Tuyển Indonesia là đội đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2020 theo kịch bản ít ai ngờ

MINH TRIẾT |

Tuyển Indonesia phải rất vất vả mới có thể đánh bại Singapore với tổng tỉ số 5-3 sau 2 lượt trận bán kết, để giành vé vào chung kết AFF Cup 2020.

Trận đấu khép lại. Tuyển Indonesia thắng Singapore 4-2 ở trận bán kết lượt về (tổng tỉ số 5-3 sau 2 lượt trận), và giành quyền đi vào trận chung kết.

Như vậy, tuyển Indonesia đã thắng Singapore theo kịch bản "điên rồ" và ít ai ngờ tới nhất. Dù thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian nhưng chính đội bóng xứ vạn đảo mới là đội sống trong những giây phút sợ hãi. Cứ mỗi khi mất người, tuyển Singapore lại tìm thấy bàn thắng và suýt chút nữa có thể giành quyền đi tiếp ở thời gian thi đấu chính. Tuy nhiên, khi bị gỡ hòa và kéo dài trận đấu sang hiệp phụ, lợi thế quân số đã phát huy hiệu quả. Tuyển Indonesia đã tốn nhiều công sức và giờ họ sẽ ở chung kết, chờ đợi đối thủ tiếp theo là đội thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan.

Phút 119: Thủ thành Hassan Sunny bị truất quyền thi đấu.

Đội bóng của ông Shin Tae-yong hoàn toàn làm chủ trận đấu và dễ dàng tạo ra các cơ hội. Thủ thành Sunny của Singapore buộc phải lao ra khung thành phạm lỗi để ngăn đối phương trong một pha phản công. Tuy nhiên, với tình thế hiện tại, Singapore chơi với 8 hay 9 người cũng không còn nhiều ý nghĩa.

Phút 110: Tinh thần đáng khen của tuyển Singapore.

Dù bị dẫn tới 2 bàn và thi đấu kém người nhưng tuyển Singapore vẫn nỗ lực tổ chức tấn công. Đáng tiếc, những cơ hội họ tạo ra chưa rõ rệt.

Phút 105+1: Egy ghi bàn thắng đầu tiên.

Ngôi sao của bóng đá Indonesia đã ghi bàn sau một tình huống lộn xộn trước khung thành đối phương. Đây là bàn thắng đầu tiên của Egy tại AFF Cup 2020.

Phút 101: Tuyển Indonesia áp đảo.

Dù đã vươn lên dẫn trước, tuyển Indonesia vẫn chưa hài lòng và liên tục dâng cao tấn công tại thế trận một chiều.

Phút 92: Indonesia vươn lên dẫn trước.

Tuyển Indonesia quyết tâm dâng cao từ sớm. Với kỹ thuật khéo léo, Egy khiến hàng thủ Singapore bối rối và Jaya chớp cơ hội, gây khó cho Anuar không thể phá bóng. Bàn thắng sau đó được tính là pha phản lưới nhà của Anuar.

Thời gian thi đấu chính thức trận bán kết lượt về khép lại với tỉ số 2-2 (tổng tỉ số 3-3 sau 2 lượt trận). Hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Phút 90+3: Tuyển Indonesia liên tục dứt điểm.

Tận dụng khoảng thời gian cuối trận, tuyển Indonesia dâng cao và tận dụng mọi cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, thủ thành Sunny bên phía Singapore đã chơi tập trung để giữ vững mảnh lưới.

Phút 89: Ramli lỡ cơ hội quý giá.

Arhan từ người hùng hóa tội đồ khi phạm lỗi quá thô với Shawal Anuar trong vòng cấm khiến Indonesia chịu phạt đền. May mắn, Ramli không thể đánh bại Nadeo Argawinata ở khoảng cách 11m.

Phút 87: Arhan có bàn gỡ quý giá.

Thủ thành Hassan Sunny đã làm tất cả để cứu thua sau cú sút của Waitan nhưng ở pha đệm bóng sau đó của Pratama Arhan, không ai có thể cản phá.

Phút 85: Tuyển Singapore bất ngờ áp đảo.

Khi mất đến 2 người vì thẻ phạt, tuyển Singapore lại chơi hay đến bất ngờ và áp đảo đối thủ về số lượng cơ hội. Nếu may mắn hơn, đội chủ nhà có thể đã có bàn thắng thứ 3.

