Liệu Carlo Ancelotti có phải ngồi tù sau cáo buộc trốn thuế?

VIỆT HÙNG |

Carlo Ancelotti đang phải đối mặt với một cuộc điều tra toàn diện liên quan đến tiền bản quyền hình ảnh trong nhiệm kì 1 dẫn dắt Real Madrid ở thập kỉ trước.

Văn phòng công tố tại Tây Ban Nha đang đề nghị mức án 4 năm 9 tháng tù giam với Carlo Ancelotti vì những cáo buộc liên quan đến gian lận tiền thuế. Trên thực tế, chiến lược gia của Los Blancos đã bị cáo buộc từ năm 2020 sau khi không nộp khoảng 900.000 Euro tiền thuế thu nhập cá nhân. Các công tố viên tại Tây Ban Nha cho biết, đây là số tiền thuế liên quan đến bản quyền hình ảnh trong giai đoạn 2014 - 2015 khi ông đang dẫn dắt chính Real Madrid.

Chiến lược gia lão làng này bị các công tố viên cáo buộc đã không ghi đầy đủ thu nhập từ tiền bản quyền hình ảnh vào tờ khai thuế với cơ quan chức năng tại Madrid. Ông cũng bị cho có hoạt động kê khai thuế ở các công ty nước ngoài, thậm chí có một số công ty không tồn tại thực chất. Phía cơ quan chức năng cho rằng, Carletto đã sử dụng cách này để che giấu số tiền thật sự kiếm được từ các hợp đồng liên quan đến hình ảnh.

Chưa hết, huấn luyện viên 64 tuổi còn bị cáo buộc tự sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng ký với các thực thể nước ngoài để giảm tối đa số tiền thuế phải đóng. Cùng với đó, ông cũng bị cáo buộc đã chuyển 50% số tiền bản quyền hình ảnh của bản thân cho Real Madrid giữ hộ (không phải kê khai) trong khi vẫn sở hữu quyền với toàn bộ số tiền đó.

Đến lúc này, khi sự việc ngày một căng thẳng hơn, phía tòa án cho rằng Ancelotti đã cố tình trốn thuế khi không có lý do chính đáng. Số tiền chiến lược gia này đang bị cáo buộc không nộp khoảng 1,06 triệu Euro.

Carlo Ancelotti đang đối mặt với rắc rối khá lớn. Ảnh: AFP
Carlo Ancelotti đang đối mặt với rắc rối khá lớn. Ảnh: AFP

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu chiến lược gia vĩ đại người Italy có phải ngồi tù sau các cáo buộc hiện tại không? Theo The Athletic, trong hầu hết các vụ tương tự liên quan đến các nhân vật nổi tiếng giới thể thao, việc dàn xếp sẽ được thực hiện ngoài vòng tố tụng tại tòa án.

Chia sẻ vào năm 2020, luật sư Chris Farnell (người đại diện của Ronaldo về pháp luật) chia sẻ, nếu thật sự Ancelotti là người kiểm soát toàn bộ số tiền đang bị cáo buộc trốn thuế, ông thầy 64 tuổi nên có các biện pháp thương lượng với phía tòa án để cùng tìm hướng giải quyết. Trong các trường hợp như Ancelotti hiện tại, đa phần sẽ không phải ngồi tù.

Vào tháng 2.2019, Jose Mourinho từng bị cáo buộc không nộp khoảng 3,3 triệu Euro tiền thuế trong giai đoạn làm việc ở Real Madrid (2011 - 2012). Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng bị cáo buộc các điều khoản tương tự Ancelotti hiện tại. Sau đó, "Người đặc biệt" đồng ý với các cáo buộc nhưng không phải ngồi tù. Luật pháp Tây Ban Nha hiếm khi thi hành án tù giam với những người phạm tội lần đầu trên phương diện phạm phải các tội danh không có tính bạo lực. Thay vào đó, Mourinho bị phạt rất nặng khi phải nộp 2,18 triệu Euro.

Trước đó, những siêu sao hàng đầu như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng vướng cáo buộc trốn thuế vào năm 2017 và 2019. Sau đó, bộ đôi này cũng phải nộp phạt với số tiền rất lớn để tránh cảnh ngồi sau song sắt. Xa hơn, Xabi Alonso cũng bị cáo buộc trốn thuế trong giai đoạn 2010 - 2012. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Real Madrid, hiện là thuyền trưởng của Bayer Leverkusen đã được tuyên trắng án.

Ancelotti sẽ phải nộp phạt với số tiền rất lớn để tránh ngồi tù. Ảnh: AFP
Ancelotti sẽ phải nộp phạt với số tiền rất lớn để tránh ngồi tù. Ảnh: AFP
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Carlo Ancelotti bị đề xuất 4 năm, 9 tháng tù

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị cáo buộc tội trốn thuế hơn 1 triệu Euro.

Carlo Ancelotti và kỷ nguyên mới tại Real Madrid

An An |

Carlo Ancelotti đã có cơ hội dẫn dắt tuyển Brazil nhưng từ chối để tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

Cặp đôi "kỳ lạ" của Carlo Ancelotti ở Real Madrid

An An |

Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, ít ai tin rằng, Jude Bellingham và Joselu lại là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Real Madrid.

Thụy Điển chính thức gia nhập NATO

Song Minh |

Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO ngày 7.3.2024.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Song Minh |

Google Doodle hôm nay kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 nhằm tôn vinh sự can đảm, tiến bộ của phụ nữ.

2 khu nhà tập thể Hà Nội chi chít "chuồng cọp", giá rao bán vẫn 4-5 tỉ đồng/căn

Thu Giang |

Dù hiện trạng xuống cấp, chi chít "chuồng cọp" thế nhưng khu nhà tập thể Tô Hiệu, Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thời gian qua vẫn có mức giá rao bán đắt đỏ từ 4-5 tỉ đồng/căn.

Cận cảnh siêu tàu khách Thăng Long hơn 1.000 chỗ cập cảng Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Siêu tàu khách Thăng Long với sức chở 1.017 hành khách cùng nhiều vật tư, hàng hóa đã cập cảng tại TP Vũng Tàu, chuẩn bị phục vụ vận tải trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Nhà vô địch SEA Games Tuyết Mai: Không vội lập gia đình, đam mê với võ cổ truyền

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Thay đổi công tác sau khi giành huy chương vàng môn Kun Bokator tại SEA Games 32, "nữ tướng" Nguyễn Thị Tuyết Mai vẫn dành hết thời gian của bản thân cho sự nghiệp phát triển võ cổ truyền Việt Nam.

Carlo Ancelotti bị đề xuất 4 năm, 9 tháng tù

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị cáo buộc tội trốn thuế hơn 1 triệu Euro.

Carlo Ancelotti và kỷ nguyên mới tại Real Madrid

An An |

Carlo Ancelotti đã có cơ hội dẫn dắt tuyển Brazil nhưng từ chối để tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

Cặp đôi "kỳ lạ" của Carlo Ancelotti ở Real Madrid

An An |

Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, ít ai tin rằng, Jude Bellingham và Joselu lại là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Real Madrid.