chuyển mình cần thiết sau World Cup nữ 2023, tạo tiền đề để tuyển nữ Việt Nam phát triển hơn nữa, đủ sức cạnh tranh cho tấm vé dự World Cup 2027.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bước trưởng thành và con đường tương lai của Bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup 2023 với sự trưởng thành theo góc độ của mình cùng nhiều bài học rút ra cho tương lai.

Chiến thắng của tuyển nữ Philippines và áp lực với bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Không ít người hâm mộ muốn đội tuyển nữ Việt Nam làm được như Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ tiếp nối tinh thần bóng đá nữ Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị viết tiếp câu chuyện lịch sử cho bóng chuyền và thể thao quốc gia khi dự giải FIVB Challenge Cup 2023 tại Pháp.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh

Phạm Đông |

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Hà Nội thu 630 tỉ đồng từ khách du lịch trong hai ngày Blackpink biểu diễn

Ý Yên |

Từ ngày 29 đến 30.7, Hà Nội đón hơn 170.000 lượt khách, trong đó có 30.000 lượt khách quốc tế, khoảng 70.000 lượt khách tham dự hai đêm biểu diễn của Blackpink.

Vướng mắc quy hoạch, nhiều khu chợ Hà Nội có nguy cơ giải thể

Thu Giang |

Hà Nội - Thiếu cơ sở pháp lý và quy hoạch rõ ràng, nhiều khu chợ trên địa bàn TP Hà Nội đang bộc lộ hàng loạt vướng mắc, thậm chí có những khu chợ có nguy cơ bị giải thể vì vướng quy hoạch phát triển đô thị.

NSND Lê Khanh: Tôi "sốc" khi vừa bị lừa một khoản tiền qua Facebook

Nhóm PV |

Trong Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, NSND Lê Khanh có cuộc trò chuyện về những mặt trái của mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ cũng lần đầu kể bị lừa tiền qua Facebook và đến bây giờ vẫn còn "sởn da gà".

Sạt lở nghiêm trọng, lún sâu khoảng 1- 3m trên Quốc lộ 14

Phan Tuấn |

Trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đang bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, có nơi miệng hố đã rộng hơn 1m và sâu hơn 3m so với mặt đường còn nguyên trạng.

Bước trưởng thành và con đường tương lai của Bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup 2023 với sự trưởng thành theo góc độ của mình cùng nhiều bài học rút ra cho tương lai.

Chiến thắng của tuyển nữ Philippines và áp lực với bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Không ít người hâm mộ muốn đội tuyển nữ Việt Nam làm được như Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ tiếp nối tinh thần bóng đá nữ Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị viết tiếp câu chuyện lịch sử cho bóng chuyền và thể thao quốc gia khi dự giải FIVB Challenge Cup 2023 tại Pháp.