Bạn thầy Park đề cử Kiatisak nắm tuyển Thái Lan hướng đến World Cup 2026

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu danh thủ Piyapong Pue-on cho biết tuyển Thái Lan nên trao quyền dẫn dắt cho một huấn luyện viên nội, với ứng viên sáng giá là Kiatisak để giành vé dự World Cup 2026.

Piyapong Pue-on từng khoác áo đội Lucky-Goldstar FC (Hàn Quốc) từ năm 1984 đến 1986. Thời gian này ông sát cánh cùng ông Park Hang-seo, đoạt chức vô địch quốc gia. Hai ông vẫn duy trì mối quan hệ tốt cho đến tận bây giờ.

Trả lời truyền thông Thái Lan về tham vọng giành vé dự World Cup 2026 của đội nhà, ông Piyapong nhấn mạnh Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nên có sự thay đổi, chuẩn bị ngay từ bây giờ. Một trong những điều đó là việc thay huấn luyện viên. Hiện tại, ông Alexandre Polking đang dẫn dắt tuyển Thái Lan khá thành công, giúp đội vô địch AFF Cup 2020 và giành vé dự Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, ông Piyapong đã đề cử người khác. Ông nói với tờ SMM: “Huấn luyện viên hiện tại Alexandre Polking chưa đủ tầm để dẫn dắt tuyển Thái Lan đến World Cup 2026. Có vẻ như các huấn luyện viên Hàn Quốc có năng lực rất tốt và phù hợp. Họ kiểm soát tốt đội hình và nâng cao được thể lực cầu thủ. Trong trường hợp sử dụng huấn luyện viên nội, tôi thấy có 2 ứng cử viên sáng giá là Kiatisak của Hoàng Anh Gia Lai và Sasom Pobprasert của Chonburi FC.

Huấn luyện viên Kiatisak từng có 4 năm dẫn dắt tuyển Thái Lan, giúp đội 2 lần vô địch AFF Cup. Tuy nhiên sau khi đội thi đấu không thành công ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực Châu Á, Kiatisak đã từ chức. Sau đó, ông hoàn tất khoá học huấn luyện viên chuyên nghiệp, trước khi giúp Hoàng Anh Gia Lai chơi thăng hoa ở 2 mùa bóng gần đây.

World Cup 2026 sẽ mở rộng từ 32 lên 48 đội. Châu Á sẽ có 8,5 suất giúp cơ hội cho các đội tuyển như Thái Lan tăng lên. Ngoài việc đề cử huấn luyện viên thay Polking, bạn thầy Park cũng tự mình ứng cử ngồi vào ghế giám đốc kỹ thuật của FAT. Ông cam kết nếu tuyển Thái Lan không có vé dự World Cup 2026, ông sẽ từ chức ngay.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đông Nam Á nên có… nửa vé World Cup?

Lê Vinh |

FIFA và AFC nên chăng tính toán lại việc phân chia các suất World Cup để tạo sự khích lệ cho bóng đá Đông Nam Á?

HLV Kiatisak trong ngày đối đầu Lê Huỳnh Đức

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Kiatisak tỏ ra hào hứng khi gặp lại người bạn Lê Huỳnh Đức trên cương vị Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Sài Gòn.

HLV Kiatisak: "Sài Gòn chơi tốt hơn Hoàng Anh Gia Lai"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Kiatisak thừa nhận Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu "dưới cơ" trước câu lạc bộ Sài Gòn ở vòng 11 Night Wolf V.League 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đông Nam Á nên có… nửa vé World Cup?

Lê Vinh |

FIFA và AFC nên chăng tính toán lại việc phân chia các suất World Cup để tạo sự khích lệ cho bóng đá Đông Nam Á?

HLV Kiatisak trong ngày đối đầu Lê Huỳnh Đức

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Kiatisak tỏ ra hào hứng khi gặp lại người bạn Lê Huỳnh Đức trên cương vị Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Sài Gòn.

HLV Kiatisak: "Sài Gòn chơi tốt hơn Hoàng Anh Gia Lai"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Kiatisak thừa nhận Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu "dưới cơ" trước câu lạc bộ Sài Gòn ở vòng 11 Night Wolf V.League 2022.