Tại sao Man United lại khó bán cầu thủ?

VIỆT HÙNG |

Mua đã khó, việc bán cầu thủ với Man United cũng gian nan không kém khi đến lúc này, Erik ten Hag vẫn chưa thực hiện được kế hoạch thanh lý nhân sự như ông mong muốn. 

Man United đã lên kế hoạch bán nhiều cầu thủ như Eric Bailly, Alex Telles hay Anthony Martial nhưng đến lúc này, chưa có bất cứ đội bóng tiềm năng nào hỏi mua. Saudi Pro League đang lôi kéo các ngôi sao châu Âu cũng không buồn đoái hoài gì đến cầu thủ của "Quỷ đỏ" dù họ sẵn sàng tuyển mộ nhiều người đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Hệ quả của việc này là do những kế hoạch mua bán không rõ ràng, không bài bản và mang tính chớp nhoáng từ thời Ed Woodward. Nhiều năm trở lại đây, The Red Devils thường xuyên rơi vào tình trạng khi muốn bán một cầu thủ thường mất rất nhiều thời gian để tính xem giá bao nhiêu sẽ hợp lí, để từ đó có thể dùng tiền mua ngôi sao khác phù hợp. Cách làm việc theo kiểu "nước đến chân mới nhảy" như vậy đang đẩy những người kế nhiệm trong ban lãnh đạo như John Murtough gặp khó.

Man United cũng đang vướng phải khó khăn khi một số ngôi sao như Harry Maguire, Fred, Scott McTominay và Aaron Wan-Bissaka thuộc dạng có thể bán cũng được nhưng giữ lại để làm nòng cốt cho đội 1 không có vấn đề gì. Việc không phân tách được lực lượng chính và dự bị, thậm chí cần đào thải khiến ban huấn luyện của Ten Hag gặp khó.

Ten Hag đang gặp khó trong phiên chuyển nhượng hè đầu tiên cùng Man United. Ảnh: AFP
Ten Hag đang gặp khó trong phiên chuyển nhượng hè đầu tiên cùng Man United. Ảnh: AFP

Trong 10 năm qua, lượng cầu thủ bán có lãi của Man United chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể kể đến một vài thương vụ như: Daniel James (25 triệu bảng tăng lên 30 triệu bảng) Chris Smalling (13,6 triệu bảng tăng lên 18 triệu bảng), Morgan Schneiderlin (22 triệu bảng tăng lên 24 triệu bảng), Memphis Depay (16 triệu bảng tăng lên 21,7 triệu bảng), Adnan Januzaj (9,8 triệu bảng), Sam Johnstone (6,5 triệu bảng tăng lên 10 triệu bảng), Daley Blind (14,1 triệu bảng tăng lên 18,5 triệu bảng). Trong số này, không một ai thuộc dạng ngôi sao lớn để đem về một khoản lãi đáng kể cho đội chủ sân Old Trafford.

Khi Louis van Gaal tiếp quản chiếc ghế nóng do David Moyes để lại, ông thầy người Hà Lan đã mạnh tay thanh lọc đống tàn dư kém chất lượng tại phòng thay đồ của đội bóng. Hành động này của Van Gaal không sai về tính chất nhưng cách thực hành để lại nhiều hậu quả. Tất cả các cầu thủ rời đi dưới thời Van Gaal đều có giá quá bèo như vụ Burnley mua Will Keane với giá 2 triệu bảng, Wilfried Zaha được bán với giá 6 triệu bảng, West Brom cũng trả giá đó để có Jonny Evans, Nani đến Fenerbahce với giá 4,3 triệu bảng và Robin van Persie 4,7 triệu bảng. Lyon có được Rafael da Silva với giá 2,5 triệu bảng và Javier Hernandez có giá của Bayer Leverkusen 7,3 triệu bảng.

Sau đó, Keane được Burnley bán với giá 30 triệu bảng, Palace từ chối lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng cho Zaha từ Everton vào năm 2019. Evans từng nhận được sự quan tâm từ Manchester City và Leverkusen bán Hernandez với giá 16 triệu bảng sau 2 năm. Van Gaal đã vội vàng khi muốn thanh lí dẫn đến nguồn tiền chảy về túi câu lạc bộ quá ít. Đặc biệt, nó biến những cầu thủ bị M.U bán đi được định danh trên thị trường chỉ là những món hàng rẻ mạt.

