Chính xác là 366 ngày, gần 5.000 phút, 61 trận và không thất bại. Đó là những gì Rodri đã xác lập được sau trận hòa 3-3 trước Brazil, trận đấu anh đã ghi 2 bàn trên chấm 11m để giúp La Roja có trận hòa trước Selecao.
Mốc tính thành tích của Rodri bắt đầu từ sau ngày 28.3.2023, khi anh cùng tuyển Tây Ban Nha thua Scotland ở vòng loại EURO 2024. Sau trận đó, tiền vệ của Man City chơi tiếp 7 trận và bất bại trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Trong 7 trận đó, ngôi sao 27 tuổi đã cùng The Citizens lên ngôi vô địch Champions League, Premier League, Super Cup và FA Cup. Bên cạnh đó, anh cũng lập công trên chấm luân lưu để giúp Tây Ban Nha đánh bại Croatia, qua đó vô địch Nations League.
Hiện tại, Rodri có thể tiếp tục kéo dài thành tích bất bại khi Man City đang hướng đến bảo vệ cú ăn ba. Các giải đấu đã bước vào giai đoạn cạnh tranh rất khốc liệt nên việc đội chủ sân Etihad hướng đến tỉ lệ thắng tối đa là điều dễ hiểu.
Tại Premier League, chiến thắng 3-1 của Manchester City trước Manchester United vào đầu tháng 3 đã giúp Rodri có 59 lần ra sân liên tiếp và không thua. Đây là kỉ lục mới, phá vỡ mốc cũ với 58 trận Ricardo Carvalho từng làm được trong màu áo Chelsea. Kỉ lục của danh thủ người Bồ Đào Nha được xác lập từ tháng 11.2006 đến tháng 2.2008.
Trả lời về thành tích của mình, tiền vệ của The Citizens chỉ nói, đó là sự tự hào nhưng anh không đá bóng để theo đuổi những thành tích cá nhân. Tất cả những gì ngôi sao 27 tuổi muốn là phục vụ cho tập thể để hướng tới những danh hiệu.
Một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến việc Rodri có thành tích bất bại đáng nể đến vậy bởi anh được chơi cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia xuất sắc bậc nhất hành tinh. Tại những tập thể này, lối đá đã được định hình, kèm theo những đồng đội xuất sắc. Đôi khi, Rodri muốn thua cũng khó.
Những con số không biết nói dối và nó đang chỉ ra Rodri xuất sắc như thế nào. Theo thống kê của Opta, trong hai mùa giải gần đây, mỗi khi Rodri có mặt trên sân, số bàn thắng kì vọng (xG) của Man City cao hơn hẳn. Điều này chưa từng xuất hiện trong hai mùa giải 2019-2020 và 2020-2021.
Nửa đầu mùa này, khi Rodri vắng mặt một vài trận vì bị treo giò, Man City lập tức có thành tích không tốt. Tiền vệ người Tây Ban Nha vắng mặt 3 trận, Man City thua liền 2 trong số đó, cộng thêm việc bị loại khỏi League Cup. Đó là lần đầu tiên City của Pep tệ đến vậy kể từ tháng 12.2018.
"Trên thực tế, khi không có Rodri, chúng tôi phải làm cách nào đó để giữ bóng trong chân nhiều hơn" - Pep nói sau trận thua Wolves hồi tháng 9.2023. Điều tương tự cũng đến ở trận thua Newcastle tại League Cup. Pep đã nhìn ra việc ông xếp 3 tiền vệ cùng 2 hậu vệ biên hoạt động trong phạm vi hẹp là một sự miễn cưỡng để bù đắp khả năng phòng ngự của Rodri.
"Cậu ấy là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới vào lúc này. Lý do bởi Rodri có thể làm được mọi thứ trên sân" - Pep chia sẻ.
Vai trò của Rodri không phải người tạo ra sự đột biến vào những phút cuối cùng. Tuy nhiên, 9/20 bàn thắng anh đang có tại Premier League đều được ghi ở những phút muộn màng. Còn ở sân chơi châu lục, pha lập công duy nhất vào lưới Inter sẽ mãi được người hâm mộ City nhớ tới.
Một trong những chỉ số nữa để thấy Rodri hay ra sao. Theo thống kê từ SkillCorner, chỉ có Toni Kroos của Real Madrid là cầu thủ tại 5 giải hàng đầu châu Âu có tỉ lệ giữ bóng cao hơn Rodri (93%).
Tất cả những chỉ số này chỉ ra, không chỉ phòng ngự hay, Rodri cũng rất giỏi trong tấn công dù anh chưa từng nhận mình có khả năng trong vai trò này. Thế nhưng, sự khiêm tốn đó cũng không thể làm bớt đi ánh hào quang của thành tích một năm bất bại tiền vệ 27 tuổi này đang sở hữu.