Báo Singapore kêu gọi AFF Cup dùng VAR

NGUYỄN ĐĂNG |

Chứng kiến tuyển Singapore thua tuyển Indonesia 2-4, kết thúc trận đấu với chỉ 8 người cùng việc nhận hàng loạt các quyết định bất lợi từ trọng tài, tờ Straits Times cho rằng AFF Cup nên đưa VAR vào sử dụng trong tương lai.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Singapore – Indonesia diễn ra như một bộ phim "kinh dị". Tuyển Singapore bị đuổi 2 người nhưng cầm hòa Indonesia 2-2 trong 90 phút. Đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội để thắng trận khi Faris Ramli đá hỏng phạt đền trong thời gian bù giờ. Bước vào hiệp phụ, Indonesia ghi thêm 2 bàn còn tuyển Singapore bị đuổi thêm 1 người. Đội bóng xứ vạn đảo giành quyền vào chung kết khi thắng chung cuộc 5-3.

Còn với tuyển Singapore, thất bại này rất khó nuốt trôi vì những quyết định từ trọng tài chính người Oman, ông Qasim Matar Ali Al Hatmi. Họ bình luận: "Các huấn luyện viên tuyển Indonesia và Việt Nam, ông Shin Tae-yong và Park Hang-seo trước đó đã nhấn mạnh đến công tác trọng tài và đề xuất việc sử dụng Trợ lý trọng tài video (VAR) ở các giải đấu trong tương lai.

Huấn luyện viên Tatsuma Yoshida của Singapore chắc chắn sẽ đồng ý sau khi chứng kiến ​​một loạt các quyết định chống lại họ trong 15 phút điên rồ ở cuối hiệp một, cũng như trong 90 phút trước sự chứng kiến ​​của 9.982 người hâm mộ trên sân vận động quốc gia".

Trọng tài chính trận tuyển Singapore - tuyển Indonesia đã có nhiều quyết định gây tranh cãi. Ảnh: Getty
Trọng tài chính trận tuyển Singapore - tuyển Indonesia đã có nhiều quyết định gây tranh cãi. Ảnh: Getty

Cụ thể phút 36, trung vệ Safuwan Baharudin bị rút thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Witan Sulaeman, dù rằng ở pha bóng này tuyển thủ Singapore đã truy cản hợp lệ. Phút 41, trọng tài Qasim từ chối 1 quả phạt đền rõ ràng cho Singapore khi Rachmat Irianto truy cản trái phép Amy Recha trong vòng cấm. Và đến phút 45+2, ông Qasim rút thẻ vàng thứ 2 đối với Safuwan Baharudin sau tình huống va chạm với Rizky Ridho trong vòng cấm, cũng như có những phản ứng với trọng tài.

Những quyết định của trọng tài chính đã dẫn đến những mâu thuẫn bên ngoài sân, khi huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia suýt chút nữa xô xát với các thành viên đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Indonesia tiếp tục bị đuổi thêm 1 người ở phút 67, sau khi Irfan Fandi truy cản trái phép với Irfan Jaya. Theo thống kê của Straits Times, tính đến phút 83, tuyển Indonesia đã phạm đến 18 lỗi nhưng không bị phạt thẻ vàng nào.

Tuyển Singapore đã không thể làm nên điều thần kỳ khi Faris Ramli bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m. Tuy nhiên qua trận đấu này, tờ báo hàng đầu Singapore nhấn mạnh, AFF Cup trong tương lai nên có VAR. Họ chốt lại: "Rõ ràng việc thiết lập VAR sẽ tốn chi phí lớn, nhưng khi bóng đá thế giới đã quen với VAR, đã đến lúc khu vực Đông Nam Á phải chuyển mình theo thời đại. Có lẽ FIFA sẽ giúp AFF Cup trong tương lai về vấn đề này.

Phải thừa nhận rằng 'Những chú sư tử' đã may mắn thoát khỏi 1 quả penalty trong trận lượt đi, nhưng có rất nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận lượt về, khiến kịch tính trận đấu bị đẩy lên cao, nhưng không phải quyết định nào cũng chính xác và góp phần tước đi cơ hội để tranh vé vào chung kết của một đội bóng".

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Shin Tae-yong nói lý do không hài lòng với thái độ cầu thủ Singapore

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng, các cầu thủ Singapore đã có hành động khiêu khích sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Indonesia. Điều này khiến chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra bất bình.

Tuyển Indonesia là đội đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2020 theo kịch bản ít ai ngờ

MINH TRIẾT |

Tuyển Indonesia phải rất vất vả mới có thể đánh bại Singapore với tổng tỉ số 5-3 sau 2 lượt trận bán kết, để giành vé vào chung kết AFF Cup 2020.

Xem trực tiếp tuyển Indonesia vs Singapore tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp tuyển Indonesia vs Singapore tại bán kết AFF Cup 2020, diễn ra vào 19h30 ngày 25.12.  

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HLV Shin Tae-yong nói lý do không hài lòng với thái độ cầu thủ Singapore

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng, các cầu thủ Singapore đã có hành động khiêu khích sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Indonesia. Điều này khiến chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra bất bình.

Tuyển Indonesia là đội đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2020 theo kịch bản ít ai ngờ

MINH TRIẾT |

Tuyển Indonesia phải rất vất vả mới có thể đánh bại Singapore với tổng tỉ số 5-3 sau 2 lượt trận bán kết, để giành vé vào chung kết AFF Cup 2020.

Xem trực tiếp tuyển Indonesia vs Singapore tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp tuyển Indonesia vs Singapore tại bán kết AFF Cup 2020, diễn ra vào 19h30 ngày 25.12.