Cuối tuần vừa rồi, khi Man City nâng tỉ số lên 2-0, trên khán đài Old Trafford đã lác đác có người bỏ về. Đến thời điểm tỉ số là 3-0, rất nhiều cổ động viên "Quỷ đỏ" không còn giữ được bình tĩnh và cũng lần lượt ra về.
Nếu trận đấu diễn ra tại Etihad, bầu không khí vẫn rất sôi động bởi đa phần là cổ động viên Man City. Ngược lại ở Old Trafford, cảnh tượng trông rất buồn bã, đặc biệt dưới trời mưa. Đám đông người hâm mộ M.U thậm chí còn la ó Erik ten Hag khi ông rút Rasmus Hojlund ra khỏi sân.
Giờ đây, việc Man City thắng Derby thành phố không còn là điều bất ngờ. Người hâm mộ có lẽ chỉ còn quan tâm ai sẽ ghi bàn và kết quả chung cuộc là bao nhiêu nghiêng về The Citizens. Nhìn lại quá khứ gần 40 năm trước, kể từ khi Sir Alex Ferguson bắt đầu dẫn dắt Manchester United mới thấy, gió đã đổi chiều tại Manchester như thế nào.
Sir Alex ra mắt Man United vào tháng 11.1986. Đến năm 1996, Man City xuống hạng. Trong quãng thời gian 10 năm đó, hai đội đã đụng độ nhau 17 lần trên mọi đấu trường. Manchester United thắng 11 và hòa 5, chỉ thua duy nhất 1 trận. Tổng tỉ số trong 17 lần đối đầu đó là 32-17.
Sau đó, khi Man City trở lại Premier League cho đến thời điểm cuối mùa giải 2012-2013 (khi Sir Alex giải nghệ), hai đội đã có thành tích đối đầu cân bằng hơn. The Citizens sau khi được giới chủ Trung Đông đầu tư đã mạnh lên khá nhiều và bắt đầu "biết mùi" vô địch Premier League.
Trong giai đoạn này, Man United thắng 13 trận Derby Manchester, con số của Man City là 12. Giữa hai đội ở thời điểm đó có 5 lần bất phân thắng bại. Trong 30 trận đó, Man United ghi 44 bàn còn Man City là 43. Những chỉ số này chỉ ra sự cân bằng giữa hai đại diện của thành Manchester tại thời điểm đó.
Bắt đầu từ mùa giải 2013-2014, đã có 21 trận Derby Manchester diễn ra trong khuôn khổ Premier League. Man City đã vượt lên với 11 trận thắng, hòa 3 và thua 7. Số bàn thắng trung bình của The Citizens trong giai đoạn này là 1,8 bàn/trận, của Man United chỉ là 1,1 bàn/trận.
Nếu nhìn vào các trận Derby lớn khác trên toàn châu Âu, Derby Manchester dường như đang ở thế khá cân bằng. Tại Derby Bắc London, từ mùa giải 2013-2014 đến nay, cục diện cũng khá cân khi Arsenal và Tottenham có 21 lần chạm trán tại Premier League. The Gunners thắng 8, hòa 6 và thua 7. Khoảng cách về số bàn thắng giữa hai đội cũng chỉ là 3.
Các trận Derby lớn khác ở châu Âu có độ chênh lệch rõ ràng hơn. Tại Derby nước Đức, trong cùng giai đoạn, Bayern và Dortmund chạm trán tổng cộng 20 lần. Bayern thắng tới 15, hòa 2 và chỉ thua 3 trận. "Hùm xám" đã ghi nhiều hơn đối thủ vùng Rurh tới 33 bàn. Tại Pháp, Derby giữa PSG và Marseille cũng có khoảng cách về số bàn thắng tương tự nghiêng về PSG.
Trở về Premier League, nhìn lại Derby Manchester, đặc biệt khi Pep Guardiola xuất hiện, cách biệt về tỉ số đang được cảm nhận ngày một rõ hơn. Dưới thời Sir Alex, dù Man United thắng nhiều hơn tại Derby nhưng chưa khi nào "Quỷ đỏ" thắng Man City với cách biệt quá 2 bàn.
Giờ đây, chuyện The Citizens thắng đại kình địch với khoảng cách từ 3 bàn/trận trở lên là điều bình thường.