Thomas Partey bị "đánh cắp" phút cuối: Atletico có nên trách ai?

HOÀI MINH |

Arsenal đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 45 triệu bảng của Thomas Partey ngay trước khi phiên chợ Hè 2020 đóng cửa khoảng... 32 phút, khiến Atletico không kịp trở tay.

Khi Atletico bị RB Leipzig loại khỏi tứ kết Champions League mùa giải trước, tất cả đã nhìn rõ yếu điểm của đội bóng Madrid nếu thiếu vắng Partey. Tiền vệ người Ghana không chỉ là người mạnh mẽ nhất tuyến giữa mà còn rất thông minh và hiệu quả trong các pha cầm bóng dâng cao.

Người hâm mộ Atletico Madrid muốn giữ Thomas Partey. Và người ta thắc mắc, tại sao tiền vệ người Ghana lại muốn rời đi đến vậy?

Partey hợp với Diego Simeone hay Mikel Arteta

Thomas Partey có một mối quan hệ kỳ lạ với Simeone. Anh là cầu thủ được ra sân nhiều thứ hai Atletico mùa trước nhưng dường như chưa bao giờ thực sự thoải mái.

Partey luôn phải chơi kiểu giữ ý, tuân thủ đấu pháp phòng ngự tiêu cực của luyện viên người Argentina. Đó có thể là một phần lý do anh muốn đến với Arsenal của Mikel Arteta.

Ảnh: Getty
Partey không thoải mái với chiến thuật của Simeone. Ảnh: Getty

Partey không phải là một tiền vệ tổ chức nhưng anh đã chơi ở vị trí này sau khi Atletico bán Rodri cho Man City vào mùa hè năm ngoái. Thậm chí, tiền vệ 27 tuổi từng thi đấu như một số 10 tại Mallorca và Almeria. Hiểu đơn giản, việc chơi xuyên suốt trục dọc sân giúp Partey hoàn thiện bộ kỹ năng và chơi đa dạng hơn.

Lối đá của Arsenal có tốc độ cao hơn Atletico Madrid. Nhưng nếu Partey có sẵn bộ kỹ năng của một tiền vệ box-to-box toàn diện, anh cũng không có lý do gì để lo ngại việc hòa nhập với phong cách Mikel Arteta. Chính xác hơn, anh sẽ được chơi theo ý mình muốn, thoải mái nhận bóng khi đá cặp với Granit Xhaka.

Bộ đôi Partey - Xhaka đều là những chân chuyền dài xuất sắc, nhất là những pha chặt bóng sang 2 cánh. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở phong cách sẽ bổ sung cho nhau. Xhaka luân chuyển bóng tốt nhưng di chuyển kém và không có tốc độ. Ngược lại, sự cơ động của Partey sẽ cần một người ở phía sau bọc lót.

Ảnh: Arsenal
Partey và Xhaka. Ảnh: Arsenal

Arsenal thường chơi 2-3 tiền vệ trung tâm, điều đó tạo điều kiện cho Thomas Partey thoải mái nới rộng phạm vi di chuyển, điểm rất hạn chế tại Atletico. Phong cách chơi phóng khoáng tại Premier League mang đến sự khát khao trải nghiệm cho Partey. Đổi lại, Arteta cũng tìm ra được "mảnh ghép" hoàn hảo cho ý đồ của bản thân.

Atletico có thật sự là "nạn nhân"?

Việc trụ cột ra đi ở thời điểm quá muộn khiến câu lạc bộ không thể mua người thay thế luôn mang điều tiếng. Thomas Partey đang phải chịu chỉ trích là kẻ ích kỷ, vô ơn, thế nhưng vấn đề cũng nằm ở Atletico Madrid.

Trước khi Thomas Partey rời đi, Arsenal đã đồng ý cho Atletico mượn Lucas Torreira. Động thái này có thể xem là một lời cảnh báo nhưng ban huấn luyện đã không chú tâm. Đó là sai lầm từ chính "bộ sâu" quản lý.

Arteta biết đánh vào yếu điểm của đối thủ. Ảnh: Getty
Arteta biết đánh vào yếu điểm của đối thủ. Ảnh: Getty

Một điểm nữa nói lên sai lầm của Atletico, đó là trì trệ gia hạn hợp đồng. Kể từ mùa trước, Partey đã là một trong những cầu thủ nhận lương thấp nhất đội 1, dù có vai trò trụ cột. Câu lạc bộ đã đề nghị gia hạn hợp đồng nhưng lại không đặt tiền vệ người Ghana ngang hàng với những Koke hay Saul. Điều này đương nhiên không khiến Partey hài lòng. Arsenal với bàn hợp đồng 200.000 bảng/tuần chiếm thế thượng phong.

Ngoài ra, Thomas Partey cần một động lực và tham vọng mới. Atletico đã đánh mất chính mình từ lâu và không còn là ứng cử viên đua tranh danh hiệu so với Barca hay Real. "Pháo thủ" thành London cũng tệ không kém nhưng đang có lộ trình làm lại rõ ràng. Đó là khác biệt.

Nhìn những Antoine Griezmann hay Lucas Hernandez rời đi tìm thách thức mới, Partey cũng muốn làm điều tương tự. Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nên dù ai có bị thu hút, đó cũng là lẽ thường tình.

Thomas Partey đang được chờ đón tại Anh. Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Arsenal bị cổ động viên chỉ trích vì cho "linh vật" nghỉ việc

Như Thùy |

Người đàn ông mặc bộ đồ linh vật của Arsenal vừa bị đội bóng cho nghỉ việc vì lý do cắt giảm chi phí.

Arsenal chi 50 triệu Euro mua Thomas Partey: "Pháo thủ" nay đã khác

HOÀI MINH |

Bản hợp đồng đắt giá Thomas Partey đã hoàn tất kỳ chuyển nhượng Hè 2020 khá thành công của Arsenalvà Mikel Arteta.

Arteta hy vọng Arsenal đón thêm tân binh trước hạn chót chuyển nhượng

HOÀI MINH |

Mikel Arteta thừa nhận vẫn đang hy vọng Arsenal có thể mang về thêm ít nhất 1 tân binh để hoàn thiện đội hình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Arsenal bị cổ động viên chỉ trích vì cho "linh vật" nghỉ việc

Như Thùy |

Người đàn ông mặc bộ đồ linh vật của Arsenal vừa bị đội bóng cho nghỉ việc vì lý do cắt giảm chi phí.

Arsenal chi 50 triệu Euro mua Thomas Partey: "Pháo thủ" nay đã khác

HOÀI MINH |

Bản hợp đồng đắt giá Thomas Partey đã hoàn tất kỳ chuyển nhượng Hè 2020 khá thành công của Arsenalvà Mikel Arteta.

Arteta hy vọng Arsenal đón thêm tân binh trước hạn chót chuyển nhượng

HOÀI MINH |

Mikel Arteta thừa nhận vẫn đang hy vọng Arsenal có thể mang về thêm ít nhất 1 tân binh để hoàn thiện đội hình.