Man United đối xử quá tệ với De Gea

TAM NGUYÊN |

Rio Ferdinand thất vọng với cách Man United đối xử với David de Gea và cho rằng, “ngày càng có nhiều cầu thủ” rời câu lạc bộ với “vị chát” trong miệng.

Tương lai của thủ thành 32 tuổi tại Old Trafford có vẻ không chắc chắn hơn bao giờ hết, khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào hôm nay (30.6) sau 12 năm phục vụ cho gã khổng lồ Premier League.

“Quỷ đỏ” vẫn có thể tái kí hợp đồng với De Gea sau khi hết hạn hợp đồng nhưng Ferdinand khẳng định điều đó khó có thể xảy ra do cách ban lãnh đạo của United đã đối xử với thủ môn kì cựu người Tây Ban Nha.

Ferdinand nói rằng, “cách duy nhất” để De Gea tiếp tục khoác áo Man United mùa tới là nếu câu lạc bộ không kí hợp đồng với Andre Onana hoặc một thủ môn khác trong kì chuyển nhượng mùa hè.

Phát biểu trên kênh YouTube FIVE, Ferdinand nói: "Đó là một tình huống hài hước. Bạn có nghĩ David de Gea đủ tốt cho Manchester United nữa hay không là điều cần bàn cãi.

Nhưng cậu ấy hầu như không được thừa nhận ở câu lạc bộ. 12 năm, tương tự như những gì tôi đã ở câu lạc bộ này, cậu ấy đã 4 hoặc 5 lần nhận giải Cầu thủ của năm, điều phi thường trong thời gian đó.

Đôi khi, cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất ở câu lạc bộ. Một vài năm có thời điểm không suôn sẻ. Đôi khi mất một chút phong độ. Có thể mất tự tin, nhưng về cơ bản, đã phục vụ câu lạc bộ rất tốt. Cậu ấy là một người chuyên nghiệp.

Cậu ấy chưa bao giờ mang đến cho câu lạc bộ một chút rắc rối nào. Chưa bao giờ mang lại tiếng xấu cho câu lạc bộ.

Có rất nhiều người kêu gọi cậu ấy ra đi. Họ muốn tìm kiếm một thủ môn mới, dễ hiểu và công bằng, khi mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến.

Man United đang nhắm đến Andre Onana để thay De Gea. Ảnh: Clutch points
Man United đang nhắm đến Andre Onana để thay De Gea. Ảnh: Clutch points

Erik ten Hag cần mẫu thủ môn mà ông ấy muốn và nếu David de Gea không phải là người đó thì chính cậu ấy phải đứng lên và nói rằng, ‘tôi đã có một hành trình tuyệt vời ở đây, tôi thích ở đây nhưng nếu huấn luyện viên không muốn thì tôi phải đi hoặc tôi sẽ trở thành số 2’.

Tôi chỉ hơi buồn với cách câu lạc bộ đã xử lí việc này. Nó liên quan đến giao tiếp. Tôi nghĩ Man United cần phải học hỏi từ điều này. Họ từng mắc sai lầm khi để các cầu thủ lớn rời câu lạc bộ trong quá khứ.

Những cầu thủ lớn đã rời đội với cảm giác như họ không được đối xử tốt. Họ không xếp trên câu lạc bộ nhưng với những người đã ở đó lâu năm và phục vụ tốt, họ nên ra đi với hương vị ngọt ngào

Họ sẽ thất vọng khi ra đi vì không ai muốn rời câu lạc bộ mà họ đã yêu mến, nhưng tôi thấy ngày càng nhiều cầu thủ ra đi với cảm giác chua chát và điều đó là không đúng. Tôi không nghĩ điều đó là công bằng với cầu thủ.

Bạn nợ một cầu thủ đã ở đó lâu như vậy để đảm bảo rằng họ rời câu lạc bộ với ít nhất một nửa điều khoản đàng hoàng. Làm thế nào để David de Gea ở lại?

