Bayern Munich đang sụp đổ vì những cái tôi quá cao

VIỆT HÙNG |

Trận thua 0-3 bạc nhược trước Bayer Leverkusen ở vòng 21 Bundesliga không khác nào đòn knock-out dành cho Bayern Munich trong cuộc đua chiếc đĩa bạc năm nay.

Với những người theo dõi "Hùm xám" trong nhiều năm qua, không thể tin nổi thầy trò Thomas Tuchel lại đá vô hồn đến vậy trước Leverkusen tại Bay Arena. Với chỉ số bàn thắng kì vọng chỉ là 0,27, kết quả thua 0-3 là xứng đáng với đội đương kim vô địch.

Khoảng cách 5 điểm với Leverkusen và 13 vòng đấu trước mắt trên lý thuyết vẫn có thể bị san lấp. Thế nhưng, nhìn vào đội hình và tinh thần của Bayern lúc này, không ai tin họ có thể cản bước thầy trò Xabi Alonso.

Hành quân đến Bay Arena, Tuchel để Bayern đá với sơ đồ 3-4-3. Đây là cách vận hành đã được chiến lược gia người Đức cho các học trò tập suốt 1 tuần trước giờ đại chiến. Ý định của Tuchel rất rõ khi muốn sử dụng Sacha Boey bên cánh trái để bắt gọn Jeremie Frimpong. Thế nhưng, Alonso lại không dùng Frimpong từ đầu. Anh để Stanisic đá cánh phải và thường xuyên hoán đổi vị trí giữa các cầu thủ phòng ngự để tạo thành sơ đồ 4 hoặc 5 người.

Stanisic là cầu thủ thiên về phòng ngự hơn Frimpong nên gần như thời gian có mặt của Boey trên sân ban đầu là vô nghĩa khi anh không bắt được ai. Tuchel đã thua Alonso trong cách bài trí nhân sự ở cánh này. Trong suốt những năm gần đây, Boey cũng thường đá cánh phải. Việc bị lật sang cánh trái chỉ để bắt Frimpong nhưng không có để kèm vô tình đã khiến Boey chơi luống cuống và vô định.

"Bayern luôn có khả năng để thích ứng với nhiều kiểu chiến thuật nhưng vấn đề ở đây không phải chiến thuật. Các cầu thủ trong đội hình luôn có đẳng cấp rất cao.

Tuy nhiên, trong vấn đề đưa ra quyết định ở các thời điểm, toàn đội lại gặp rắc rối. Chúng tôi đã thiếu sự thính nhạy trong các đường chuyền, những pha chạy chỗ và cách đọc tình huống. Các cầu thủ đã cảm nhận được áp lực nhưng lại không biến được áp lực đó thành hành động hiệu quả. Chúng tôi đang phức tạp hóa mọi thứ" - Joshua Kimmich nhận xét sau trận thua Leverkusen.

Khi chưa tìm ra cách khống chế Stanisic, Bayern đã bị chính người cũ chọc thủng lưới. Ảnh: AFP
Khi chưa tìm ra cách khống chế Stanisic, Bayern đã bị chính người cũ chọc thủng lưới. Ảnh: AFP

Tinh thần thi đấu tệ như vậy của "Hùm xám" không phải lúc này mới bộc lộ. Thậm chí, nó đã đến ngay khi thuyền trưởng Thomas Tuchel đặt bút kí vào bản hợp đồng dẫn dắt đội bóng vào tháng 3.2023. Cách chơi của cựu huấn luyện viên Chelsea quá rườm rà, chuyền quá nhiều trong bối cảnh ông có nhiều cầu thủ có thể tự định đoạt tình huống. Ảnh hưởng của Pep Guardiola đã in hằn trong tâm trí Tuchel khiến mọi thứ cứ rối tung lên khi không thể tìm ra giải pháp gỡ rối.

Chấn thương của Serge Gnabry và Kingsley Coman cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến phong độ hiện tại của "Hùm xám". Khi chỉ còn Jamal Musiala và Leroy Sane, sự đột biến ít đi bởi các cầu thủ của Leverkusen không còn bị phân tán mục tiêu phải kèm chặt nữa. Khi các vệ tinh đói bóng và đói ý tưởng, Harry Kane cũng "mất điện" đúng nghĩa trong một ngày bị vây ráp.

