Son Heung-min đã vươn lên vị trí thứ 16 trong danh sách những cầu thủ chơi nhiều trận nhất trong lịch sử đội bóng Bắc London. Đến nay, vai trò của Son và tầm ảnh hưởng của anh với Tottenham là không cần bàn cãi với tấm băng thủ quân trên tay. Thế nhưng, nếu nói ngôi sao 31 tuổi là huyền thoại của Premier League liệu có đúng?
Khá xui cho Son khi anh luôn được đánh giá là cầu thủ chất lượng tốt hàng đầu châu Âu nhưng từ khi khoác áo Tottenham đến giờ, đội trưởng của tuyển Hàn Quốc chưa một lần được nâng cao danh hiệu chính thức. Người hâm mộ "Gà trống" vẫn mong từ giờ đến khi giải nghệ, Son có một lần được hưởng niềm vui của kẻ chiến thắng.
Trong khoảng thời gian này, tiền đạo người Hàn Quốc ra sân nhiều hơn hầu hết các cầu thủ trong danh sách trên. Điều này cũng có thấy sự bền bỉ của đội trưởng Spurs.
Premier League 2023-2024 là mùa giải thứ 9 Son Heung-min chơi tại Anh. Anh luôn có từ 10 bàn thắng trở lên mỗi mùa trong 9 năm đã qua, trừ mùa bóng đầu tiên mới cập bến. Đỉnh cao về mặt ghi bàn là mùa giải 2021-2022 khi Son chia sẻ danh hiệu "Vua phá lưới" với Mohamed Salah của Liverpool.
Sự bền bỉ của Son còn thể hiện ở danh sách những đồng đội đã kiến tạo cho anh ghi bàn trong những năm qua. Có tới 27 cầu thủ từng làm được điều đó và nhiều nhất là Harry Kane với 16 kiến tạo.
Cặp đôi Son - Kane đến lúc này vẫn được coi là ăn ý nhất trong lịch sử Premier League khi tạo ra được số bàn thắng đến từ kiến tạo của người đá cặp nhiều nhất giải.
Một trong những điểm mạnh của Son Heung-min là khả năng dứt điểm bằng chân không thuận rất tốt. Từng có rất nhiều chân sút nổi danh tại Premier League có khả năng sút chân không thuận ổn nhưng khi tính đến số bàn thắng theo tiêu chí này, không một ai vượt qua được đội trưởng của Tottenham, thậm chí là Harry Kane.
Thành tích ghi bàn này cho thấy, ngôi sao 31 tuổi đã phải tập luyện cực khổ ra sao để giờ đây, anh xứng đáng với biệt danh "súng hai nòng". Son sử dụng chân trái để sút tốt đến mức nhiều người không nghĩ chân thuận của anh là chân phải.
Một số bàn thắng để đời của tiền đạo này đến nay vẫn được ghi dấu trong tâm trí người hâm mộ bằng những cú sút chân trái, như pha nã đại bác vào lưới Chelsea năm 2018 hay cú cứa lòng tung lưới Leicester cũng vào năm đó. Một trong những ông thầy của Son tại Tottenham là Antonio Conte từng tự hỏi, không biết cậu học trò thích sút chân trái hay chân phải vì cả hai tốt như nhau.
Son cũng được nhớ đến như cầu thủ tận dụng rất tốt các cơ hội với chỉ số bàn thắng kì vọng (xG) cao hàng đầu lịch sử Premier League. Có tới 2 mùa giải, Son ghi nhiều hơn tới 7 bàn so với xG có được.
Nhìn vào biểu đồ trên để thấy, ngôi sao người Hàn Quốc có hiệu suất vượt trội về xG là 35,2 (biến xG là 82,8 thành 118 bàn thắng). Con số này của Son chỉ thua duy nhất một người, đó cũng là người chơi ăn ý nhất với anh - Harry Kane (36,1).
Son cũng như nhiều ngôi sao khác ở Premier League đã tự biết cải thiện bản thân qua từng giai đoạn. Giờ đây, anh di chuyển trong không gian hẹp hơn nhưng kĩ năng dứt điểm vòng cấm lại tăng lên mỗi ngày.
Những cú sút của Son giờ đây nhẹ hơn và tập trung nhiều hơn ở khu vực vòng cấm, khác với trước đây thường là bên ngoài vòng cấm địa.