Trong khi đó, Indonesia dường như bị tâm lý và chơi đầy bế tắc sau khi bị dẫn bàn.

Phút 77: Nadeo Argawinata trổ tài cứu thua.

Tuyển Singapore một lần nữa được hưởng quả phạt gần khung thành đối phương. Tuy nhiên, góc sút lần này hẹp hơn nên Shahdan Sulaiman không thể ghi bàn vào lưới Indonesia.

Phút 74: Shahdan Sulaiman sút phạt đẳng cấp.

Dù đá thiếu người nhưng tuyển Singapore vẫn thi đấu hợp lý và tạo ra những cơ hội nhất định. Một trong số đó là pha đá phạt từ khoảng cách 20m được Sulaiman tận dụng tốt để nâng tỉ số lên 2-1.

Phút 66: Irfan Fandi nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Nhằm ngăn chặn một pha phản công của tuyển Indonesia, trung vệ Irfan Fandi buộc phải phạm lỗi với Irfan Jaya. Trọng tài ngay lập tức rút ra thẻ đỏ khiến Singapore chỉ còn chơi với 9 người.

Phút 59: Bóng chạm xà ngang khung thành Singapore.

Hàng thủ Singapore vất vả chống đỡ những pha tấn công của tuyển Indonesia. Pha dứt điểm nhanh của trung vệ Rizky Ridho không may khi đã đi trúng xà ngang.

Phút 50: Tuyển Indonesia tạo "sóng gió".

Tuyển Indonesia tận dụng ưu thế quân số để áp đảo Singapore, Witan liên tiếp sắm vai "ngòi nổ" để đe dọa khung thành đối phương. Đáng tiếc, anh thi đấu quá đồng đội nên bỏ lỡ các cơ hội.

Hiệp 2 bắt đầu. Tuyển Singapore sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì bất lợi về quân số.

Hiệp 1 khép lại. Hai đội tạm hòa nhau với tỉ số 1-1.

Phút 45+1: Tuyển Singapore có bàn gỡ bất ngờ ngay sau khi mất người.

Trung vệ của tuyển Singapore không nghe hiệu lệnh của trọng tài và có pha tranh chấp không cần thiết với đối phương. Safuwan nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người. Thế nhưng bất ngờ, họ có được bàn thắng của Song Ui-young từ pha đá phạt ngay sau đó.

Phút 40: Liên tục đáp trả.

Witan có pha xử lý kỹ thuật nhưng không thể vượt qua được hậu vệ thứ 2 của Singapore, khiến cơ hội trôi đi. Ở tình huống diễn ra sau đó, lần lượt Hafiz Nor và Amy đều bỏ lỡ thời cơ.

Phút 35: Thế trận diễn ra khá cân bằng.

Tuyển Indonesia và tuyển Singapore đang thường xuyên "ăn miếng, trả miếng" bằng những pha đôi công hấp dẫn. Tỉ lệ cầm bóng của đôi bên khá cân bằng, tuyến giữa đang là "điểm nóng" với những pha tranh chấp quyết liệt.

Phút 22: Tuyển Singapore tích cực dâng sao.

Sau khi nhận bàn thua, tuyển Singapore đẩy cao hội hình để tấn công vào 2 biên của Indonesia. Tuy nhiên, Amy Recha và các đồng đội thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Phút 11: Indonesia mở tỉ số.

Tận dụng sai lầm bên phía hàng thủ Singapore, Witan Sulaeman có pha đột phá qua 2 hậu vệ và căng ngang để Ezra Walian ập vào, ghi bàn thắng dễ.

Phút 6: Cú sút đầu tiên của tuyển Indonesia.

Đội bóng xứ vạn đảo có pha đan cài mẫu mực, đánh thẳng vào trung lộ của tuyển Singapore. Đáng tiếc, cú sút cuối cùng của Ricky Kambuaya đã đi chệch khung thành.

19h30: Trận đấu chính thức bắt đầu. Tuyển Singapore là đội giao bóng trước.

18h40: Đội hình ra sân của tuyển Indonesia

Nadeo, Asnawi, Fachruddin, Rizky Ridho, Arhan, Irianto, Dewangga, Witan, Ricky Kambuaya, Ramai Rumakiek, Ezra Walian.