Harry Maguire nói muốn ở lại, Ten Hag có muốn bán cũng không được. Ảnh: AFP
Harry Maguire nói muốn ở lại, Ten Hag có muốn bán cũng không được. Ảnh: AFP

Một trong những cái khó nữa của "Quỷ đỏ" đó là những lần gia hạn hợp đồng không có tính toán kĩ, hoặc đơn giản là tính sai. Nhiều cầu thủ chỉ ở mức tạm thời lóe lên trong giai đoạn ngắn nhưng lại được định vị như một nòng cốt dài hạn. Khi cầu thủ đó vừa kí hợp đồng mới, lập tức đá tệ và không bán được bởi mức giá để phá hợp đồng quá cao.

Vụ của Eric Bailly là điển hình khi trung vệ người Bờ Biển Ngà được gia hạn thêm 3 năm vào tháng 4.2021. Sau đó, Bailly dù không tệ về thái độ nhưng chấn thương liên miên, khiến M.U dù hạ giá nhiều lần nhưng cũng không có đội nào muốn rước.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tương lai Mason Greenwood không phụ thuộc vào chủ mới của Man United

VIỆT HÙNG |

Mason Greenwood đã dần xuất hiện trở lại trước truyền thông nhưng điều đó không có nghĩa tiền đạo người Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Manchester United trong mùa giải 2023-2024.

So sánh đội hình tiềm năng giữa Man United và Man City ở mùa giải tới

Văn An |

Man City kết thúc mùa giải trước với cú ăn ba thần thánh, trong khi Man United cũng giải cơn khát danh hiệu và có vé dự Champions League.

Man United cần một tiền đạo, một thủ môn và vị trí nào nữa?

VIỆT HÙNG |

Những mục tiêu liên tục bị hớt tay trên ở thời điểm trước khi phiên chợ Hè mở cửa, Man United có thể rơi vào cảnh trắng tay theo đúng nghĩa trong tháng 7 tới.

Công khai mua - bán giấy chứng nhận nghỉ việc giả để hưởng bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Nếu có nhu cầu “phù phép” từ người khỏe mạnh trở thành bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện, người lao động chỉ tốn 150.000 đồng. Trong vòng 1 ngày sau, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã đến tay người đặt mua. Đáng nói, theo tiết lộ của đối tượng bán loại giấy này, đa số khách hàng đặt mua là công nhân, lao động có thu nhập thấp.

"Lạm phát" IELTS, học sinh lo đạt 7.0 chưa đủ để đỗ đại học

TRÀ MY |

Hiện nay, số lượng học sinh đăng ký học và thi IELTS ngày càng cao. Nhiều học sinh cho rằng IELTS như “tấm vé” thông hành làm gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.

Dự báo thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023 mới nhất

Thanh Vân |

Dự báo thời tiết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được Báo Lao Động cập nhật mới nhất giúp thí sinh và phụ huynh chủ động sắp xếp hoạt động nhằm có một kỳ thi suôn sẻ, thuận lợi.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

“Biến hoá” xe cũ nát, tai nạn rồi rao bán thành xe không đâm đụng

KHÁNH AN |

Nhiều xe ôtô từng nát tươm sau các vụ tai nạn giao thông, nay lại được rao bán với cam kết “không đâm va ngập nước, máy móc nguyên bản”. Chiêu trò này hiện đang bị nhiều khách hàng "bóc phốt" trên mạng xã hội.

Tương lai Mason Greenwood không phụ thuộc vào chủ mới của Man United

VIỆT HÙNG |

Mason Greenwood đã dần xuất hiện trở lại trước truyền thông nhưng điều đó không có nghĩa tiền đạo người Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Manchester United trong mùa giải 2023-2024.

So sánh đội hình tiềm năng giữa Man United và Man City ở mùa giải tới

Văn An |

Man City kết thúc mùa giải trước với cú ăn ba thần thánh, trong khi Man United cũng giải cơn khát danh hiệu và có vé dự Champions League.

Man United cần một tiền đạo, một thủ môn và vị trí nào nữa?

VIỆT HÙNG |

Những mục tiêu liên tục bị hớt tay trên ở thời điểm trước khi phiên chợ Hè mở cửa, Man United có thể rơi vào cảnh trắng tay theo đúng nghĩa trong tháng 7 tới.