Hà Nội xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Châu An |

Ngày 24.3, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và Thanh tra Giao thông Vận tải tổ chức tuyên truyền, xử lý vi phạm liên quan xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe môtô kéo theo xe khác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Là đầu mối giao thông, quận Hoàn Kiếm có nhiều loại hình phương tiện đặc thù, như xíchlô, xe chở khách du lịch, xe ba gác tự chế... Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đã phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm, Công an 18 phường tổ chức khảo sát đối tượng sử dụng xe ba gác trên toàn địa bàn, qua đó nắm tình hình để phân loại xử lý.

Theo thiếu tá Tạ Xuân Hậu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT-CATP Hà Nội, địa bàn quận Hoàn Kiếm, nơi tập trung các chợ đầu mối lớn như: Long Biên, Đồng Xuân, việc xử lý xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh cũng được triển khai quyết liệt. Từ đầu năm 2024 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý 16 trường hợp xe ba bánh, tạm giữ 16 phương tiện. Đồng thời, tổ chức ký cam kết cho hàng chục chủ phương tiện không giao xe cho người khác sử dụng, không chở hàng hóa cồng kềnh, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT-CATP Hà Nội cho biết thêm, trước thực trạng nhiều xe ba bánh chế tạo thủ công không đảm bảo an toàn, thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn… đơn vị cũng đã giao các đội cảnh sát giao thông cùng công an quận, huyện, thị xã đồng loạt phối hợp xử lý nghiêm.

Đặc biệt, Phòng CSGT đánh giá, trên đường phố, một số người điều khiển xe ba bánh tự chế đã giả danh xe dành cho đối tượng chính sách là thương binh, cố tình lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều. Nhiều trường hợp chở sắt, thép, vật liệu xây dựng cồng kềnh, không che chắn… gây phản cảm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã từng có tai nạn giao thông xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến phương tiện này.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, riêng địa bàn 2 quận Thanh Xuân và Hà Đông đã xử lý 154 trường hợp chở hàng cồng kềnh và 3 xe ba bánh tự chế mà người điều khiển không phải đối tượng chính sách.

Để chấm dứt tình trạng xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh vi phạm Luật Giao thông, Phòng CSGT cho biết, bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm, cần sự phối hợp của các lực lượng chức năng, trong đó có công an địa phương, ngành lao động - thương binh và xã hội… rà soát các đối tượng chính sách, đồng thời yêu cầu các cơ sở cắt, sửa, hàn xì không nhận chế xe ba bánh. Bên cạnh đó, gia đình các cá nhân đang sử dụng xe ba bánh có trách nhiệm vận động người thân không sử dụng loại xe này để chở hàng.

Châu An
TIN LIÊN QUAN

Xử lý các nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, trong đó có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong năm 2024, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc tập trung xử lý 5 hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Lâm Đồng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng xe ghép, xe tiện chuyến

Mai Hương |

Ngày 21.3, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn tỉnh.

Xử lý hàng loạt xe ba gác, xe chở hàng cồng kềnh trên đường phố

HỮU CHÁNH |

Trong vòng 4 ngày, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 45 trường hợp xe ba gác tự chế, 154 trường hợp vi phạm chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Vàng SJC rơi tự do, mất mốc 80 triệu đồng/lượng

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Tính đến 5h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 78,1 - 80,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.164,5 USD/ounce.

Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong bất thường sau vụ đòi nợ

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Người phụ nữ 60 tuổi tử vong bất thường sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện và trước đó có người đến đòi nợ. Công an đã tiến hành trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Người dân nghi vấn cây sao đen trăm tuổi ở Hà Nội bị bức tử trước khi đốn hạ

Thu Giang |

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực phố Lò Đúc (Hà Nội) đang cảm thấy tiếc nuối và bày tỏ nghi vấn cây sao đen hàng trăm năm tuổi trước số nhà 65 bị bức tử trước khi đốn hạ, đào gốc sáng 25.3.

Nhận định tuyển Việt Nam - Indonesia, lượt về vòng loại thứ 2 World Cup

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tấn công dù phía trước họ sẽ là không ít cạm bẫy từ đối thủ Indonesia.

Nga chỉ rõ chủ mưu chính vụ tấn công khủng bố nhà hát

Ngọc Vân |

RT đưa tin, ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall hôm 22.3 là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của Chính phủ Ukraina.

Xử lý các nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, trong đó có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong năm 2024, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc tập trung xử lý 5 hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Lâm Đồng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng xe ghép, xe tiện chuyến

Mai Hương |

Ngày 21.3, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn tỉnh.

Xử lý hàng loạt xe ba gác, xe chở hàng cồng kềnh trên đường phố

HỮU CHÁNH |

Trong vòng 4 ngày, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 45 trường hợp xe ba gác tự chế, 154 trường hợp vi phạm chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.