Inter Milan chỉ có một mục tiêu vô địch
Tạm gạt bỏ xung đột với ban lãnh đạo, huấn luyện viên Antonio Conte đã cùng Inter Milan giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Getafe. Tuy nhiên, tấm vé vào bán kết không có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết.
Những bất đồng trong cách quản lý đội bóng khiến mối quan hệ giữa Conte và Giám đốc điều hành Beppe Marotta ngày càng rạn nứt. Tuy nhiên, giờ họ cùng nhau nhìn về một hướng để quyết giành lấy Europa League, danh hiệu đầu tiên và có thể là cuối cùng của Conte tại sân Giuseppe Meazza.
Dù với động lực nào, chức vô địch Europa League cũng là cần thiết với Inter. Vị trí Á quân tại Serie A 2019-20 được xem là bước nhảy vọt về thành tích nhưng chưa đủ thuyết phục so với mức đầu tư của Nerazzurri. Nói gì thì nói, ban lãnh đạo đội bóng cũng đã chiều lòng huấn luyện viên Conte hết mực khi đồng ý hầu hết các thương vụ vị chiến lược gia 51 tuổi đề xuất.
Mức giá kỷ lục cùng những khoản đãi ngộ cao vượt khung là áp lực dành cho dàn sao gồm: Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ashley Young hay Christian Eriksen,... Nếu không thể đá đúng phong độ, họ sẽ là "huyệt tử" của Conte trong việc đàm phán với ban lãnh đạo Inter sau Europa League.
Đội bóng sọc xanh đen là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đã gần 10 năm kể từ sau ngày lên ngôi tại Champions League 2010-11, Inter mới lại lọt vào một trận bán kết Cúp Châu Âu. Hy vọng, họ đừng để cổ động viên chờ đợi lâu hơn nữa để tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Bayer Leverkusen cũng chỉ xếp sau... Inter
Đoàn quân của Peter Bosz kết thúc Bundesliga 2019-2020 ở vị trí thứ 5. Nếu không thể lên ngôi tại Europa League, Bayer Leverkusen sẽ có thêm một mùa giải nữa phải "hít thở bầu không khí Cúp C2", đồng nghĩa với việc sẽ "chảy máu nhân tài".
Lên ngôi vô địch Europa League, Bayer Leverkusen đàm phán giữ chân Kai Havertz hay Moussa Diaby sẽ dễ hơn. Và nếu muốn bán, thương hiệu cũng tốt hơn để làm giá, lợi đủ đường.
Lý thuyết là thế, mong là vaạy nhưng muốn đăng quang thì không dễ vì Inter Milan là ngọn núi khó vượt dù, Bayer Leverkusen cũng "không phải dạng vừa".
Cựu danh thủ người Đức, Andreas Brehme từng gạt bỏ M.U để coi Inter và Bayer Leverkusen là 2 ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vị vô địch Europa League. Và bởi vậy, trận tứ kết trên sân Esprit Arena có thể coi là một trận "chung kết sớm".
"Không có gì phải nghi ngờ, Inter Milan là mạnh nhất giải đấu. Nerazzurri là đội bóng tuyệt vời. Dù Bayer Leverkusen rất mạnh và có một chân sút xuất sắc như Kai Havertz nhưng đội hình của Conte đồng đều và mạnh hơn.
Bất kỳ đội nào thắng trận tứ kết đều có cơ hội lớn để nâng cao chức vô địch Europa League. Ở nhánh còn lại, tôi nghĩ Man United sẽ giành quyền vào trận chung kết. Nhưng cả Inter và Leverkusen đều mạnh hơn họ", Andreas Brehme chia sẻ trên Gazzetta dello Sport.
Dưới thời Peter Bosz, Leverkusen nổi tiếng với lối đá tốc độ cao và nhạy bén trong phương cách ghi bàn. Ở đó, trung phong Kevin Volland đóng vai "chìm mồi", tạo điều kiện cho những tiền vệ kỹ thuật như Kai Havertz hay Moussa Diaby băng lên kết liễu đối thủ.
Inter hãy dè chừng, Bayern Munich hay Dortmund cũng không dám chủ quan trước sức tấn công của Bayer Leverkusen.
Đội hình dự kiến: