115 triệu bảng là những gì Man United đã chi ra cho Jadon Sancho và Rafael Varane. Nếu muốn nhắm đến những ngôi sao còn lại như Leon Goretzka, Eduardo Camavinga hay Saul Niguez, "Quỷ đỏ" phải nhanh chóng thanh lý bớt người thừa. Paul Pogba có thể là người phải rời khỏi Old Trafford sớm nhất bởi tiền vệ này có giá khá cao và không còn mặn mà nhiều với M.U.
Tuy nhiên, trước khi tính đến thương vụ Pogba, Manchester United có thể dễ dàng hơn trong việc thanh lý những người thừa còn lại bởi đội hình hiện nay quá chật chội. Phải bán nhanh nếu muốn được giá, M.U thừa hiểu điều này.

Trường hợp dễ nghĩ nhất là Phil Jones. Trung vệ người Anh đã mất áo số 4 vào tay Varane và đã quá lâu không còn được xuất hiện trong đội hình của Ole Solskjaer. Chấn thương đầu gối từ Hè năm ngoái đến giờ chưa bình phục, Jones không thể ra sân để lấy lại hình ảnh. Cùng với đó, sự xuất hiện của Varane bên cạnh Maguire là dấu chấm hết cho phương án 3 như anh.
29 tuổi và còn 2 năm hợp đồng, Jones cũng đang tính dần đường rời M.U. Vấn đề với trung vệ này liệu ở bến đỗ mới, anh có được chơi tại Premier League nữa hay không?
Trường hợp khó nghĩ nhất là Jesse Lingard. Tiền đạo 29 tuổi vắng bóng ở Man United nhưng khi được cho mượn sang West Ham lại bùng nổ như những gì đã làm ở World Cup 2018. Dù có khả năng chơi được ở nhiều vị trí nhưng Lingard biết điền tên mình vào đâu trong đội hình của Solsa khi những vị trí anh hay chơi đã có Marcus Rashford và Bruno Fernandes đảm nhiệm?
Ra đi là phương án tốt cho đôi bên. Lingard cũng đang chờ West Ham mạnh bạo hơn trong việc muốn giữ anh ở lại London với giá 30 triệu bảng mà M.U đang hét.

Brandon Williams và Axel Tuanzebe là trường hợp khá giống nhau. Họ đều là sản phẩm từ lò đào tạo của M.U nhưng không lấy được lòng tin từ ban huấn luyện sau những lần được trao cơ hội. Bên cạnh đó, bộ đôi sao trẻ này không thể có đủ đẳng cấp để cạnh tranh vị trí với những người còn lại trong đội hình chính.
Ra đi sớm và gật đầu trước mọi lời đề nghị có lẽ là phương án tốt cho cả 2. Quan trọng nhất lúc này là giữ được nhịp chơi bóng, có thế Williams và Tuanzebe mới còn cơ hội phát triển.

25 triệu bảng là con số đang được gán cho Andreas Pereira. Sau khi được cho mượn 1 mùa ở Lazio, tiền vệ này không gây được ấn tượng đủ mạnh để đội bóng Serie A giữ anh lại. Trở về Anh và trở thành người thừa, Pereira vẫn đang vô phương trong việc định hướng tương lai của mình.
Cũng được cho mượn sang Serie A như Pereira nhưng việc Diogo Dalot chơi ở AC Milan lại có hiệu ứng khác. Hậu vệ này chơi tích cực và vẫn nằm trong kế hoạch của M.U. Tuy nhiên, kế hoạch cho Dalot chỉ là dự bị cho Aaron Wan-Bissaka.
Nếu ngôi sao người Bồ Đào Nha chịu ở lại, anh vẫn có chỗ. Ngược lại, nếu muốn tìm kiếm suất đá chính nhiều hơn, Dalot có thể trao đổi với M.U và nhận được sự đồng ý ngay lập tức.