Huấn luyện viên Ancelotti khẳng định vô tội

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti phủ nhận gian lận thuế, đồng thời thừa nhận đội nhà đã “chơi tệ” ở trận đấu tại Champions League.

Huấn luyện viên của Real Madrid, Carlo Ancelotti, khẳng định mình vô tội sau khi có cáo buộc gian lận thuế từ chính quyền Madrid. Cáo buộc đến trước khi ông và các học trò đón tiếp RB Leipzig ở lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League.

Các công tố viên ở Tây Ban Nha yêu cầu mức án tù 4 năm 9 tháng đối với chiến lược gia người Ý với cáo buộc trốn tránh việc nộp 1,01 triệu USD (1 triệu Euro) tiền thuế liên quan đến thu nhập từ bản quyền hình ảnh từ lần đầu tiên làm việc tại sân Bernabeu giai đoạn 2014-2015.

Sau trận hòa 1-1 với đội bóng Đức để giành vé vào tứ kết vào rạng sáng 7.3 (giờ Việt Nam), Ancelotti chính thức lên tiếng về vụ việc.

Ông nói với đài truyền hình Movistar của Tây Ban Nha: “Đây là một câu chuyện cũ bắt đầu từ 8 năm trước, khi bên công tố cho rằng tôi là cư dân [của Tây Ban Nha] còn tôi thì không phải vậy.

Tôi đã nộp phạt, tiền đã được chuyển đến văn phòng công tố và chỉ có các luật sư đang nói chuyện để tìm ra giải pháp.

Tôi tin chắc rằng mình vô tội, rằng tôi không phải là cư dân ở đây vào năm 2015 và hãy xem thẩm phán quyết định thế nào”.

Về trận đấu với Leipzig, Ancelotti thừa nhận các học trò của ông "tệ" và "chơi kém" với cường độ thấp, đáng lo ngại.

“Yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến trận đấu của chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đấu với một đối thủ có chất lượng, chơi không còn gì để mất và chúng tôi đã đạp phanh từ đầu đến cuối.

Chúng tôi đã gặp khó nhưng điều quan trọng là lọt vào tứ kết”.

Về điều gì không đúng hướng, Ancelotti một lần nữa nhắc đến "khía cạnh tinh thần" và nhấn mạnh rằng "khi bạn có chút lợi thế, bạn sẽ không nỗ lực hết mình".

“[Điều đó] hoàn toàn trái ngược với Leipzig, đội đã thử mọi thứ, bằng mọi cách. Chúng tôi phải đánh giá một cách bình tĩnh. Chúng tôi đang hơn 7 điểm tại La Liga và đã vào tứ kết Champions League”.

Ông cũng khẳng định, cả đội "xứng đáng bị chỉ trích" trong một ngày đáng bị như vậy.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Carlo Ancelotti bị đề xuất 4 năm, 9 tháng tù

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị cáo buộc tội trốn thuế hơn 1 triệu Euro.

Carlo Ancelotti và kỷ nguyên mới tại Real Madrid

An An |

Carlo Ancelotti đã có cơ hội dẫn dắt tuyển Brazil nhưng từ chối để tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

Real Madrid quyết không mua trung vệ, Ancelotti có ai để dùng?

TAM NGUYÊN |

Real Madrid quyết định không tham gia thị trường chuyển nhượng tháng 1 dù mới mất thêm David Alaba vì chấn thương.

Thụy Điển chính thức gia nhập NATO

Song Minh |

Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO ngày 7.3.2024.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Song Minh |

Google Doodle hôm nay kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 nhằm tôn vinh sự can đảm, tiến bộ của phụ nữ.

2 khu nhà tập thể Hà Nội chi chít "chuồng cọp", giá rao bán vẫn 4-5 tỉ đồng/căn

Thu Giang |

Dù hiện trạng xuống cấp, chi chít "chuồng cọp" thế nhưng khu nhà tập thể Tô Hiệu, Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thời gian qua vẫn có mức giá rao bán đắt đỏ từ 4-5 tỉ đồng/căn.

Cận cảnh siêu tàu khách Thăng Long hơn 1.000 chỗ cập cảng Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Siêu tàu khách Thăng Long với sức chở 1.017 hành khách cùng nhiều vật tư, hàng hóa đã cập cảng tại TP Vũng Tàu, chuẩn bị phục vụ vận tải trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Nhà vô địch SEA Games Tuyết Mai: Không vội lập gia đình, đam mê với võ cổ truyền

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Thay đổi công tác sau khi giành huy chương vàng môn Kun Bokator tại SEA Games 32, "nữ tướng" Nguyễn Thị Tuyết Mai vẫn dành hết thời gian của bản thân cho sự nghiệp phát triển võ cổ truyền Việt Nam.

Carlo Ancelotti bị đề xuất 4 năm, 9 tháng tù

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị cáo buộc tội trốn thuế hơn 1 triệu Euro.

Carlo Ancelotti và kỷ nguyên mới tại Real Madrid

An An |

Carlo Ancelotti đã có cơ hội dẫn dắt tuyển Brazil nhưng từ chối để tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

Real Madrid quyết không mua trung vệ, Ancelotti có ai để dùng?

TAM NGUYÊN |

Real Madrid quyết định không tham gia thị trường chuyển nhượng tháng 1 dù mới mất thêm David Alaba vì chấn thương.