Nhìn các đối thủ mua sắm ồ ạt, cổ động viên Man United có nên buồn?

Văn An |

Kì chuyển nhượng hè 2023 còn 2 tháng nữa mới đóng cửa nhưng người hâm mộ Man United có quyền lo lắng với những gì đang xảy ra.

Hoạt động chuyển nhượng đáng chú ý nhất cho đến lúc này của Manchester United là 3 lời đề nghị bất thành cho Mason Mount. Ngay cả khi tiền vệ người Anh bước vào năm cuối hợp đồng với Chelsea, "Quỷ đỏ" vẫn bế tắc trong việc thuyết phục.

Trong khi đó, Man United đã chấm dứt việc theo đuổi Harry Kane, tiền đạo được xem là mục tiêu hàng đầu của họ. Bayern Munich đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ kí của đội trưởng tuyển Anh và cũng gần như đánh bại Man United trong thương vụ Kim Min-jae.

Man United vẫn chưa có động thái chuyển nhượng đáng chú ý nào. Ảnh: AFP
Man United vẫn chưa có động thái chuyển nhượng đáng chú ý nào. Ảnh: AFP

Và bất chấp sự quan tâm từ rất lâu dành cho Declan Rice, Man United đã không đưa ra đề nghị chính thức. Tiền vệ của West Ham sẽ gia nhập Arsenal trong một hợp đồng trị giá 105 triệu bảng. Tương tự là trường hợp của thủ thành Andre Onana và tiền đạo Rasmus Hojlund, khi M.U không có động thái quyết liệt.

Trong khi đó, các đối thủ của Man United đang tận dụng triệt để thời gian. Chelsea đã chiêu mộ Christopher Nkunku với giá 53 triệu bảng, Manchester City có chữ kí của Mateo Kovacic. Liverpool cũng thuyết phục thành công Brighton bán Alexis Mac Allister với mức giá hời.

Đáng chú ý hơn cả là hoạt động chuyển nhượng rầm rộ của Arsenal ở hè năm nay. "Pháo thủ" đã công bố việc kí hợp đồng với tiền đạo Kai Havertz của Chelsea và chốt giá thành công Declan Rice. Jurrien Timber là mục tiêu tiếp theo mà Arsenal hướng tới.

Ngay cả Tottenham và Newcastle cũng đã có những động thái rõ ràng. Spurs chiêu mộ thành công James Maddison từ Leicester, trong khi "Chích chòe" đã đồng ý thỏa thuận với Sandro Tonali từ AC Milan.

Tương lai của David de Gea vẫn chưa được làm sáng tỏ.  Ảnh: AFP
Tương lai của David de Gea vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ảnh: AFP

Man United trước đây thường bị chỉ trích vì quá tập trung vào một mục tiêu. Họ gần như dành cả hè năm ngoái để theo đuổi Frenkie de Jong. Barcelona rất muốn bán cầu thủ người Hà Lan, nhưng De Jong lại không thích chuyển đến Manchester.

Thay vì theo đuổi những phương án thay thế, Man United đã lãng phí thời gian quý giá để lôi kéo De Jong và thất bại. Chính điều đó đã dẫn đến sự vội vàng trong việc thuyết phục Adrien Rabiot và cuối cùng chuyển sang Casemiro. Tiền vệ người Brazil là bản hợp đồng thành công nhưng chỉ là giải pháp ngắn hạn ở tuổi 30.

Hè năm nay, Man United lại áp dụng chiến lược tương tự với Mount. Vào cuối tháng 5 đã xuất hiện thông tin Man United quan tâm đến cầu thủ người Anh.

M.U đưa ra lời đề nghị đầu tiên với giá 40 triệu bảng vào giữa tháng 6 và hai đề nghị tiếp theo, lần lượt là 50 triệu bảng và 55 triệu bảng. Và tất cả đều bị Chelsea từ chối.

