VAR tại Premier League 2021-22 không còn chuyện "hơn nhau một cái móng tay"

VIỆT HÙNG |

VAR vẫn được sử dụng tại Premier League nhưng từ mùa giải 2021-22 sẽ có một vài thay đổi để hướng đến chất lượng tốt hơn.

VAR là công nghệ được sinh ra để giảm sự tranh cãi trong các pha bóng nhạy cảm trên sân. Tuy nhiên, thực tế chứng minh chính hệ thống này đôi khi khiến các cuộc tranh cãi còn diễn ra nảy lửa hơn bởi công nghệ hiện đại và quyết định của con người đôi khi là 2 thái cực khác nhau hoàn toàn.

Professional Game Match Officials Limited (viết tắt là PGMOL) xác nhận, họ sẽ "nương tay" hơn với các tình huống việt vị và bóng chạm tay trong vòng cấm. Trong mùa giải trước, ở tất cả các giải đấu chứ không riêng gì Premier League, các tình huống việt vị bởi hơn - kém nhau "một cái móng tay" đã khiến nhiều huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ bức xúc.

Trên lý thuyết, chỉ cần cầu thủ đó đứng dưới hàng phòng ngự đối phương khi bắt đầu nhận đường bóng, còi sẽ được cắt và thổi việt vị. Tuy nhiên, lý thuyết đến tận cùng như hơn kém nhau "một cái móng tay" không được ủng hộ bởi nó làm mất đi sự hấp dẫn của bóng đá.

Những hình ảnh quen thuộc với VAR. Ảnh chụp màn hình.
Những hình ảnh quen thuộc với VAR. Ảnh chụp màn hình.

Mùa trước, các đường kẻ việt vị của VAR tại Premier League có độ dày chỉ 1mm. Mùa này, nó sẽ dày hơn. Nếu cầu thủ tấn công đứng cạnh hàng hậu vệ đối phương, chỉ cần họ cùng chạm vào vạch (tức đứng ngang nhau), cầu thủ tấn công sẽ không việt vị dù có thể, họ lại đứng dưới đối phương "một cái móng tay".

Độ dày của vạch kẻ sẽ che đi khoảng cách rất nhỏ giữa các cầu thủ trong pha bóng cần xét tới việt vị. Điều này vĩnh viễn không thể xảy ra nếu độ dày vạch kẻ chỉ là 1mm.

Nếu điều này xảy ra sớm hơn, Premier League 2020-21 sẽ có thêm khoảng 19 bàn thắng trong những tình huống hơn - kém nhau "một cái móng tay" như vậy.

Hình ảnh này sẽ ít xuất hiện hơn? Ảnh: Premier League.
Hình ảnh này sẽ ít xuất hiện hơn? Ảnh: Premier League.

Bên cạnh đó, VAR đôi lúc bị người xem cảm nhận như một công cụ sinh ra để từ chối bàn thắng, đặc biệt trong những pha bóng chạm tay ở vòng cấm, có thể dẫn tới penalty. Giờ đây, VAR sẽ được chỉnh sửa để đem lại lợi thế nhiều hơn cho các cầu thủ đang tấn công.

Cụ thể, những tình huống vô tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm sẽ không bị thổi phạt nữa. Bàn thắng sẽ chỉ bị hủy khi bóng chạm tay và bay thẳng vào lưới hoặc chạm tay ngay trước khi một cầu thủ ghi bàn.

Tình huống Declan Rice (áo tím) vô tình chạm bóng bằng tay khi đang nhận được sự truy cản từ Snodgrass (Sheffield). Nếu pha bóng đó xảy ra ở mùa này, tiền vệ West Ham sẽ được công nhận bàn thắng. Ảnh: AFP.
Tình huống Declan Rice (áo tím) vô tình chạm bóng bằng tay khi đang nhận phải sự truy cản từ Snodgrass (Sheffield). Nếu pha bóng đó xảy ra ở mùa này, tiền vệ West Ham sẽ được công nhận bàn thắng. Ảnh: AFP.

Bên cạnh những sửa đổi, không thể phủ nhận việc dù có cải thiện ra sao, VAR vẫn nhận chỉ trích bởi nó chỉ là công cụ hỗ trợ, mọi quyết định vẫn thuộc về trọng tài chính. Trọng tài xem xong VAR, quyết định ra sao chỉ mình ông ta biết. Tuy nhiên, các thay đổi trên sẽ khiến những cuộc tranh cãi giảm bớt sự căng thẳng hơn cho tổ trọng tài VAR.

Ở EURO 2020, VAR chỉ làm đúng nhiệm vụ là hỗ trợ trọng tài chứ không tư vấn, không góp phần thay đổi các quyết định của "Vua áo đen". Premier League từ mùa này cũng vậy và rất đáng chờ đợi.

PGMOL được thành lập từ năm 2001 để cải thiện các tiêu chuẩn về trọng tài ở Anh. Nó hoạt động ở Premier League, tất cả các giải thuộc hệ thống EFL và Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Premier League và mùa giải khởi tranh vào thứ Sáu, ngày 13…

TAM NGUYÊN |

Bóng sẽ lăn trở lại trên sân cỏ ở Premier League vào đúng ngày mà người Châu Âu coi là xui xẻo…

Dự đoán Premier League 2021-22: Chelsea vô địch, Lukaku và Kane so tài

VIỆT HÙNG |

Hơn 24 giờ nữa, Premier League 2021-22 sẽ chính thức khởi tranh. Một cuộc đua đường trường nữa sẽ bắt đầu với rất nhiều kịch bản bất ngờ đang chờ đợi.

Để vô địch Premier League, Ole Solskjaer muốn Man United mua thêm hậu vệ

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer không phủ nhận việc Man United sẽ tiếp tục đi chợ và đón về những tân binh chất lượng nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch Premier League.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Premier League và mùa giải khởi tranh vào thứ Sáu, ngày 13…

TAM NGUYÊN |

Bóng sẽ lăn trở lại trên sân cỏ ở Premier League vào đúng ngày mà người Châu Âu coi là xui xẻo…

Dự đoán Premier League 2021-22: Chelsea vô địch, Lukaku và Kane so tài

VIỆT HÙNG |

Hơn 24 giờ nữa, Premier League 2021-22 sẽ chính thức khởi tranh. Một cuộc đua đường trường nữa sẽ bắt đầu với rất nhiều kịch bản bất ngờ đang chờ đợi.

Để vô địch Premier League, Ole Solskjaer muốn Man United mua thêm hậu vệ

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer không phủ nhận việc Man United sẽ tiếp tục đi chợ và đón về những tân binh chất lượng nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch Premier League.