Bản quyền World Cup ở Việt Nam: Không thì buồn, có lại lo

TAM NGUYÊN |

Bản quyền World Cup tại Việt Nam là câu chuyện luôn đứng trên lằn ranh của những điều ngược nhau…

Không có thì buồn

Xem World Cup đã trở thành chuyện rất quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam nhiều năm qua. Với những người yêu bóng đá, làm bóng đá, “ăn ngủ với bóng đá”, 4 năm một lần, các kỳ Cúp thế giới luôn là sự kiện được ngóng đợi vào mùa hè.

Năm nay, World Cup “lạnh” hơn khi diễn ra vào mùa đông nhưng cũng không thể làm giảm nhiệt sự quan tâm, chờ đợi đó. Độ “hot” của sự kiện còn được tăng thêm bởi vấn đề bản quyền truyền hình.

Còn nhớ, năm 2018, khi World Cup diễn ra ở Nga, khán giả Việt Nam phải chờ đến phút chót mới biết sẽ được xem trực tiếp qua sóng của truyền hình quốc gia. Việt Nam cũng là quốc gia cuối cùng sở hữu bản quyền World Cup 2018.

Năm nay, mặc dù trải qua thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giá chào bán bản quyền World Cup tại Việt Nam vẫn giữ mức 15 triệu USD như năm 2018 (thời điểm đàm phán được đồng thuận rút xuống 12 triệu USD). Đối tác tỏ ra cứng rắn trong lần đàm phán năm nay, dẫn đến khả năng lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam sẽ “trắng World Cup” trên màn ảnh truyền hình.

World Cup luôn được chào đón ở Việt Nam với bầu không khí đặc biệt. Ảnh: TL
World Cup luôn được chào đón ở Việt Nam với bầu không khí đặc biệt. Ảnh: TL

Như đã nói, khi World Cup trở nên quen thuộc và là “món ăn tinh thần thượng hạng” thì việc không được xem trực tiếp các trận đấu đỉnh cao là một cảm giác gì đó hẫng hụt”. Với rất nhiều người…

Giới mộ điệu sẽ rất nhớ những đêm không ngủ, có thể tập trung cùng nhau để theo dõi những trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới. Những người làm bóng đá sẽ rất nhớ nhiều lần cầm giấy, bút, ghi chép lại những điều cần lưu ý về chuyên môn. Hay những người làm chuyên môn, các phóng viên sẽ rất nhớ những đêm “đua với thời gian” để xử lý tin, bài…

Không có World Cup, tất cả vẫn phải làm việc của mình, nhưng trong một bầu không khí khác. Ít sôi nổi hơn khi guồng quay của bóng đá thế giới vẫn hối hả lăn…

Và sẽ còn buồn hơn nếu biết rằng, một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Brunei hay thậm chí là Lào, Campuchia đã sở hữu bản quyền World Cup 2022.

Có lại lo

Tin vui đến với người hâm mộ những ngày gần đây, khi giới chuyên môn râm ran chuyện Việt Nam đã có đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2022. Vấn đề còn lại chỉ là chờ ngày công bố chính thức.

Tuy nhiên, ngay cả khi sở hữu bản quyền World Cup, nhà đài lại có những điều lo lắng riêng, mà việc xử lý, giải quyết không chắc đã được đảm bảo. Đó là vấn đề vi phạm bản quyền.

Trên thực tế, đây là vấn đề này không mới. Ở những kỳ World Cup hay EURO trước, nhà đài từng bị dọa cắt sóng nếu không ngăn được việc các kênh lậu xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Rắc rối là, việc ngăn chặn đôi khi nằm ngoài khả năng của nhà đài.

Các trang web lậu là nguy cơ dẫn đến việc vi phạm bản quyền World Cup. Ảnh: CMH
Các trang web lậu là nguy cơ dẫn đến việc vi phạm bản quyền World Cup. Ảnh: CMH

Một trong những điều đơn vị sở hữu bản quyền World Cup luôn đặt ra hàng đầu là “nỗ lực vì người hâm mộ”, nhưng đổi lại, một bộ phận người hâm mộ lại không có sự tôn trọng dành cho những nỗ lực đó. Dẫn đến câu chuyện đầu tư 15 triệu USD (kể cả có sự hỗ trợ của các đơn vị khác và các doanh nghiệp), để rồi chứng kiến người hâm mộ theo dõi qua kênh khác chẳng phải là lãng phí?

Có thể hiểu, việc “chờ ngày công bố chính thức” cũng là động thái cho thấy, các bên liên quan đang tìm hướng xử lý một cách triệt để vấn đề với các kênh lậu.

Nói vậy nhưng cũng phải thấy rằng, bản thân đơn vị sở hữu bản quyền World Cup cũng cần có những thay đổi. Làm tốt các chương trình phụ trợ, thì việc việc quảng bá hình ảnh thực sự có giá trị và hiệu quả. Nhưng đó cũng là công việc không hề dễ dàng nếu nhìn lại những gì đã có trên các nhà đài ở nhiều kỳ bóng đá lớn.

Phải có một sự thay đổi cực kỳ mạnh mẽ trong tư duy sản xuất chương trình, tạo sức hút bằng các vấn đề xen kẽ giữa chuyên môn và bên lề, bình luận thay vì cách làm mang đến cảm giác quá gượng ép với cả đơn vị tổ chức lẫn người tham gia.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bản quyền World Cup 2022: Có nên mua bằng mọi giá?

TAM NGUYÊN |

Nên hay không nên mua bản quyền World Cup đều có những lý do và hệ quy chiếu hợp lý cả…

Bản quyền World Cup tại Việt Nam đắt hay rẻ?

TAM NGUYÊN |

Bản quyền World Cup 2022 được chào bán ở Việt Nam không phải là mức giá đắt nhất, kể cả trong khu vực Đông Nam Á.

Hành trình của bản quyền World Cup tại Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Khái niệm “mua bản quyền truyền hình World Cup” chỉ bắt đầu tại Việt Nam cách đây 2 thập kỷ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản quyền World Cup 2022: Có nên mua bằng mọi giá?

TAM NGUYÊN |

Nên hay không nên mua bản quyền World Cup đều có những lý do và hệ quy chiếu hợp lý cả…

Bản quyền World Cup tại Việt Nam đắt hay rẻ?

TAM NGUYÊN |

Bản quyền World Cup 2022 được chào bán ở Việt Nam không phải là mức giá đắt nhất, kể cả trong khu vực Đông Nam Á.

Hành trình của bản quyền World Cup tại Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Khái niệm “mua bản quyền truyền hình World Cup” chỉ bắt đầu tại Việt Nam cách đây 2 thập kỷ.