Tuyển Argentina rời Brazil sau sự cố: Sự xấu hổ và những màn đổ lỗi

VIỆT HÙNG |

15 giờ kể từ khi trận đấu với Brazil bị hủy, các cầu thủ Argentina đã lên đường trở về quê nhà và chịu không ít chỉ trích từ dư luận.

Ngay trong đêm Chủ Nhật theo (giờ Brazil), toàn bộ đội tuyển Argentina đã rời Sao Paulo để trở về quê nhà. Đến lúc này, không còn nghi ngờ gì về việc 4 cầu thủ của Albiceleste đã làm giả giấy tờ để nhập cảnh trái phép vào Brazil khi chưa thực hiện các biện pháp cách ly y tế đúng quy định.

Giovani Lo Celso và Cristian Romero (Tottenham), cũng như Emi Buendia và Emi Martinez (Aston Villa) đã trở về Buenos Aires (Argentina) an toàn nhưng từ bây giờ, họ bị bang Sao Paulo liệt vào danh sách nhập cảnh trái phép. Chưa biết chừng trong tương lai, 4 cầu thủ này không còn cơ hội được trở lại đây nữa do luật của bang Sao Paulo rất nghiêm khắc chuyện nhập cảnh bất hợp pháp.

Các cầu thủ Argentina trên chuyến bay trở về quê nhà. Ảnh: Twitter.
Các cầu thủ Argentina trên chuyến bay trở về quê nhà. Ảnh: Twitter.

Sau khi sự việc vỡ lở, Liên đoàn bóng đá Argentina đã lập luận rằng, đội tuyển đã ở Brazil từ 8h sáng ngày 3.9, cùng với đó đã tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định phòng chống Covid-19 của địa phương. Đáp lại, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cho hay, họ hoàn toàn ngạc nhiên với hành động của Cơ quan quản lý y tế nước này (Anvisa) ngay trên sân Marcana khi 2 đội đang thi đấu.

CBF lập luận rằng, Anvisa có thể thực hiện các nghiệp vụ của mình vào thời điểm trước trận đấu hoặc thời điểm nào đó chứ không nên làm gián đoạn mọi thứ như vậy. Trách nhiệm của CBF trong trận đấu này là giúp mọi thứ được diễn ra và kết thúc tốt đẹp.

FIFA cuối cùng cũng có động thái về sự cố hi hữu này. Người phát ngôn của tổ chức cho hay, họ lấy làm tiếc vì những gì đã diễn ra trên sân Marcana, khiến hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới không thể theo dõi màn so tài đỉnh cao giữa Brazil và Argentina.

Hiện FIFA đã nhận đầy đủ các báo cáo và tài liệu liên quan đến sự việc. Trong ít ngày tới, họ sẽ phân tích trên nền tảng pháp luật để đưa ra quyết định cuối cùng cho sự việc trên.

Ngày tái ngộ không vui của Messi và Neymar. Ảnh: AFP.
Ngày tái ngộ không vui của Messi và Neymar. Ảnh: AFP.

Việc 4 cầu thủ Argentina có thể đá tại Brazil thực tế cũng không được Premier League cho phép. Ban tổ chức giải đấu hàng đầu Anh quốc đã từ chối tất cả trường hợp trở về tuyển đá Vòng loại World Cup nếu địa điểm thi đấu có nguy cơ cao về dịch. Trong quy định của Anh lúc này, Brazil vẫn là "vùng đỏ" về Covid-19.

Với Brazil, họ quy định bất cứ ai đã ở Anh trong 14 ngày trước đó buộc phải cách ly y tế thêm 14 ngày sau khi nhập cảnh. Nếu nhóm 4 cầu thủ Premier League tuân thủ, họ không thể rời Sao Paulo trước 18.9.

Còn khi trở lại Anh, theo luật, nhóm 4 ngôi sao Premier League sẽ phải cách ly trong khách sạn 10 ngày tại địa điểm được chính quyền chỉ định. Tuy nhiên, để kiểm soát chặt hơn nơi sẽ cách ly, các ngôi sao Premier League được cho sẽ bay đến Croatia ("vùng xanh" với Anh) để vừa tập luyện, vừa cách ly trước khi trở về Anh. Những người ở Croatia đủ 10 ngày có thể đến Anh mà không phải cách ly.

Nhóm 4 cầu thủ tai họa của Argentina. Ảnh: Instagram.
Nhóm 4 cầu thủ tai họa của Argentina. Ảnh: Instagram.

Alejandro, anh trai của Emi Martínez cho hay, giờ cậu em trai sẽ không thể đến Croatia nữa và phải trở lại Argentina. Trong khi đó, Lo Celso và Romero có thể bị Tottenham phạt nặng trong ngày trở lại đại bản doanh của Spurs.

Flavio Bolsonaro, con trai cả của Tổng thống Brazil - Jair Bolsonaro đã viết lên trang cá nhân rằng, đội tuyển Argentina đã cố tình gian lận trong bối cảnh biết rất rõ làm vậy sẽ phạm luật Brazil. Flavio cũng lên tiếng muốn cảnh sát liên bang phải điều tra xem ai là người đã bao che cho nhóm 4 cầu thủ này để trừng phạt nghiêm khắc.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bản tin bóng đá 6.9: Đội tuyển Argentina đã an toàn rời Brazil

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Argentina đã an toàn rời Brazil; Hé lộ “điều khoản duyên dáng” của Neymar với PSG… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 6.9.

Cầu thủ vi phạm quy định, trận Brazil - Argentina bị hoãn giữa chừng

TAM NGUYÊN |

Bóng mới lăn được hơn 5 phút, trận Brazil - Argentina đã phải hoãn do có cầu thủ vi phạm quy định phòng, chống COVID-19.

Trận Brazil - Argentina bị hủy: Kịch bản gay cấn của một bộ phim hành động

VIỆT HÙNG |

Chỉ vì vi phạm cách ly y tế, rất nhiều cầu thủ Argentina đã biến trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 với Brazil trở thành một bộ phim hành động.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bản tin bóng đá 6.9: Đội tuyển Argentina đã an toàn rời Brazil

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Argentina đã an toàn rời Brazil; Hé lộ “điều khoản duyên dáng” của Neymar với PSG… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 6.9.

Cầu thủ vi phạm quy định, trận Brazil - Argentina bị hoãn giữa chừng

TAM NGUYÊN |

Bóng mới lăn được hơn 5 phút, trận Brazil - Argentina đã phải hoãn do có cầu thủ vi phạm quy định phòng, chống COVID-19.

Trận Brazil - Argentina bị hủy: Kịch bản gay cấn của một bộ phim hành động

VIỆT HÙNG |

Chỉ vì vi phạm cách ly y tế, rất nhiều cầu thủ Argentina đã biến trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 với Brazil trở thành một bộ phim hành động.