Man United hoàn toàn tan vỡ sau khi bị loại khỏi League Cup

NGỌC ANH |

Màn trình diễn yếu kém của Man United trước Newcastle tại League Cup đang khiến chiếc ghế của Ten Hag lung lay hơn bao giờ hết.

Man United tiếp tục nhận thêm một thất bại tại Old Trafford sau khi để thua 0-3 trước Newcastle. The Red Devils đã nhận thất bại thứ 35 trên sân nhà, vượt qua số trận thua tại Old Trafford của huyền thoại Sir Alex Ferguson (34) trong giai đoạn từ 1986 đến 2013.

Hiện tại, Man United đã thua 8/15 trận từ đầu mùa trên mọi đấu trường. Dù trong hoàn cảnh nào, lực lượng ra sao, sự tệ hại của đoàn quân Ten Hag là không thể chấp nhận so với kì vọng rất lớn và nền tảng tài chính vô cùng mạnh.

Man United trở thành cựu vương của Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: Sky Sports
Man United trở thành cựu vương tại League Cup. Ảnh: Sky Sports

Trái ngược với đội chủ nhà, Newcastle đã có một trận đấu xuất sắc. Eddie Howe chỉ tung ra bộ đôi trung vệ dự bị là Dummett và Emil Kraft nhưng họ không gặp nhiều khó khăn trước hàng công của Man United.

Antony Martial được sử dụng ở vị trí trung phong nhưng không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Tiền đạo người Pháp bị cô lập và hầu như không có cơ hội chạm bóng. Trong 64 phút ở trên sân, Martial không có nổi một cú sút trúng đích và chỉ thực hiện 1/8 tranh chấp bóng thành công. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1995 để mất bóng 5 lần.

Sau thất bại trong trận Derby Manchester, người hâm mộ "Quỷ đỏ" cần thấy được sự làm mới về tinh thần của các cầu thủ. Tuy nhiên, đoàn quân của Ten Hag dường như bất lực. Cả 3 bàn thắng của Newcastle là ví dụ điển hình cho thấy sự tệ hại của đội chủ sân Old Trafford.

Bàn thắng đầu tiên của The Magpies đến từ một đợt phản công, khi Livramento cướp bóng thành công trong chân Garnacho. Cầu thủ chạy cánh của Man United thậm chí không đuổi theo. Cả Hannibal Mejbri lẫn Mason Mount cũng không đủ sức ngăn chặn hậu vệ của Newcastle.

Hai bàn thua sau cũng cho thấy bộ mặt bạc nhược của Man United. Họ đều bị trừng phạt bởi những sai lầm cá nhân.

Man United bị lấn át toàn diện trong 90 phút tại Old Trafford. Ảnh: AFP
Man United bị lấn át toàn diện trong 90 phút tại Old Trafford. Ảnh: AFP

Hàng thủ đã tệ nhưng hàng công của “Quỷ đỏ” cũng không khá hơn. Dường như, họ không muốn ghi bàn khi trình diễn lối đá mờ nhạt, những bước chạy mệt mỏi và tinh thần chạm đáy.

Ngoài đường biên, cái lắc đầu của Ten Hag đã nói lên tất cả. Chiến lược gia người Hà Lan hoàn toàn bất lực khi Man United sụp đổ một cách dễ dàng như vậy. Các cầu thủ không cho thấy sự khao khát chiến đấu và bị đối thủ áp đảo toàn diện. Hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” không kiểm soát được bóng và hàng công cũng không có sự đột biến. Trận đấu giữa hai đội đều cần chiến thắng nhưng chỉ có Newcastle cho thấy họ muốn giành được điều đó.

Man United của Ten Hag khác hoàn toàn so với mùa giải trước. Ảnh: AFP
Man United của Ten Hag khác hoàn toàn so với mùa giải trước. Ảnh: AFP

Man United thực hiện 7 sự thay đổi nhân sự so với trận đấu trước Man City. Điều này cho thấy Ten Hag không dành sự ưu tiên cho đấu trường League Cup. Tuy nhiên, màn trình diễn thảm hại này khiến chiếc ghế của ông đang lung lay.

Nếu phải nhận thất bại trước Fulham vào cuối tuần này tại vòng 11 Premier League, thuyền trưởng của Man United nhiều khả năng sẽ phải rời Old Trafford.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Thua đậm Newcastle, Man United thành cựu vương ở Cúp Liên đoàn

Thanh Vũ |

Thất bại 0-3 trước Newcastle khiến Man United trở thành cựu vương ở Cúp Liên đoàn Anh.

Erik ten Hag đang chèo lái một Man United mất phương hướng

An An |

Đối với Erik ten Hag, câu hỏi đã trở nên nhức nhối: Khi nào Man United mới có được một kế hoạch rõ ràng, nhất quán và một lối chơi khác biệt?

Man United đang thụt lùi với những quyết định của Erik ten Hag

Ngọc Anh |

Màn trình diễn thảm hại của Man United ở Derby Manchester càng làm chặng đường của Ten Hag với đội bóng này thêm phần ảm đạm.

Bộ trưởng Tài chính: Cần có mức chi phí đủ cho cửa hàng xăng dầu hoạt động

Cường Ngô - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, ông không đồng tình thông qua dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, bởi cần phân công rõ trách nhiệm quản lý nhà nước với mặt hàng này. Đồng thời, cần có mức chi phí đủ cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động.

Định giá đất mới nhất thế nào khi sửa Luật Đất đai?

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đưa ra 4 phương pháp định giá đất được áp dụng trong các trường hợp khác nhau.

Dự án mở rộng Quốc lộ 40B Quảng Nam dang dở 7 năm vì vướng mặt bằng

Hoàng Bin |

Do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư bị “điều chuyển”, hơn 1km đường thuộc dự án mở rộng Quốc lộ (QL) 40B, đoạn TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh (Quảng Nam) dang dở từ năm 2016 đến nay.

Biển số xe 51K-888.88 chính thức có chủ

KHÁNH AN |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, khách hàng trúng đấu giá biển số 51K-888.88 đã chuyển tiền tới tài khoản chuyên dùng của cơ quan chức năng bằng tài khoản cá nhân.

Thanh khoản cải thiện, chứng khoán tiếp đà hồi phục

Gia Miêu |

Thanh khoản thị trường chứng khoán gia tăng cho thấy, lực cầu áp đảo lan tỏa đến hầu hết nhóm ngành, đưa thị trường vào trạng thái tích cực hơn.

Thua đậm Newcastle, Man United thành cựu vương ở Cúp Liên đoàn

Thanh Vũ |

Thất bại 0-3 trước Newcastle khiến Man United trở thành cựu vương ở Cúp Liên đoàn Anh.

Erik ten Hag đang chèo lái một Man United mất phương hướng

An An |

Đối với Erik ten Hag, câu hỏi đã trở nên nhức nhối: Khi nào Man United mới có được một kế hoạch rõ ràng, nhất quán và một lối chơi khác biệt?

Man United đang thụt lùi với những quyết định của Erik ten Hag

Ngọc Anh |

Màn trình diễn thảm hại của Man United ở Derby Manchester càng làm chặng đường của Ten Hag với đội bóng này thêm phần ảm đạm.