Man City thua ngược Chelsea: Pep sẽ còn phải ngạc nhiên?

HOÀI MINH |

Trận "đá nháp" thất bại trước Chelsea buộc huấn luyện viên Pep Guardiola phải kiểm duyệt lại "bài vở" cho Man City. Nhưng chừng đó liệu đã đủ?

Thất bại xứng đáng của Man City

Thất bại 1-2 trước Chelsea ngay trên sân sân nhà Etihad không chỉ làm chậm lại ngày đăng quang của Man City, mà còn chứng kiến lần thứ 2 liên tiếp Pep Guardiola "ôm hận" trước Thomas Tuchel, sau hôm thua 0-1 ở bán kết FA Cup.

Có thể nhìn nhận trận thua của The Citizens là điều không may mắn, khi Aguero thất bại trên chấm 11m và bàn thắng may mắn của Marcos Alonso ở phút bù giờ hiệp 2 đã kết thúc tất cả. Tuy nhiên, một góc lý tính khác cũng cho thấy Chelsea chơi hay đến như thế nào, và Tuchel đã khắc chế Pep ra sao?

Những điểm mạnh nhất củaMan City là kỹ năng cá nhân hoàn hảo của từng cầu thủ, khả năng luân chuyển bóng tốt và ý thức di chuyển trong việc kéo dãn đội hình đối phương. Tất cả tạo thành lối chơi cầm bóng đã được định hình, với sự chính xác trong khả năng ra quyết định.

Thế nhưng, chừng đó là chưa để để "dọa nạt" Thomas Tuchel. Không mấy đội có thể sòng phẳng chơi cầm bóng và đôi công với Man City, nhưng Chelsea của Tuchel làm được và thậm chí còn xuất sắc hơn đối thủ. Hakim Ziyech và các đồng đội cầm bóng đến 52% trong suốt trận đấu, chuyền chính xác 90% (gần ngang mức 91% của Man City).

Khoảnh khắc Alonso ghi bàn ở phút 91 54 giây, có một hình ảnh rất đối lập bên ngoài đường pitch Etihad. Tuchel ăn mừng điên cuồng, còn Pep Guardiola ôm đầu, cúi mặt trong tiếc nuối. Dẫn bàn trước nhưng lại bị thua ngược 1-2, thất bại này nên được hiểu là Man City đấu sở trường không hay hơn Chelsea, và đấu nỗ lực cũng không bằng đối thủ.

Thất bại xứng đáng, dù không thực sự ảnh hưởng đến chức vô địch Premier League của Man City nhưng cũng sẽ là lời cảnh báo trước trận chung kết Champions League cuối tháng 5 này.

Pep học được gì và sẽ làm được gì?

"21 ngày nữa, chúng tôi sẽ phải đối mặt với họ một lần nữa trong trận chung kết Champions League. Chúng tôi sẽ học hỏi từ thất bại này và cố giành 3 điểm cần thiết để trở thành nhà vô địch Premier League", Guardiola nói sau trận thua 1-2 trước Chelsea.

Không sai, nếu nhìn nhận đây là trận "đá nháp" cho chung kết Champions League, Man City không hẳn là "trắng tay". Chí ít, huấn luyện viên Pep Guardiola nhìn nhận được nhiều ưu nhược điểm trong lối chơi của Chelsea. Rút kinh nghiệm và học hỏi để hướng đến mục tiêu cao nhất là đỉnh Châu Âu, chỉ một trận thua tại Premier League không đáng gì, nhất là khi việc lên ngôi chỉ là vấn đề thời gian.

Có thể, Pep đã chọn "giấu bài" trước Tuchel khi tung ra hàng loạt những quân bài dự bị như: Benjamin Mendy, Gabriel Jesus, Sergio Aguero,... Đồng thời, để bộ 3 "nhạc trưởng" Ilkay Gundogan, Bernardo Silva và Kevin de Bruyne nghỉ ngơi. Nhưng nhìn nhận công bằng, Chelsea cũng chưa bung hết sức.

Pep Guardiola học được gì cũng quan trọng, cũng cần cân nhắc nhưng đừng quên tính thêm biến số cho những nhân sự còn đang nghỉ ngơi của Chelsea. Jorginho và Kurt Zouma từ chỗ người thừa dưới thời Lampard, giờ đang có mùa giải xuất sắc trong bàn tay Tuchel. Bộ đôi Mason Mount và Kai Havertz là những "hạt nhân" quan trọng trong lối chơi cơ động của The Blues.

Tuchel hoàn thiện Chelsea bằng cách tận dụng triệt để cái nền "sức trẻ" mà Lampard để lại, đồng thời phát huy những con người mà vị tiền nhiệm phải "bó tay". Đó là cái hay và khó đoán của vị chiến lược gia người Đức, khiến không chỉ Pep mà hàng loạt vị chiến lược gia lừng lẫy phải bội phục.

Và sau hơn 20 ngày nữa, tại trận chung kết Champions League ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), biết đâu Tuchel lại có "món mới" khiến Pep Guardiola phải ngạc nhiên.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Alonso ghi bàn phút cuối, Chelsea ngược dòng đánh bại Man City

VIỆT HÙNG |

Trận "giao hữu" trước thềm chung kết Champions League của Chelsea và Man City đã diễn ra với kịch bản khó lường trên sân Etihad.

Nhận định Man City - Chelsea: Bản nháp cho chung kết Champions League

VIỆT HÙNG |

Cả Man City và Chelsea hẳn cảm thấy rất may mắn khi lịch thi đấu Premier League đã vô tình giúp họ có màn "giao hữu" trước khi bước vào chung kết Champions League.

Man City, hành trình từ hạng Ba tới chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

23 năm trước, bạn có thể bị người hâm mộ Man City... đánh, nếu nói về chung kết Champions League

Bổ sung nguồn vốn gần 31,4 nghìn tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải

Vương Trần |

Bộ Giao thông vận tải được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển với số tiền là 31.392 tỉ đồng để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án giao thông.

Tiến Linh xếp hạng 29, Son Heung-min giành Quả bóng vàng Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam xếp thứ 29 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Châu Á 2022.

Thời tiết nồm ẩm, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao hơn tuần trước đó.

Bảo hộ công dân Việt Nam sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Ngay sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ ngay với các chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Ăn chè miễn phí, ít nhất 88 người ngộ độc ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Các thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa 4 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí.

Alonso ghi bàn phút cuối, Chelsea ngược dòng đánh bại Man City

VIỆT HÙNG |

Trận "giao hữu" trước thềm chung kết Champions League của Chelsea và Man City đã diễn ra với kịch bản khó lường trên sân Etihad.

Nhận định Man City - Chelsea: Bản nháp cho chung kết Champions League

VIỆT HÙNG |

Cả Man City và Chelsea hẳn cảm thấy rất may mắn khi lịch thi đấu Premier League đã vô tình giúp họ có màn "giao hữu" trước khi bước vào chung kết Champions League.

Man City, hành trình từ hạng Ba tới chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

23 năm trước, bạn có thể bị người hâm mộ Man City... đánh, nếu nói về chung kết Champions League