Vòng loại World Cup 2022: Ecuador và Brazil biến sân bóng thành… võ đài

TAM NGUYÊN |

Những tình huống đá bóng như kung-fu đã khiến trận đấu giữa Ecuador và Brazil tại vòng loại World Cup 2022 thành võ đài.

Đội tuyển Brazil đến làm khách trước Ecuador tại vòng loại World Cup 2022 mà không thể biết được rằng, họ sẽ trải qua một trong những trận đấu “điên rồ” bậc nhất. Trận đấu kéo dài 112 phút, 2 thẻ đỏ, 2 thẻ đỏ được rút ra rồi thay đổi, 2 quả 11m của đội chủ nhà cũng bị xóa bỏ, 7 thẻ vàng, 32 tình huống phạm lỗi và một ngày vất vả của trọng tài lẫn VAR là kết quả của trận đấu tại Quito…

Thật khó tin khi đây là trận đấu giữa một đội đã giành vé dự World Cup và một đội đang có vị trí thứ 3 khá an toàn. Thẻ vàng xuất hiện ngay từ phút đầu tiên (cho Emerson Royal của Brazil), cơ hội rõ rệt đến ở phút thứ 2 (Ernesto Valencia) và bàn thắng đến ngay phút thứ 6 (Casemiro ghi cho Brazil)… là điểm mở đầu cho trận đấu trên sân Rodrigo Paz, nơi được ví von như Casa Blanca.

Trận đấu có một bàn thắng khác của Felix Torres – gỡ hòa cho Ecuador, nhưng thực sự thì không mấy người quan tâm khi theo dõi trận đấu (tất nhiên là trừ cổ động viên chủ nhà khi kéo lại 1 điểm). Những diễn biến của nó khiến ngay cả những người hiểu bóng đá Nam Mỹ vốn “hoang dại” thì cũng không thể tin được là nó lại… “hoang dại” đến thế.

Như đã nói trên, với 32 pha phạm lỗi – đội chủ nhà 20 lần, trọng tài người Colombia, Wilmar Roldan, và cộng sự của ông phụ trách VAR là những người bận rộn nhất trên sân.

Roldan đã rút thẻ đỏ cho cả 2 thủ môn trong 20 phút đầu. Trong khi thẻ đầu tiên dành cho Alexander Dominguez của Ecuador là xác đáng, với cú đạp thẳng vào cổ của Matheus Cunha, thì thẻ đỏ cho Alisson Becker được bị hủy bỏ. Lý do là sau khi vung chân cao để phá bóng, Valencia mới lao vào đúng lúc chân hạ xuống. Anh chỉ nhận thẻ vàng trong tình huống này.

Thủ môn đang khoác áo Liverpool sau đó đã phải nhận thêm 1 thẻ đỏ nữa trong thời gian bù giờ của hiệp 2 vì thẻ vàng thứ hai, sau khi anh đấm bóng và vào đầu đối phương trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã đến theo dõi và thấy rằng, Alisson chạm bóng trước, ông đã rút lại thẻ đỏ và quả 11m.

Trước đó, Ecuador đã rất bất bình khi họ bị từ chối một quả 11m ở phút 55, sau sự can thiệp của VAR. Raphinha của Brazil dường như tác động tới Pervis Estupinan, người đã đi bóng vào vòng cấm Brazil. Nhưng dù vậy, sau khi xem lại, trọng tài cảm thấy vẫn chưa đủ để thổi phạt đền.

Với quá nhiều sự can thiệp của VAR, hiệp 1 có 10 phút bù giờ và hiệp 2 có 12 phút bù giờ…

Tuy rất bực mình nhưng Ecuador cũng được an ủi phần nào là với 1 điểm, họ đã tiến gần hơn một bước nữa đến Qatar vào tháng 11 năm nay.

BẢNG XẾP HẠNG

Ở các trận đấu khác trong sáng 28.1 (giờ Việt Nam), Uruguay thắng 1-0 trên sân Paraguay, Argentina thắng 2-1 trên sân Chile.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vé xem World Cup 2022 rẻ nhất từ 250.000 đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và ban tổ chức địa phương đã chính thức bán vé xem World Cup 2022 từ ngày 21.1 với mức giá rẻ nhất chỉ từ 11 USD (gần 250.000 đồng/vé).

World Cup 2022 sẽ có công nghệ hiện đại hơn để xử lý lỗi việt vị

TAM NGUYÊN |

FIFA đã thử nghiệm để có thể giải quyết vấn đề việt vị một cách rõ ràng hơn, bớt gây tranh cãi hơn ở World Cup 2022.

Brazil, Argentina và các đội Nam Mỹ cũng sẽ tham dự Nations League

TAM NGUYÊN |

Mở rộng Nations League là hành động để phản đối ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Hà Nội: Nhiều tuyến đường kẹt cứng, phương tiện nhúc nhích từng bước

Vương Trần |

Dù có lúc không phải giờ cao điểm, trong suốt sáng nay (8.2), nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn trong tình trạng kẹt cứng, các phương tiện nhúc nhích từng bước một trên đường.

Vé xem World Cup 2022 rẻ nhất từ 250.000 đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và ban tổ chức địa phương đã chính thức bán vé xem World Cup 2022 từ ngày 21.1 với mức giá rẻ nhất chỉ từ 11 USD (gần 250.000 đồng/vé).

World Cup 2022 sẽ có công nghệ hiện đại hơn để xử lý lỗi việt vị

TAM NGUYÊN |

FIFA đã thử nghiệm để có thể giải quyết vấn đề việt vị một cách rõ ràng hơn, bớt gây tranh cãi hơn ở World Cup 2022.

Brazil, Argentina và các đội Nam Mỹ cũng sẽ tham dự Nations League

TAM NGUYÊN |

Mở rộng Nations League là hành động để phản đối ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA.