Bản tin thể thao sáng 8.12: VFF bội thu nhờ đội tuyển quốc gia

Văn Thắng |

VFF thu ‘tiền tấn’ nhờ các đội tuyển quốc gia; Quang Hải, Công Phượng nguy cơ bị cấm đá ở Mỹ Đình; Pep mất sao bự ở đại chiến Chelsea... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 8.12.

Sarri cần thời gian như Pep ở Man City

 

Chelsea đang không có kết quả tốt ở những vòng gần đây, vì vậy, HLV Maurizio Sarri đã lên tiếng kêu gọi BLĐ The Blues giữ bình tĩnh và ông cần thời gian giống như Pep Guardiola đã có ở sân Etihad. Trước đó, nhà cầm quân người TBN cũng trắng tay trong năm đầu tiên dẫn dắt Man City.

Đánh bại Inter, Juventus lập kỷ lục đáng nể

 

Trận cầu đinh vòng 15 Serie A giữa Juventus và Inter Milan đã kết thúc với chiến thắng thuộc về nhà ĐKVĐ. Đánh bại Inter Milan, Juventus đã có 14/15 trận thắng từ đầu mùa (còn lại 1 trận hòa), giúp họ trở thành đội bóng có thành tích khởi đầu tốt nhất từ trước tới nay trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Pep mất sao bự ở đại chiến Chelsea

 

Vào đêm nay Man City sẽ hành quân đến Stamford Bridge làm khách Chelsea ở vòng 16 Premier League. Trong trận đấu này, Man City sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Aguero và De Bruyne. De Bruyne dính chấn thương đầu gối không đá từ tháng 11 trong khi Aguero bị đau cơ nên vắng mặt 2 trận gần nhất.

Mourinho bắt ‘bom tấn’ chờ MU học phòng ngự

 

Fred là hợp đồng lớn duy nhất của Mourinho ở mùa hè 2018. Tuy vậy, tiền vệ người Brazil nhanh chóng bị Mourinho đẩy lên ghế dự bị vì phong độ không đạt yêu cầu. Trong phát biểu mới nhất, Mourinho tuyên bố tiền vệ đắt giá của MU, Fred sẽ không được thi đấu thường xuyên cho đến khi nào đội bóng này phòng ngự tốt hơn.

Quang Hải, Công Phượng nguy cơ bị cấm đá ở Mỹ Đình

 

Ở trận bán kết lượt đi, Quang Hải đã phải nhận 1 thẻ vàng do vung tay vào mặt 1 cầu thủ Philippines. Trong trận bán kết lượt về, Công Phượng và Đức Huy mỗi người đã phải nhận 1 thẻ vàng. Theo quy định của BTC AFF Cup, 3 cầu thủ này của Việt Nam sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình nếu họ nhận thêm 1 thẻ vàng trong trận chung kết lượt đi ở Bukit Jalil.

VFF thu ‘tiền tấn’ nhờ các đội tuyển quốc gia

 

Chiều 7.12 tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam, Hội nghị BCH LĐBĐ Việt Nam (VFF) lần 14 khóa VII đã diễn ra. Trong đó, đáng chú ý, công tác tiếp thị, vận động tài trợ đạt nhiều kết quả tốt, nguồn thu tăng hàng năm nhờ sự thành công của các đội tuyển quốc gia. Số liệu của VFF cho thấy, so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ (2014), nguồn thu các năm sau đều tăng. Cụ thể, năm 2015 thu tài trợ hơn 46 tỉ đồng, tăng 116%; năm 2016 thu 53,9 tỉ đồng, tăng 141%; năm 2016 thu 65,1 tỉ đồng, tăng 177%. Riêng năm 2018 đạt kết quả tốt hơn so với kế hoạch với tổng thu tài trợ là 92,4 tỉ đồng trong đó tài trợ bằng hiện vật 14,3 tỉ đồng. Trong đó nguồn thu tài trợ từ các hợp đồng tài trợ cho các đội tuyển quốc gia có đóng góp lớn.

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Bản tin thể thao sáng 7.12: Việt Nam có lợi thế lớn ở chung kết AFF

Văn Thắng |

Neymar bóng gió chuyện chuyển đến Anh; Báo Thái Lan đánh giá Việt Nam vượt trội so với Philippines; Việt Nam có lợi thế lớn ở chung kết AFF Cup 2018... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 7.12.

Bản tin thể thao sáng 6.12: ĐT Việt Nam chơi biến ảo nhất AFF Cup

Văn Thắng |

Roma săn Arnautovic; Allegri bất bình với giải QBV; Việt Nam chơi biến ảo nhất AFF Cup... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 6.12.

Bản tin thể thao sáng 5.12: Việt Nam mất thêm trụ cột vì chấn thương

Văn Thắng |

Thầy Park đau đầu vì Hùng Dũng chấn thương; Phẫu thuật thành công, sao Barca nghỉ hết mùa; Malaysia có thể vắng 3 trụ cột ... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 5.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin thể thao sáng 7.12: Việt Nam có lợi thế lớn ở chung kết AFF

Văn Thắng |

Neymar bóng gió chuyện chuyển đến Anh; Báo Thái Lan đánh giá Việt Nam vượt trội so với Philippines; Việt Nam có lợi thế lớn ở chung kết AFF Cup 2018... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 7.12.

Bản tin thể thao sáng 6.12: ĐT Việt Nam chơi biến ảo nhất AFF Cup

Văn Thắng |

Roma săn Arnautovic; Allegri bất bình với giải QBV; Việt Nam chơi biến ảo nhất AFF Cup... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 6.12.

Bản tin thể thao sáng 5.12: Việt Nam mất thêm trụ cột vì chấn thương

Văn Thắng |

Thầy Park đau đầu vì Hùng Dũng chấn thương; Phẫu thuật thành công, sao Barca nghỉ hết mùa; Malaysia có thể vắng 3 trụ cột ... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 5.12.