Nhiều đội muốn hủy giải VĐQG Hà Lan: Cơ hội ra sân cho Văn Hậu đã hết?

HOÀI MINH |

Sau các giải đấu trẻ, giải vô địch Hà Lan (Eredivisie) cũng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ khi các đội liên tục gây sức ép không muốn thi đấu tiếp trong tâm dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Hiệp hội bóng đá Hà Lan (KNBV) đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các giải đấu trẻ mà không chọn ra đội vô địch hay xuống hạng. Giải đấu dành cho các đội 2 mà Văn Hậu và các đồng đội đang dẫn đầu bảng cũng nằm trong số này.

Đây là điều đáng tiếc bởi Jong Heerenveen chính là ứng cử viên vô địch hàng đầu của sân chơi này. Văn Hậu đá chính, để lại nhiều nhiều dấu ấn khi giúp đội dẫn đầu và việc hủy giải  sẽ khiến tuyển thủ Việt Nam lỡ mất danh hiệu đầu tiên Hà Lan.

Tuy nhiên, quyết định hủy giải của KNBV được đánh giá là hợp lý, nhất là trong bối cảnh Hà Lan đang phải chống chọi với dịch COVID-19. Đất nước xứ hoa Tuy-lip không nằm ngoài ảnh hưởng của tâm dịch Châu Âu. Hiện nay, Hà Lan đã có gần 14.000 ca nhiễm bệnh và hơn 1.100 người tử vong, dẫn tới tình trạng báo động khẩn.

Văn Hậu lỡ chức vô địch giải trẻ vì COVID-19. Ảnh: Heerenveen
Văn Hậu lỡ chức vô địch giải trẻ vì COVID-19. Ảnh: Heerenveen

Theo tờ De Telegraafm, chỉ còn giải Eredivisie và Cúp Quốc gia đang được xem xét các phương án tiếp tục tổ chức. Tuy nhiên, điều này không nhận được sự đồng tình của phần lớn các đội bóng tham dự. Nhóm này muốn hủy kết quả mùa giải 2019-20 để đảm bảo an toàn cho toàn thể cộng đồng. Trong số đó, đương kim vô địch Ajax cũng là đội dẫn đầu bảng năm nay ủng hộ rất mạnh mẽ quyết định hủy giải.

Sau cuộc họp giữa UEFA và 55 liên đoàn thành viên tối 1.4, cơ quan quyền lực bóng đá cao nhất Châu Âu đã đưa ra quyết định hoãn vô thời hạn các giải châu Âu cho đến khi dịch COVID-19 lắng xuống. KNVB cũng ra thông báo, Eredivisie vẫn sẽ tiếp tục và cố gắng hoàn thành mùa giải 2019/20 trước ngày 3.8, phương án khả thi nhất có thể là tái khởi động vào cuối tháng 6.

Dù vậy, đại diện của Hiệp hội bóng đá Hà Lan vẫn khẳng định sức khỏe con người sẽ được đặt lên hàng đầu, không có chuyện phải tổ chức giải đấy bằng mọi giá nếu như chưa kiểm soát hoàn toàn dịch COVID-19. Thế nhưng, lời giải thích này không làm thỏa mãn nhiều câu lạc bộ, trong đó Ajax là đội lên tiếng bức xúc nhất.

Ảnh: O.P
KNVB đang núp bóng UEFA? Ảnh: O.P

Giám đốc kỹ thuật Ajax Amsterdam - Marc Overmars đã lên tiếng chỉ trích KNVB chỉ biết núp sau UEFA mà không thể đưa ra chính kiến.

"Tại sao lại phải vì tiền mà không phải là hạnh phúc, sức khỏe của mọi người vào thời điểm này? Tôi đã hy vọng KNVB sẽ đưa ra một quyết định độc lập, nhưng họ hiện đang núp đằng sau UEFA.

Tôi không thể nào hiểu nổi quyết định của KNVB. Giải đấu ở Hà Lan không phụ thuộc quá nhiều vào thu nhập bản quyền truyền hình như các giải đấu ở Tây Ban Nha, Anh, Ý và Đức. Tôi nghĩ rằng họ đã bị UEFA đặt dưới áp lực lớn để tiếp tục thi đấu bằng mọi giá.

Tôi thấy rất đúng khi so sánh KNVB và UEFA với tình cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump 1 tuần trước, thời điểm ông ấy nghĩ rằng nền kinh tế quan trọng hơn dịch COVID-19.

Nhìn đi, Hà Lan có hơn 100 người chết mỗi ngày vì virus SARS-CoV-2. Giải đấu này cần phải hủy bỏ bởi cuộc sống quan trọng hơn", Balls.ie dẫn lời của Marc Overmars.

Ảnh:
Overmars so sánh UEFA với tổng thống Trump. Ảnh: Balls.ie

Lời nhận xét của vị lãnh đạo Ajax đang nhận được nhiều tán đồng từ phía các câu lạc bộ khác tại giải Hà Lan. Nếu như thành công gây áp lực, Eredivisie 2019/20 có thể sẽ bị hủy. Lúc đó, Văn Hậu xem như hết cơ hội ra sân, khi mới chỉ có 4 phút góp mặt ở Cúp quốc gia, sau 7 tháng đến Hà Lan.

Mới đây, Heerenveen đã công bố tên 5 cầu thủ sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa. Trong số này, Văn Hậu không có tên. Tuy nhiên, điều này một phần do Hậu thuộc diện hợp đồng cho mượn nên không cần công bố tương lai trước 1.4 như nhiều cầu thủ hết hạn hợp đồng khác. Còn lại, hướng phát triển tiếp theo của tuyển thủ Việt Nam sẽ còn được Hà Nội và Heerenven bàn bạc thêm.

Hợp đồng cho mượn của Văn Hậu được ký từ ngày 30.8.2019 đến 30.8.2020, trong đó có điều khoản kích hoạt thỏa thuận mới vào tháng 5.2020. Điều đó cũng có nghĩa, đội bóng Hà Lan sẽ phải sớm có động thái kết nối với Hà Nội nếu như muốn giữ Văn Hậu ở lại đến mùa sau.

Ảnh: Heerenveen
Ảnh: O.P
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 khiến Văn Hậu lỡ cơ hội giành chức vô địch đầu tiên ở Châu Âu

ĐÌNH THẢO |

Với việc các giải trẻ và giải không chuyên tại Hà Lan phải hủy vì dịch COVID-19, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ bỏ lỡ cơ hội giành được danh hiệu đầu tiên ở Châu Âu trong màu áo đội trẻ Heerenveen.

UEFA hoãn các giải đấu bóng đá Châu Âu vô thời hạn

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) khẳng định kế hoạch đưa bóng đá trở lại vào tháng 6 đã phá sản, các giải đấu cấp đội tuyển và câu lạc bộ sẽ bị hoãn vô thời hạn.

SC Heerenveen chia tay 5 cầu thủ, giữ chân Văn Hậu

BÍCH THÙY |

SC Heerenveen đã công bố 5 cầu thủ phải chia tay đội bóng sau khi mùa bóng năm nay nay kết thúc, trong đó không có tên Đoàn Văn Hậu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dịch COVID-19 khiến Văn Hậu lỡ cơ hội giành chức vô địch đầu tiên ở Châu Âu

ĐÌNH THẢO |

Với việc các giải trẻ và giải không chuyên tại Hà Lan phải hủy vì dịch COVID-19, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ bỏ lỡ cơ hội giành được danh hiệu đầu tiên ở Châu Âu trong màu áo đội trẻ Heerenveen.

UEFA hoãn các giải đấu bóng đá Châu Âu vô thời hạn

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) khẳng định kế hoạch đưa bóng đá trở lại vào tháng 6 đã phá sản, các giải đấu cấp đội tuyển và câu lạc bộ sẽ bị hoãn vô thời hạn.

SC Heerenveen chia tay 5 cầu thủ, giữ chân Văn Hậu

BÍCH THÙY |

SC Heerenveen đã công bố 5 cầu thủ phải chia tay đội bóng sau khi mùa bóng năm nay nay kết thúc, trong đó không có tên Đoàn Văn Hậu.