Tuyển Australia (hạng 25 thế giới)
Tuyển Australia là ứng viên cho ngôi vô địch Asian Cup 2023, dựa trên những gì đã thể hiện tại World Cup 2022 – nơi họ đã vào vòng 16 đội và chỉ dừng bước trước tuyển Argentina, đội sau đó đã vô địch.
Đội bóng xứ chuột túi đã có khởi đầu mạnh mẽ tại vòng loại World Cup 2026, khi thắng Bangladesh 7-0 và Palestine 1-0. Tuy nhiên trận thắng Palestine mang đến nỗi sợ hãi cho các cổ động viên Australia. Đội bóng Tây Á đã có 2 cơ hội rõ ràng và đáng lí ra phải giành được 3 điểm, trước khi ôm hận bởi cú đánh đầu của Harry Souttar.
So với tuyển Palestine, tuyển Syria, Uzbekistan và Ấn Độ đều có sự ổn định cao hơn. Vì thế nguy cơ tuyển Australia mất điểm tại vòng bảng Asian Cup 2023 rất cao. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graham Arnold, Socceroos (biệt danh của tuyển Australia) sẽ trông cậy nhiều vào những nhân tố chủ chốt như Mathew Ryan, Mitchell Duke hay Jackson Irvine… để hướng đến danh hiệu cao nhất.
Thách thức cho tuyển Australia là chỉ có 6 cầu thủ có trên 20 lần khoác áo tuyển quốc gia. Hầu hết cầu thủ của đội đang thi đấu tại các câu lạc bộ của Scotland, Bỉ và các giải hạng 2 của Đức, Anh. Họ không có những ngôi sao tầm cỡ như Son Heung-min (Hàn Quốc), Kaoru Mitoma (Nhật Bản) hay Mehdi Taremi (Iran).
Tuyển Uzbekstan (hạng 68 thế giới)
Đội bóng Trung Á có thể trở thành "ngựa ô" của Asian Cup 2023, đủ sức vào đến bán kết của giải. Từ tháng 9.2022, tuyển Uzbekistan đã thi đấu 16 trận, trong đó có 14 trận giao hữu (kết quả họ thắng 8 trận, hoà 3 và thua 2). Tại vòng loại World Cup 2026 mới đây, tuyển Uzbekistan thi đấu ấn tượng khi thắng Turkmenistan 3-1 và hoà Iran 2-2. Trong 14 trận giao hữu, tuyển Uzbekistan đã đánh bại hoặc hòa các đội xếp trên họ như Cameroon, Nga, Venezuela và Mexico.
Huấn luyện viên Srečko Katanec có “profile” rất ấn tượng, khi dẫn dắt Slovenia từ năm 1998 đến năm 2002 giúp họ vượt qua vòng loại Euro đầu tiên vào năm 2000 và World Cup 2 năm sau đó. Ông cũng từng giữ chức vụ cao nhất của Bắc Macedonia từ năm 2006 đến năm 2009, tuyển UAE từ 2009 đến 2011, Slovenia hay tuyển Iraq.
Phần lớn các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Uzbekistan đang thi đấu trong nước và một số ít ở nước ngoài. Nhưng họ sẽ vắng đội trưởng Eldor Shomurodov. Tiền đạo này đã bị chấn thương khi thi đấu cho Caligiari tại Italy.
Tuyển Syria (hạng 91 thế giới)
Tuyển Syria được dẫn dắ bởi một trong những huấn luyện giàu kinh nghiệm nhất tại Asian Cup 2023 – Hector Cuper. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của họ không thật sự ấn tượng. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của tuyển Syria Omar Al-Somah đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, sau khi bị loại khỏi đội hình sơ bộ dự Asian Cup 2023.
Trước đó, tuyển Syria cũng đối mặt với nhiều hoài nghi khi thua tuyển Nhật Bản 0-5 tại vòng loại World Cup 2026. Trước đó, họ cũng từng thua tuyển Việt Nam, Bahrain ở các ở các trận giao hữu. Ở chiều ngược lại, họ đã đánh bại các đội tuyển Trung Quốc, Thái Lan và hoà Malaysia.
Nhìn chung, phong độ của tuyển Syria rất phập phù. Tuy nhiên, không đối thủ nào có thể xem thường đội bóng này, bởi lực lượng của họ đa phần là các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, từ Argentina, Thuỵ Điển, UAE, Nga, Hy Lạp, Peru…
Tuyển Ấn Độ (hạng 102 thế giới)
Dưới thời Igor Stimac, tuyển Ấn Độ thường xuyên đánh bại các đội bóng có thứ hạng thấp hơn từ Nepal, Myanmar, Mông Cổ… Tuy nhiên khi đối đầu với các đội xếp trên mạnh, tuyển Ấn Độ cho thấy họ là đội bóng yếu bóng vía khi thua đến 11 trận từ cuối năm 2019 đến nay, từ tuyển Lebanon, Việt Nam cho đến tuyển Iraq…
Toàn bộ cầu thủ tuyển Ấn Độ đều đang thi đấu trong nước. Họ vẫn quá phụ thuộc vào tiền đạo năm nay đã 40 tuổi Sunil Chhetri, cầu thủ đang tiến gần đến việc giải nghệ. Với lực lượng không quá nổi trội, phong độ không ấn tượng và bị xếp vào bảng đấu được xem như “tử thần”, tuyển Ấn Độ rất khó để có thể giành được dù chỉ 1 điểm tại bảng B.