Brazil và Argentina bị FIFA phạt nặng, phải đá lại trận vòng loại World Cup

TAM NGUYÊN |

Dù Brazil và Argentina đều đã giành vé dự World Cup 2022 nhưng họ vẫn sẽ phải hoàn tất trận đấu bỏ dở tại vòng loại.

FIFA đã lệnh cho 2 đội tuyển Brazil và Argentina đá lại trận đấu của họ tại vòng loại World Cup, sau khi đã dừng giữa chừng trận gặp nhau tháng 9 năm ngoái.

“Sau khi điều tra kỹ lưỡng các yếu tố thực tế khác nhau và dựa trên các quy định hiện hành, Ủy ban kỷ luật FIFA đã quyết định rằng, trận đấu nên được đá lại vào một ngày và tại một địa điểm do FIFA quyết định”, thông báo từ cơ quan đứng đầu của bóng đá thế giới cho biết.

FIFA nói rằng, “việc trận đấu bị hủy bỏ xuất phát từ một số sai sót của các bên liên quan đối với trách nhiệm tương ứng của họ”.

trận đấu đó, khi bóng mới lăn được ít phút, các quan chức y tế Brazil xông vào sân ở Sao Paulo với những thông tin về việc một số cầu thủ của đội khách vi phạm quy định chống dịch COVID-19. Trước đó, họ đã đưa ra quyết định rằng, các cầu thủ Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Christian Romero và Emiliano Buendia sẽ bị trục xuất vì vi phạm các quy định phòng chống COVID-19 tại Brazil vào thời điểm đó.

Theo Anvisa, 4 cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League đã cung cấp "thông tin sai lệch" khi đến Brazil. Họ cho rằng, các cầu thủ đã đánh lừa quan chức biên giới bằng cách tuyên bố rằng, họ đã không ở trong một quốc gia nằm trong danh sách đỏ trong 14 ngày trước trận đấu.

Về phía Argentina, họ tin rằng các giao thức tương tự được sử dụng tại Copa America ở Brazil vào tháng 6 được áp dụng cho vòng loại World Cup để cho phép các đội đi khắp khu vực Nam Mỹ. CONMEBOL đã xác nhận cách giải thích đó.

Trận đấu bị bỏ dở trong bối cảnh hỗn loạn, với việc các cầu thủ khách phải lui vào phòng thay đồ và các cầu thủ Brazil ở lại sân để chờ đợi, trước khi họ tiến hành đá tập nội với quyết định chính thức được đưa ra.

Cùng quyết định đá lại, FIFA đã cấm 4 cầu thủ nói trên của Argentina mỗi người 2 trận vì “không tuân thủ quy định của FIFA về việc trở về thi đấu quốc tế”. FIFA cũng phạt cả Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) và Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) lần lượt 540.000 USD và 216.000 USD. Cả 2 liên đoàn cũng bị phạt 54.000 USD vì bỏ trận đấu.

AFA cho biết, họ sẽ kháng nghị quyết định này. Theo họ, "quyết định không phù hợp với thực tế" và yêu cầu FIFA cung cấp cơ sở pháp lý cho quyết định để họ có thể chuẩn bị kháng cáo.

Cả Brazil và Argentina đều đã đảm bảo suất tham dự World Cup tại Qatar, với 2 lượt trận cuối của vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Brazil, Argentina và các đội Nam Mỹ cũng sẽ tham dự Nations League

TAM NGUYÊN |

Mở rộng Nations League là hành động để phản đối ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA.

Tuyển Argentina rời Brazil sau sự cố: Sự xấu hổ và những màn đổ lỗi

VIỆT HÙNG |

15 giờ kể từ khi trận đấu với Brazil bị hủy, các cầu thủ Argentina đã lên đường trở về quê nhà và chịu không ít chỉ trích từ dư luận.

Cầu thủ vi phạm quy định, trận Brazil - Argentina bị hoãn giữa chừng

TAM NGUYÊN |

Bóng mới lăn được hơn 5 phút, trận Brazil - Argentina đã phải hoãn do có cầu thủ vi phạm quy định phòng, chống COVID-19.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Brazil, Argentina và các đội Nam Mỹ cũng sẽ tham dự Nations League

TAM NGUYÊN |

Mở rộng Nations League là hành động để phản đối ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA.

Tuyển Argentina rời Brazil sau sự cố: Sự xấu hổ và những màn đổ lỗi

VIỆT HÙNG |

15 giờ kể từ khi trận đấu với Brazil bị hủy, các cầu thủ Argentina đã lên đường trở về quê nhà và chịu không ít chỉ trích từ dư luận.

Cầu thủ vi phạm quy định, trận Brazil - Argentina bị hoãn giữa chừng

TAM NGUYÊN |

Bóng mới lăn được hơn 5 phút, trận Brazil - Argentina đã phải hoãn do có cầu thủ vi phạm quy định phòng, chống COVID-19.