Giành quyền đăng cai sẽ là cách giúp ASEAN đi đến VCK World Cup

HOÀI MINH |

Ủy ban World Cup của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Ban thư ký ASEAN, để hiện thực hóa giấc mơ tổ chức tổ chức FIFA World Cup tại khu vực ASEAN.

 

Hôm qua (17.7), tại lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á,  các đội tuyển Đông Nam Á đã rơi vào những bảng đấu khó khăn. Trong đó tại bảng G, 4 trên 5 đại diện là các đội tuyển Đông Nam Á bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Với kết quả như vậy, cùng với thực lực hiện tại, các quốc gia Đông Nam Á sẽ rất khó có thể đi đến Vòng chung kết (VCK) của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chính vì thế, giành quyền đăng cai tổ chức chính là một biện pháp khả thi để các nước ASEAN đi tới VCK World Cup. Theo thông báo hồi tháng 6, AFF cam kết sẽ hỗ trợ cho các nước ASEAN cùng "đấu thầu" World Cup 2034.

ĐT Việt Nam sẽ dự World Cup 2034 nếu Asean giành quyền đồng đăng cai. Ảnh: Đ.Đ
ĐT Việt Nam sẽ dự World Cup 2034 nếu Asean giành quyền đồng đăng cai. Ảnh: Đ.Đ

Và đến hôm nay (18.7), AFF đã ra thông cáo báo chí về việc, Ủy ban World Cup của họ muốn kết nối và phối hợp chặt chẽ cùng ban thư ký ASEAN, để triển khai dự án "đấu thầu" quyền đăng cai World Cup.

Trong bản thông cáo báo chí có tiết lộ, sau cuộc họp của Ủy ban thi đấu AFF, Chủ tịch AFF, Thiếu tướng Khiev Sameth cho biết rằng, một phần của chương trình nghị sự đã được dành để thảo luận về mong muốn được tổ chức FIFA World Cup của Asean. Dự án này sẽ bao gồm tất cả các nước thành viên đã khẳng định sự ủng hộ của họ đối với dự án.

"AFF đã thành lập ủy ban World Cup 6 năm trước, khi ý tưởng này lần đầu tiên được đưa ra bởi một số thành viên. Chúng tôi biết khu vực này có tiềm năng tổ chức thành công FIFA World Cup và đã khám phá khả năng này kể từ đó.

Vì vậy, chúng tôi rất mong được hợp tác chặt chẽ với Ban thư ký Asean của FIFA (cơ quan quản lý bóng đá thế giới). Đây là bộ phận đã được giao trách nhiệm xác nhận cơ chế đấu thầu cho bất kỳ giải đấu FIFA nào trên các quốc gia thành viên và AFF là cơ quan được công nhận bởi AFC", ông Sameth nói.

Ảnh: Phnom Penh Post.
Ảnh: Phnom Penh Post.

Đã hơn 1 lần vị chủ tịch quyền lực này nhấn mạnh, ASEAN đủ khả năng tổ chức một kỳ World Cup thành công. Đây là một nền kinh tế lớn thứ 3 ở châu Á và lớn thứ 7 trên thế giới.

Bởi vậy, Một kỳ FIFA World Cup do Asean tổ chức sẽ tạo ra lợi ích kinh tế và thể thao lớn cho khu vực này, nơi bóng đá là môn thể thao số 1. Quan trọng hơn, nó sẽ củng cố sự gắn kết giữa 640 triệu người.

Trước đó, ngày 23.6, Chủ tịch ASEAN là đại tướng Prayuth Chan o-cha tiết lộ rằng, 10 quốc gia thành viên Asean đã đồng ý cùng khởi động để tham gia cuộc vận động đăng cai World Cup 2034.  AFF đã rất hoan nghênh điều này và hứa hẹn sẽ giúp đỡ hết mình.

Việc đồng đăng cai tổ chức World Cup đã được thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34. Ảnh: Reuters.
Việc đồng đăng cai tổ chức World Cup đã được thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34. Ảnh: Reuters.

Khi các quốc gia ASEAN liên minh lại và cùng nhau triển khai "đấu thầu" chung quyền đăng cai World Cup, khả năng thành công của dự án sẽ cao hơn rất nhiều bởi sự dồi dào của tiềm lực tài tính và cơ sở vật chất.

Vốn bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới, việc giành quyền đăng cai và tổ chức thành công một kỳ World Cup, cũng sẽ là cách để bạn bè quốc tế có cái nhìn khác về bóng đá Đông Nam Á.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Báo Thái "mừng" khi đội nhà gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup

HOÀI MINH |

Truyền thông Thái Lan "mừng ra mặt" khi "Voi chiến" rơi vào bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, với nhiều đối thủ Đông Nam Á đã quen mặt.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam tái chiến Thái Lan ở trận đầu ra quân

MINH ĐỨC |

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đã kết thúc với kết quả rất đúng mong đợi của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Báo Thái Lan: Việt Nam là đối thủ dễ thở nhất ở nhóm 2 vòng loại World Cup

HOÀI MINH |

Truyền thông xứ chùa vàng nhận định, trong các đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam là đối thủ dễ chơi nhất với tuyển Thái Lan.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Báo Thái "mừng" khi đội nhà gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup

HOÀI MINH |

Truyền thông Thái Lan "mừng ra mặt" khi "Voi chiến" rơi vào bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, với nhiều đối thủ Đông Nam Á đã quen mặt.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam tái chiến Thái Lan ở trận đầu ra quân

MINH ĐỨC |

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đã kết thúc với kết quả rất đúng mong đợi của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Báo Thái Lan: Việt Nam là đối thủ dễ thở nhất ở nhóm 2 vòng loại World Cup

HOÀI MINH |

Truyền thông xứ chùa vàng nhận định, trong các đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam là đối thủ dễ chơi nhất với tuyển Thái Lan.