Việc Man United tiếp tục quan tâm đến một cầu thủ vừa trải qua mùa giải thất vọng khiến nhiều người hâm mộ bức xúc. Đặc biệt khi hàng tiền vệ không phải là khu vực trọng điểm mà Man United cần nâng cấp.

Ten Hag nhận thức rõ việc chiêu mộ một "số 9" đẳng cấp là ưu tiên hàng đầu nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kì đề nghị nghiêm túc nào.

Nhà Glazer đang khiến Ten Hag thất vọng. Ảnh: AFP
Nhà Glazer đang khiến Ten Hag thất vọng. Ảnh: AFP

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc và trì trệ của M.U do quá trình đổi chủ chưa hoàn thành. Đã hơn 7 tháng kể từ khi gia đình Glazer rao bán Man United và hơn 4 tháng kể từ lần đầu tiên họ mời thầu.

Man United sẽ khó thực hiện hoạt động chuyển nhượng vì không thể phân bổ ngân sách. Khả năng mua bán bị cản trở bởi khoản nợ 510,5 triệu Euro dù mới đây Man United đã công bố báo cáo tài chính tương đối khả quan.

Việc nhà Glazer tiếp tục nắm giữ Man United sẽ làm lu mờ mọi thứ. Những khẩu hiệu chống lại họ vẫn xuất hiện xuyên suốt từ mùa giải trước cho đến nay.

Gia đình người Mỹ chưa bao giờ quan tâm nhiều đến ý kiến ​​​​bên ngoài, nhưng bằng cách kéo dài thời gian, họ đang khiến Man United rơi vào bế tắc.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Bài học của Mourinho vẫn còn nguyên giá trị với Ten Hag và Man United

Văn An |

Mùa hè này phải là dấu mốc cho sự khởi đầu của một kỉ nguyên mới tại Man United nhưng mọi chuyện đang đi chệch hướng.

7 cầu thủ Man United có thể phải ra đi vì Declan Rice

Văn An |

Man United đang cân nhắc thỏa thuận hoán đổi liên quan đến một hoặc nhiều cầu thủ cộng với tiền mặt để chiêu mộ Declan Rice.

Lí do David de Gea chưa gia hạn hợp đồng với Man United

Chi Trần |

Thủ thành David de Gea đồng ý với đề nghị gia hạn mà Man United đưa ra trước đó nhưng tới nay hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức.

Lộ diện thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội

Trang Hà |

Em Phương Khải Minh - học sinh Trường THCS Nghĩa Tân xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội với số điểm 49/50 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành được Báo Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

TAND Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ bà Lê Thị Dung giải trình, rút kinh nghiệm

Quang Đại |

Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ xử sơ thẩm cô giáo Lê Thị Dung giải trình và rút kinh nghiệm

Mưa lớn kéo dài gần 2 giờ, TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông hỗn loạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào chiều ngày 30.6, với lượng mưa đo được 83 mm, khiến nhiều tuyến đường của TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông trở nên hỗn loạn. Nhiều khu vực các con đường, ngỏ hẻm đều kẹt cứng vì mưa ngập.

Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù

Anh Tú |

Chiều 30.6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan. Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù.

Bài học của Mourinho vẫn còn nguyên giá trị với Ten Hag và Man United

Văn An |

Mùa hè này phải là dấu mốc cho sự khởi đầu của một kỉ nguyên mới tại Man United nhưng mọi chuyện đang đi chệch hướng.

7 cầu thủ Man United có thể phải ra đi vì Declan Rice

Văn An |

Man United đang cân nhắc thỏa thuận hoán đổi liên quan đến một hoặc nhiều cầu thủ cộng với tiền mặt để chiêu mộ Declan Rice.

Lí do David de Gea chưa gia hạn hợp đồng với Man United

Chi Trần |

Thủ thành David de Gea đồng ý với đề nghị gia hạn mà Man United đưa ra trước đó nhưng tới nay hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức.