Ý kiến trái chiều về đề xuất mọi giao dịch bất động sản phải qua sàn

ANH HUY |

Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), đề xuất mọi giao dịch bất động sản phải thông qua sàn đang được dư luận quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều.

Những ngày gần đây, dư luận đang quan tâm đến việc đề xuất mọi giao dịch bất động sản phải thông qua sàn.

Trong dự thảo mới nhất của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, điều 57 quy định hai loại giao dịch bất động sản phải thông qua sàn, gồm: chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai; và chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật. Các giao dịch khác được khuyến khích thông qua sàn.

Ông Lê Hồng Nguyên - Trưởng cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP.HCM - cho biết, để ngăn chặn việc khai khống giá mua bán, cũng như tạo tính minh bạch cho thị trường nên quy định bắt buộc tất cả giao dịch bất động sản phải thông qua sàn, trừ trường hợp chuyển nhượng cho người cùng huyết thống hoặc tài sản thừa kế (cha mẹ, con cái, anh em…).

Vị này nói thêm, quy định “tổ chức, cá nhân khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch” từng được nêu tại Luật Kinh doanh bất động sản 2006. Sau đó, yêu cầu này được bỏ khi sửa đổi luật năm 2014 nhằm nới lỏng cho thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, do không có quy định mọi giao dịch bất động sản phải thông qua sàn nên không thể kiểm soát được việc mua bán, nhất là giá trị thật của các hợp đồng chuyển nhượng. Điều này đã để lại nhiều hệ lụy lớn cho thị trường như phân lô bán nền tràn lan, bong bóng bất động sản.

Nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất mọi giao dịch BĐS qua sàn. Ảnh: Cao Nguyên.
Nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất mọi giao dịch bất động sản qua sàn. Ảnh: Cao Nguyên.

Có cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam - bày tỏ, việc kinh doanh bất động sản phải qua sàn mới đảm bảo tính minh bạch cho thị trường, tăng cơ sở giữ liệu về giá thị trường.

Hơn hết, Nghị quyết 18/2022 đã nêu rõ, yêu cầu công khai giá đất, bắt buộc giao dịch phải thông qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì đề xuất mọi giao dịch bất động sản phải thông qua sàn cũng nhận về nhiều ý kiến phản đối.

Trao đổi với Báo Lao Động, Luật sư Lê Văn Hồi - Giám đốc Công ty Luật My Way - bày tỏ quan điểm không đồng tình nếu mọi giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch.

Theo đó, ông Hồi đưa ra ba lý do khiến đề xuất này không có tính khả thi và đạt được hiệu quả như mong muốn. Thứ nhất, sẽ phát sinh thêm chi phí dịch vụ của sàn.

Thứ hai, sàn giao dịch bất động sản không có chức năng và không thể giải quyết được những bất cập đang tồn tại trên thị trường hiện nay, trong đó có kiểm soát việc chống thất thu thuế.

Cuối cùng nên tôn trọng sự tự do, tự nguyện của những người kinh doanh để đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường, kích thích các bên tham gia giao dịch.

Dưới góc độ là chuyên gia bất động sản, ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch CLB bất động sản TP.HCM - cũng đồng quan điểm, không nên bắt buộc mọi giao dịch nhà đất đều phải thông qua sàn.

Theo đó, chỉ những sản phẩm dự án hình thành trong tương lai, chưa có sổ mới nên khuyến khích giao dịch qua sàn để giảm rủi ro pháp lý cho người mua. Còn với giao dịch đã có sổ đỏ, sổ hồng, không cần bắt buộc vì tính pháp lý đã được xác nhận hoàn chỉnh.

Chuyên gia pháp lý Nguyễn Huy An cho rằng, nếu Luật Kinh doanh bất động sản quy định giao dịch bất động sản bắt buộc phải qua sàn giao dịch bất động sản chắc chắn sẽ vấp phải trở ngại lớn khi triển khai luật vào đời sống kinh tế, xã hội.

“Ông chủ một dự án muốn bán sản phẩm của mình cho người thân nhưng phải đi nhờ cậy người khác mới bán được sản phẩm đó. Theo quy định trong dự thảo thì đúng nhưng trên thực tế là điều không thể xảy ra”, ông An nói.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Sàn giao dịch bất động sản đìu hiu những ngày cuối năm

ANH HUY |

Trong những ngày cuối của năm 2022, thị trường bất động sản (BĐS) đối mặt với hàng loạt khó khăn, không ít văn phòng, sàn giao dịch phải chuyển thành chỗ rửa xe ô tô để tăng thêm thu nhập.

Giao dịch bất động sản qua sàn có thể sẽ gây nhiều trở ngại

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) do Bộ Xây dựng soạn thảo có đưa ra quy định bắt buộc các giao dịch BĐS phải thông qua sàn giao dịch. Góp ý cho vấn đề này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc này có thể sẽ khiến những vướng mắc cũ quay trở lại, tạo thêm về thủ tục cho các bên trong giao dịch, từ đó ảnh hưởng đến lượng giao dịch về BĐS trên thị trường.

Cần kiểm soát giao dịch bất động sản, tẩu tán tài sản qua tiền ảo

NHÓM PV |

Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho biết, vấn đề tiền ảo, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công, lợi dụng để rửa tiền.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Sàn giao dịch bất động sản đìu hiu những ngày cuối năm

ANH HUY |

Trong những ngày cuối của năm 2022, thị trường bất động sản (BĐS) đối mặt với hàng loạt khó khăn, không ít văn phòng, sàn giao dịch phải chuyển thành chỗ rửa xe ô tô để tăng thêm thu nhập.

Giao dịch bất động sản qua sàn có thể sẽ gây nhiều trở ngại

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) do Bộ Xây dựng soạn thảo có đưa ra quy định bắt buộc các giao dịch BĐS phải thông qua sàn giao dịch. Góp ý cho vấn đề này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc này có thể sẽ khiến những vướng mắc cũ quay trở lại, tạo thêm về thủ tục cho các bên trong giao dịch, từ đó ảnh hưởng đến lượng giao dịch về BĐS trên thị trường.

Cần kiểm soát giao dịch bất động sản, tẩu tán tài sản qua tiền ảo

NHÓM PV |

Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho biết, vấn đề tiền ảo, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công, lợi dụng để rửa tiền.