Cách duy nhất là nếu United không thể có được Onana hoặc bất kì thủ môn nào họ muốn. Tuy nhiên, sẽ rất khó cho cậu ấy vì sẽ nhìn câu lạc bộ ở một khía cạnh khác.

Thật đáng thất vọng và tôi hi vọng nó sẽ được giải quyết, vì lợi ích của David và câu lạc bộ”.

Rio Ferdinand tỏ ra thất vọng với cách Man United xử lí vấn đề. Ảnh: UEFA
Rio Ferdinand tỏ ra thất vọng với cách Man United xử lí vấn đề. Ảnh: UEFA

Những bình luận của Ferdinand được đưa ra ngay sau khi có thông tin tiết lộ Man United "quay xe" về hợp đồng của De Gea.

Mail Sport tiết lộ vào đầu tháng này rằng, 2 bên đã đạt thỏa thuận giảm mức lương 375.000 bảng/tuần của De Gea. Tuy nhiên, theo tin mới vào đầu tuần này, Man United lại thay đổi và đưa ra một lời đề nghị thậm chí còn thấp hơn.

Sự thay đổi về điều khoản được cho là do Ten Hag không yên tâm với khả năng chơi bóng bằng chân của De Gea, sau khi chứng kiến cầu thủ 32 tuổi mắc một số lỗi nghiêm trọng trong mùa giải 2022-2023.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Man United trả lương cho Mason Mount cao gấp 3 lần ở Chelsea

TAM NGUYÊN |

Man United và Chelsea đã đạt được thỏa thuận về thương vụ Mason Mount.

Lí do David de Gea chưa gia hạn hợp đồng với Man United

Chi Trần |

Thủ thành David de Gea đồng ý với đề nghị gia hạn mà Man United đưa ra trước đó nhưng tới nay hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức.

Cổ động viên biểu tình trong ngày Man United ra mắt áo mới

TAM NGUYÊN |

Ngày Man United giới thiệu và bán trang phục mới cho mùa giải 2023-2024 đã bị cản trở.

Bố mẹ làm công nhân nuôi con đỗ thủ khoa lớp 10 Hà Nội

Trà My |

Xuất sắc vượt qua gần 105.000 thí sinh, Phương Khải Minh - học sinh lớp 9A11, Trường THCS Nghĩa Tân trở thành thủ khoa kì thi lớp 10 ở Hà Nội với số điểm 49/50.

Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã

BẢO TRUNG |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Nỗi ám ảnh của người mua nhà với lãi suất thả nổi

ANH HUY |

Không ít người vay mua nhà đang oằn vai gánh các khoản vay hiện hữu, thậm chí đối diện nguy cơ “bán nhà để cắt nợ” vì hết hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi quá cao.

Lại tranh chấp việc trùng tên cuộc thi sắc đẹp

Di Py |

Đơn vị từ nhiều năm qua tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, cho biết họ đã kiến nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý vì bị trùng tên với đơn vị khác. Trước đó, cũng có nhiều cuộc thi tranh chấp tên gọi.

Quốc gia EU đòi Ukraina công khai chi tiêu khoản tài trợ 70 tỉ euro

Thanh Hà |

Hungary sẽ phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu về việc viện trợ tài chính 50 tỉ euro cho Ukraina cho đến khi Kiev giải thích về chi tiêu khoản tài trợ hơn 70 tỉ euro, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố ngày 30.6.

Man United trả lương cho Mason Mount cao gấp 3 lần ở Chelsea

TAM NGUYÊN |

Man United và Chelsea đã đạt được thỏa thuận về thương vụ Mason Mount.

Lí do David de Gea chưa gia hạn hợp đồng với Man United

Chi Trần |

Thủ thành David de Gea đồng ý với đề nghị gia hạn mà Man United đưa ra trước đó nhưng tới nay hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức.

Cổ động viên biểu tình trong ngày Man United ra mắt áo mới

TAM NGUYÊN |

Ngày Man United giới thiệu và bán trang phục mới cho mùa giải 2023-2024 đã bị cản trở.