Đông Nam Á nên có… nửa vé World Cup?

Lê Vinh |

FIFA và AFC nên chăng tính toán lại việc phân chia các suất World Cup để tạo sự khích lệ cho bóng đá Đông Nam Á?

World Cup vẫn có những thay đổi theo thời gian và như đã biết, 4 năm tới, sẽ có 48 đội tuyển hội tụ về giải đấu ở Bắc Mỹ. Cũng vì thế, số suất ở các lục địa, các khu vực cũng sẽ tăng lên, mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng. Tuy vậy, đó cũng chỉ là những đội ở tầm trung bình khá ở mỗi khu vực chứ chưa tạo ra sự khích lệ cho các quốc gia như tại Đông Nam Á.

Cho đến giờ, Đông Nam Á vẫn bị coi là “vùng trũng” của bóng đá thế giới. Bóng đá Thái Lan và Việt Nam đã chạm được đến vòng loại thứ ba, nhưng đều thất bại nặng nề. Câu hỏi đặt ra là, liệu FIFA và AFC có thể thực hiện những điều chỉnh trong việc chia suất, dành cho Đông Nam Á… nửa suất?

Hướng đến World Cup 2026, theo cách chia của FIFA, mặc dù số suất của Châu Á tăng 85,2% so với World Cup 2022 (thêm 4,5 suất lên 8 1/3 suất), nhưng AFC có 47 liên đoàn thành viên. Trong khi đó, Châu Âu có 16 suất/55 liên đoàn, Châu Phi 9 1/3 suất cho 54 đội tuyển, Bắc Mỹ có 6 1/3 (+1/3), Nam Mỹ có 6 1/3 suất cho 10 quốc gia, trong khi Châu Đại Dương - sau nhiều năm chỉ có nửa suất, giờ cũng đã có 1 suất chính thức và 1 suất play-off (các đơn vị 1/3 là tính cả chủ nhà và play-off liên lục địa).

Còn với AFC, trong tương lai có lẽ cũng nên chia vé theo khu vực. Theo đó, Châu Á hiện có 5 Liên đoàn khu vực gồm Tây Á (12 quốc gia), Trung Á (6), Nam Á (7), Đông Á (10) và Đông Nam Á (12 - tính cả Australia). Với các khu vực có các đội tuyển mạnh như Đông Á, Tây Á, Trung Á, AFC có thể dành cho từ 2 đến 3 suất vào thẳng World Cup, trong khi Nam Á và Đông Nam Á yếu hơn sẽ có nửa suất. Nghĩa là Đông Nam Á sẽ có vòng loại riêng (đá vòng tròn 2 lượt thì các đội cũng có đến 20 trận - trong trường hợp Australia chuyển sang khu vực khác), trước khi đội đứng đầu sẽ đá play-off với (các) đối thủ ở khu vực khác. Giải pháp đó mang tính kích thích sự phát triển cho các đội hơn, đồng thời cũng đưa các đội Đông Nam Á đến gần hơn với cơ hội chạm tay vào World Cup thay vì phải qua 3 giai đoạn vòng loại rồi play-off liên lục địa…

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và World Cup 2026: Những dấu hỏi về dự án

TAM NGUYÊN |

Khi Đội tuyển Italia xếp hạng 7 thế giới mà vẫn không vượt qua vòng loại World Cup 2 kỳ liên tiếp, có thể thấy, chuyện tấm vé không đơn giản chỉ là những con số.

Tuyển Việt Nam đối mặt thách thức lớn tại vòng loại World Cup 2026

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ít nhất 2 giai đoạn vòng loại, với thách thức rất lớn để tranh vé dự World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada.

Có nên mua bản quyền World Cup 2022 bằng mọi giá?

Phương Minh (Tổng hợp) |

Thông tin bản quyền World Cup 2022 được chào với giá 15 triệu USD (hơn 350 tỉ đồng) khiến bạn đọc đưa ra nhiều tranh luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bóng đá Việt Nam và World Cup 2026: Những dấu hỏi về dự án

TAM NGUYÊN |

Khi Đội tuyển Italia xếp hạng 7 thế giới mà vẫn không vượt qua vòng loại World Cup 2 kỳ liên tiếp, có thể thấy, chuyện tấm vé không đơn giản chỉ là những con số.

Tuyển Việt Nam đối mặt thách thức lớn tại vòng loại World Cup 2026

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ít nhất 2 giai đoạn vòng loại, với thách thức rất lớn để tranh vé dự World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada.

Có nên mua bản quyền World Cup 2022 bằng mọi giá?

Phương Minh (Tổng hợp) |

Thông tin bản quyền World Cup 2022 được chào với giá 15 triệu USD (hơn 350 tỉ đồng) khiến bạn đọc đưa ra nhiều tranh luận.