Từ khoảng tháng 3, sau khi chính thức tiếp quản lại Real Madrid từ mớ hỗn độn của Lopetegui và Solari, Zidane đã khẳng định dành trọn niềm tin vào những con người hiện tại.
Trải qua khoảng thời gian cuối mùa trước và tour du đấu mùa hè có kết quả không tốt, chiến lược gia người Pháp vẫn kiên định.
Khi bước vào thực chiến, tỉ số thắng cách biệt 3-1 ngay trên sân của Celta Vigo tại vòng 1 phần nào đập tan hoài nghi và củng cố lại niềm tin với những chiến binh gạo cội của "Kền kền trắng".
Zidane để 2 tân binh là Jovic và Militao trên ghế dự bị. 11 cầu thủ đá chính và 3 người được thay vào đều là "ma cũ" và những cựu trào như Benzema hay Modric đều lập công.
Varane và Ramos đã có thời gian đá cùng nhau được 7 năm 8 tháng. "Người đặc biệt" Mourinho ghép đôi trung vệ này lần đầu tiên tại Champions League gặp Dynamo Zagreb (ngày 22.11.2011. Và giờ là mùa giải thứ 9 cặp đôi này là đồng đội của nhau.
Militao có thể rất hay và được kì vọng nhưng lúc này chưa phải thời điểm để anh có thể được xỏ giày ra sân.
Ở tuyến trên, bộ ba Casemiro - Modric - Kroos đã gắn bó được 3 năm 10 tháng. Lần đầu tiên 3 ngôi sao này đá chung với nhau đã từ tháng 10.2015 khi Real có trận derby Madrid. HLV khi đó của Los Blancos là Benitez và đây được cho là di sản lớn nhất chiến lược gia này để lại.
Zidane đang muốn biến bộ ba này trở thành tượng đài tại CLB. Không dễ để cả 3 người giữ được vị trí trong gần 4 năm qua khi có không ít những ngôi sao cập bến Real Madrid.
Thành công cùng 3 danh hiệu Champions League liên tiếp, Quả bóng vàng 2018 của Modric sẽ tiếp thêm động lực để "tam tấu" này gắn kết và tỏa sáng hơn nữa.
9 năm 11 tháng là quãng thời gian Benzema lãnh trọng trách trung phong của Real Madrid. Những ngôi sao cùng lứa Galaticos 2.0 năm 2009 như Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso giờ không còn ai nhưng Benzenma vẫn ở lại.
Gần 10 năm chinh chiến và gặt hái vô số danh hiệu với Real, vị trí "số 9" của Benzema chưa từng bị đe dọa. Thông tin Jovic sắp bị đem cho mượn dù vừa cập bến với giá 62 triệu Euro như một lần minh chứng thêm rằng, Benzema là bất khả xâm phạm.
12 năm 7 tháng là quãng thời gian gắn bó lâu nhất của 1 cầu thủ trong đội hình Real ra sân gặp Celta Vigo. Không ai khác, đó là "cơn lốc" Marcelo ở vị trí hậu vệ trái.
Anh được HLV Capello trình làng trong trận gặp Deportivo gần 13 năm trước. Một chàng trai nhỏ nhắn với mái đầu đinh ngày nào giờ đã chinh chiến qua mọi thăng trầm cùng Real Madrid. Làn gió mới Ferland Mendy có đủ mọi tố chất để đảm đương hành lang cánh trái nhưng câu trả lời từ Zidane vẫn là "chưa đến lúc".
Chừng nào Marcelo chưa thấy mệt mỏi, vị trí của anh không ai có thể động tới.
Cuối cùng là Gareth Bale với quãng thời gian 5 năm 11 tháng. Từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển đến từ Tottenham, Bale có mặt trong mọi vinh quang của lứa Galaticos 2.0. Chỉ tiếc một điều, anh sinh cùng thời với Ronaldo nên mọi công lao đều ít được nhắc tới.
Sau một mùa hè tưởng chừng nói lời chia tay khi chính Zidane đã xác nhận, Bale vẫn ở lại. Không thể hoàn toàn lấy lý do Hazard và Asensio chấn thương để giải thích cho việc Bale ở lại.
Khi một ngôi sao hóa giải hiềm khích và tập trung đá bóng thay vì đánh golf, Bale sẽ bùng nổ như cách anh tung người móc bóng làm tung lưới Liverpool ở chung kết Champions League 2018.
Chiến thắng khởi đầu bao giờ cũng là liều thuốc tinh thần tốt. Với sự hùng mạnh sẵn có, nếu Real thuận đà tâm lý, đội hình gồm nhiều lão tướng này vẫn có thể đè bẹp Valladolid ở vòng 2, khi tất cả được trở về Bernabeu.