Đội trưởng Evan Dimas tiếp tục ngồi dự bị trận thứ 3 liên tiếp. Tiền vệ 26 tuổi không phải sự lựa chọn hàng đầu nơi tuyến giữa bởi thể hình nhỏ, không đóng góp nhiều trong công tác phòng ngự. Trong khi đó, pressing là yếu tố tiên quyết trong lối chơi mà huấn luyện viên Shin Tae-yong áp dụng cho tuyển Indonesia.

18h35 (giờ Việt Nam): Đội hình ra sân của tuyển Singapore

Hassan, Irfan, Harris, Safuwan, Zulqarnaen, Shahdan, Hami, Nur Adam, Song, Hafiz, Amy.

Tuyển Singapore có 3 sự thay đổi so với trận lượt đi. Bất ngờ nhất, cầu thủ ghi bàn ở trận trước là Ikhsan ngồi dự bị. Hafiz và Amy sẽ là những niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công đội chủ nhà.

Huấn luyện viên Tatsuma Yoshida tin Singapore sẽ vào chung kết

"Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để các cầu thủ tập trung hồi phục sau trận bán kết lượt đi, và tôi tin tuyển Singapore đã tiến bộ hơn ở trận lượt về sắp tới. Chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể giành được chiến thắng để vào chung kết" - ông Yoshida chia sẻ.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong lo ngại trọng tài thiên vị

"Singapore là chủ nhà nên có nhiều lợi thế. Trọng tài có vai trò quan trọng trong trận lượt về sắp tới. Tôi hy vọng họ sẽ công tâm. Một sai sót của trọng tài có thể phá hủy cả giải đấu... Tôi không nghĩ trận đấu sẽ đi tới loạt sút luân lưu. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trong 90 phút. Indonesia đã chuẩn bị rất tốt, và chúng tôi hy vọng sẽ chơi hay hơn lượt đi" - ông Shin chia sẻ.

Lịch sử đối đầu

Theo thống kê, tuyển Singapore đang trội hơn về lịch sử đối đầu với 30 trận thắng, trong khi Indonesia thắng 18 trận. Hai đội hòa nhau 10 lần. Chỉ tình riêng 10 trận gặp nhau tại Tiger Cup/AFF Cup, đại diện đảo quốc sư tử cũng thắng tới 5, còn Indonesia chỉ 2 lần hưởng niềm vui.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Chưa tự do nhập khẩu, phân phối, chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng

Cường Ngô |

Chuyên gia kinh tế cho rằng, càng sớm đưa mặt hàng xăng dầu tiến tới thị trường thì càng tốt, nhưng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự do nhập khẩu, tự do phân phối. Thời điểm này, mặt hàng xăng dầu chưa làm được điều đó thì chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu như đề xuất của VCCI.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Ông Biden nói về vị thế của Mỹ trong Thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế để phát triển “tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”. Ông Biden cũng cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

1 người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 26/38 nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí, đã xuất viện.

Liệu bác sĩ có thể bị thay thế bởi "cỗ máy biết tuốt" ChatGPT?

AN AN - MINH HÀ |

Chỉ trong một thời gian ngắn, ChatGPT đã có thể đưa ra những thông tin tư vấn sức khoẻ khá hữu ích, rành mạch khiến nhiều người kinh ngạc. Tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng ở thời điểm hiện tại ChatGPT khó có thể thay thế được bác sĩ bởi trong y khoa kiến thức là chưa đủ, quan trọng là thực hành y khoa thăm khám trực tiếp và chẩn đoán. 

Mỹ nhân Việt bị hại vì... đài từ

Bình An |

Đài từ là phần tiếng trong tổng thể kỹ năng diễn xuất của nghệ sĩ. Khi công nghệ làm phim ngày càng hiện đại, việc thu tiếng trực tiếp đã làm lộ ra điểm yếu của nhiều mỹ nhân khi có đài từ kém.

Cầu Hiền Lương lịch sử đang xuống cấp nghiêm trọng

HƯNG THƠ |

Nhiều hạng mục trên cầu Hiền Lương lịch sử thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải tại tỉnh Quảng Trị đang xuống cấp nghiêm trọng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Thế giới cần thức tỉnh và hành động khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo, thế giới cần thức tỉnh và hành động khẩn cấp để thay đổi quỹ đạo xung đột và chia rẽ địa chính trị, khủng hoảng khí hậu và bất bình đẳng kinh tế.