Cách mỗi người chơi một phách, đặc biệt ở vị trí của Joshua Kimmich và Leon Goretzka khiến Tuchel gần như bất lực. Trong hàng đống mâu thuẫn đang xuất hiện tại Allianz Arena, Kimmich nổi lên như người thích "lệch sóng" Tuchel nhiều nhất. Tiền vệ kì cựu này là trụ cột trong nhiều năm của Bayern nên anh có tiếng nói rất lớn trong phòng thay đồ. Kimmich phải ngồi dự bị, khi vào sân cũng không tạo ra đột biến, tình cảnh đó như giọt nước tràn ly, có thể khiến Tuchel bay ghế sau mùa giải này.

Một bên bạc nhược, bên còn lại nỗ lực đến những giây cuối cùng dù chiến thắng đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Ảnh: AFP
Một bên bạc nhược, bên còn lại nỗ lực đến những giây cuối cùng dù chiến thắng đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Ảnh: AFP

Trước Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann đã mất việc chỉ 5 ngày sau trận thua Leverkusen. 11 tháng đã qua, có lẽ Tuchel cũng hiểu được cảm nhận của Nagelsmann trước khi rời ghế. Những huấn luyện viên trẻ tài năng sẽ rất khó có đất diễn ở Allianz Arena khi trong đội bóng có quá nhiều cái tôi lớn, đang là huyền thoại như Joshua Kimmich, Thomas Muller, Manuel Neuer...

Màn trình diễn hiện tại là cú sốc với người hâm mộ "Hùm xám" nhưng Tuchel vẫn còn cách cứu vãn nếu giật được chiếc đĩa bạc và cao hơn là vô địch Champions League. Trong vô số khó khăn cần giải quyết hiện tại, có lẽ Tuchel cần xuống nước trước những cái tôi vô cùng lớn trong đội hình, qua đó cùng nhau tìm ra cách để đưa Bayern trở lại trước khi mọi thứ không còn nằm trong tầm với.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Leverkusen thắng thuyết phục 3-0 trước Bayern Munich

TAM NGUYÊN |

Bayer Leverkusen tiến một bước dài đến cơ hội hạ bệ Bayern Munich khỏi ngai vàng Bundesliga.

Bayern Munich đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch Bundesliga

Ngọc Anh |

Bayern Munich đã bị Bayer Leverkusen bỏ xa đến 7 điểm trên bảng xếp hạng và đang đứng trước thử thách lớn nhất trong vòng nhiều năm qua.

Thomas Tuchel đang cảm nhận rõ sức nóng tại Bayern Munich

An An |

Thomas Tuchel bị đặt dấu hỏi sau hàng loạt màn trình diễn thiếu thuyết phục của dàn sao Bayern Munich.

Sáng tạo nhìn từ làng du lịch tốt nhất thế giới

Thanh Hải |

Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO (World Tourism Organization) đã vinh danh Tân Hóa, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới từ giữa tháng 10.2023.

Công nhân bám trụ với nhà máy, mong năm mới công việc ổn định, cuộc sống ấm no

Phương Ngân |

TPHCM - Dù trải qua một năm đầy khó khăn trong công việc, thu nhập bị ảnh hưởng, nhưng nhiều công nhân lao động vẫn quyết gắn bó cùng nhà máy. Họ mong một năm mới công việc sẽ thuận lợi, cuộc sống ấm no hơn.

Hà Nội tạo đột phá trong việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

KHÁNH AN |

Trong những năm gần đây, Hà Nội rất quan tâm đến phát triển kinh tế số, xã hội số nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ liên quan đến đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Giá cả tăng vọt, đặt qua app 30 phút vẫn không tìm được xe tối mùng 3 Tết

Vương Trần |

Tối 12.2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Hà Nội), nhu cầu đi lại của người dân bằng xe dịch vụ tăng cao, nhiều người phải đợi chờ hàng giờ đồng hồ.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Leverkusen thắng thuyết phục 3-0 trước Bayern Munich

TAM NGUYÊN |

Bayer Leverkusen tiến một bước dài đến cơ hội hạ bệ Bayern Munich khỏi ngai vàng Bundesliga.

Bayern Munich đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch Bundesliga

Ngọc Anh |

Bayern Munich đã bị Bayer Leverkusen bỏ xa đến 7 điểm trên bảng xếp hạng và đang đứng trước thử thách lớn nhất trong vòng nhiều năm qua.

Thomas Tuchel đang cảm nhận rõ sức nóng tại Bayern Munich

An An |

Thomas Tuchel bị đặt dấu hỏi sau hàng loạt màn trình diễn thiếu thuyết phục của dàn sao Bayern Munich.